Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

(LĐTĐ) Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Xuyên luôn phát huy bản lĩnh trí tuệ của những người lính Cụ Hồ, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; giữ vững hình ảnh đẹp về người CCB trong thời kỳ mới.  
hoi cuu chien binh huyen phu xuyen phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho Câu lạc bộ Nữ công LĐLĐ huyện Phú Xuyên thăm quan các di tích lịch sử
hoi cuu chien binh huyen phu xuyen phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho Phú Xuyên triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”
hoi cuu chien binh huyen phu xuyen phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho Huyện Phú Xuyên cần tập trung nguồn lực “cán đích” nông thôn mới

Xác định đoàn kết vận động hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; các cấp Hội thường xuyên chăm lo, giáo dục, làm cho hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và gắn bó với sứ mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ.

Hội CCB huyện đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tích cực tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cơ sở Hội đều có CCB tham gia an ninh viên, ban hòa giải, làm nòng cốt trong giải quyết các vụ hòa giải, nhất là những việc khó; là sợi chỉ đỏ kết nối khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tạo đồng thuận trong xã hội.

Hội tích cực chủ động tham gia các tổ công tác, tham mưu giúp Đảng, chính quyền giải quyết những vướng mắc trong nội bộ nhân dân, động viên hội viên hiến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp để làm giao thông thủy lợi nội đồng và hàng nghìn mét vuông đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn, tham gia hàng vạn ngày công, đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

hoi cuu chien binh huyen phu xuyen phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội CCB các cấp còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền ở cơ sở vững mạnh. Có 365 hội viên CCB được bầu giữ các chức vụ Đảng, chính quyền và đều phát huy tốt trách nhiệm, có năng lực, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội CCB huyện luôn là người đại diện, tổ chức, động viên hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng và đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, cùng nhau phát triển kinh tế địa phương…

Những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, bằng các biện pháp đồng bộ, tích cực, các cấp Hội đã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của CCB từ 2,02% năm 2012 xuống còn 0,69%, số hộ khá đạt trên 76,7%.

Toàn huyện có 537 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; hỗ trợ, ưu tiên cho hộ cựu chiến binh nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh đạt trên 36 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.370 người lao động từ nguồn vốn được vay.

Với trách nhiệm, tình cảm của thế hệ đi trước, nhận rõ trách nhiệm giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội CCB là người truyền dòng máu cộng sản cho thế hệ trẻ. Hội đã phối hợp với các tổ chức Đoàn và Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức nhiều hoạt động cho thanh thiếu niên như nói chuyện truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, tổ chức phòng đọc sách báo, giao lưu với các tài năng trẻ...

Ngoài ra, hàng năm, Hội còn cử hàng trăm hội viên làm đoàn viên danh dự, động viên con cháu CCB, cựu quân nhân tích cực tham gia sinh hoạt, học tập, tạo sự gắn bó giữa các thế hệ góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu đúng lịch sử, hiểu rõ truyền thống anh hùng của cha anh, hun đúc lý tưởng cách mạng và niềm tin của thế hệ trẻ với Đảng, với Tổ quốc.

Hội CCB huyện đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đổi mới nội dung, chỉ tiêu, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng, đã có nhiều cách làm hay, việc làm mới có sức lan tỏa được ghi nhận.

hoi cuu chien binh huyen phu xuyen phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho

Hội Cựu chiến binh huyện trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viên thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái

Qua những việc làm trên đã giúp cho cán bộ, hội viên nắm được tình hình và các chế độ chính sách mới của Đảng, nhà nước để nâng cao nhận thức chính trị, vững vàng trước những diễn biến phức tạp, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong cuộc sống, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Hội CCB huyện Phú Xuyên liên tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” và Bằng khen của UBND TP Hà Nội…

Hội viên CCB huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với phương châm “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới - Nghĩa tình” để xây dựng Hội phát triển vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động lên một tầm cao mới, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, phát triển.

H.Duy - P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động