Hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất, vì người lao động

Sáng nay, (19/2), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Đoàn Chủ tịch) do đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về kết quả nửa nhiệm kỳ (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn (CĐ) Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố Hà Nội. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới dự và phát biểu tại buổi làm việc.
Hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất, vì người lao động Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động
Hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất, vì người lao động Trên 11 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Đạt trên 60% các chỉ tiêu chủ yếu

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Thanh Đà đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI, Đại hội CĐ Thành phố lần thứ XV trong nửa nhiệm kỳ (3/2013-12/2015) và tình hình CNVCLĐ Thủ đô sau Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, ngay sau Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố, BCH LĐLĐ Thành phố đã xây dựng 5 chương trình thực hiện Nghị quyết đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội để chỉ đạo các cấp CĐ triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CNVCLĐ.

Đến nay, cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XV CĐ thành phố cũng đều được các cấp CĐ Thủ đô thực hiện đạt trên 60% và có những chỉ tiêu đã đạt so với kế hoạch.

Hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất, vì người lao động
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ thành phố

Nổi bật nhất là hoạt động CĐ Thủ đô đã hướng mạnh về cơ sở, làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CNVCLĐ.

Phó Chủ tịch thường trực Lê Thanh Đà cho biết, tổ chức CĐ Thủ đô đặc biệt coi trọng việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm đã có 100% cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đến nay có 32,5% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ tổ chức đối thoại góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Riêng LĐLĐ Thành phố, đều đặn hàng năm đều phối hợp với UBND và các sở ban ngành Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của CNLĐ, cán bộ CĐCS và doanh nghiệp. Đã có trên 80 kiến nghị của CNLĐ và chủ sử dụng lao động được giải quyết.

Hàng năm, các cấp CĐ Thành phố còn chủ động hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, góp phần truy thu gần 177,26 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN,… Hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh trong CNVCLĐ. Trong 3 năm, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa 276 mái ấm CĐ với số tiền trên 5 tỷ đồng; trợ cấp 1.515 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 229 chuyến xe miễn phí đưa 8.848 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất, vì người lao động
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đáp lời Đoàn Chủ tịch

Ngoài thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, các mặt hoạt động khác cũng được các cấp CĐ Thủ đô thực hiện hiệu quả như, công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và NLĐ. Công tác thi đua và tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được đẩy mạnh có tác dụng cổ vũ to lớn phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp; các mô hình, đề án thí điểm được triển khai bước đầu có hiệu quả; tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm; đã có hàng ngàn lượt cán bộ CĐ được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ CĐ. Chương trình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách CĐ đã giành được kết quả đáng mừng. Công tác nữ công, tài chính, kiểm tra và hoạt động kinh tế CĐ đạt kết quả khả quan. Các hoạt động xã hội từ thiện đã tạo hiệu ứng tốt trong CNVCLĐ, khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn Thành phố trong hệ thống chính trị ở Thủ đô v.v...

Về tình hình CNVCLĐ Thủ đô trước, trong và sau Tết Bính Thân 2016, Phó Chủ tịch Lê Thanh Đà cho biết, qua khảo sát, các DN tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng đã cố gắng thưởng Tết đúng cho NLĐ với mức bình quân là 3,35-3,77 triệu đồng/ người, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất là 450.000đ. Sau Tết, nhiều đơn vị DN đã tổ chức ra quân phát động thi đua ngay từ ngày mùng 6 Tết. Theo báo cáo của các CĐ cấp trên cơ sở, đến ngày 17/2, đã có trên 97% CNLĐ các DN trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

Dù vậy, vẫn xảy ra vụ việc trên 600/1.020 CNLĐ Công ty TNHH INKEL ngừng việc tập thể vì DN tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 122/CP nhưng lại cắt các khoản trợ cấp, phụ cấp…CĐ - Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội cùng LĐLĐ huyện Mê Linh đã phối hợp giải quyết xong vụ việc này.

Hoạt động CĐ phải cụ thể, thực chất, hướng về NLĐ

Sau khi nghe báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố Hà Nội của tổ chức CĐ Thủ đô và tình hình CNVCLĐ Thủ đô sau Tết nguyên đán Bính Thân 2016, các ủy viên Đoàn chủ tịch đã có ý kiến trao đổi, đề nghị làm rõ thêm kết quả cụ thể ở một số mặt hoạt động như việc tổ chức đối thoại tại cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giải quyết nợ BHXH; việc thực hiện bữa ăn giữa ca cho NLĐ; việc tuyên truyền về hội nhập, gia nhập TPP; vấn đề thu kinh phí CĐ v.v..

Ý kiến của các ủy viên Đoàn Chủ tịch đều đồng tình, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp CĐ Thủ đô năm 2015 đồng thời các ủy viên Đoàn Chủ tịch cũng đã giải đáp các kiến nghị của tổ chức CĐ Thủ đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả hoạt động CĐ, vai trò của đội ngũ CNVCLĐ, các cấp CĐ đóng góp vào những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hoạt động của tổ chức CĐ Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai khá toàn diện các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, ngày càng sát cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Thành phố thời gian qua đã có những cơ chế đặc thù phát triển tổ chức CĐCS, phát triển đoàn viên, từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên; luôn dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, trong đó nhiều nhà ở dành cho công nhân đang còn khó khăn.

Hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất, vì người lao động
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với nhiệm vụ năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Đây là năm có ý nghĩa quan trọng bởi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của TP. Trong phát triển kinh tế - xã hội năm nay còn gặp nhiều thách thức do các hiệp định FTA và TPP mang lại; TP chủ trương phát triển kinh tế sẽ thu hút nhiều DN FDI, sẽ mở rộng thêm nhiều KCN, trong đó có KCN hỗ trợ Nam Hà Nội thu hút nhiều DN Nhật Bản sẽ tạo việc làm cho nhiều CNLĐ… Những điều này mang lại không chỉ cơ hội mà cả không ít khó khăn cho hoạt động công đoàn, các cấp CĐ TP cần chủ động nắm bắt.

Từ thực tiễn, LĐLĐ TP cũng cần chủ động tham mưu đề xuất về những cơ chế chính sách chăm lo quyền lợi chính đáng cho NLĐ, nhất là đối với công nhân tại KCN. Ngoài ra, CĐ cần tuyên truyền vận động NLĐ học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỷ luật đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức hội nghị cán bộ công chức NLĐ, ký thỏa ước lao động tập thể để đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đảm bảo an sinh xã hội; chủ động xây dựng các dự án cho CNLĐ vay vốn, tư vấn giới thiệu việc làm cho NLĐ, nhất là ở những khu vực đô thị có tốc độ phát triển nhanh…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng yêu cầu: CĐ TP cần thực hiện được việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của CĐ theo chủ trương của Tổng LĐLĐ theo hướng cụ thể, thực chất, sát cơ sở hơn. Trong đó, đặc biệt lưu ý hoạt động của các KCN-KCX, bám vào nhu cầu sát sườn nhất của CNLĐ như chất lượng bữa ăn giữa ca, tránh ngộ độc thực phẩm… “Tối thiểu tại Hà Nội phải đảm bảo bữa ăn ca cho công nhân đạt từ 15.000 đồng/người trở lên, DN nào cho CNLĐ hưởng dưới mức này thì công đoàn phải đứng ra đấu tranh cho bằng được, cũng như phải có những biện pháp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn”, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động