Những ngày đầu tuyển sinh trực tuyến:

Hỗ trợ phụ huynh tối đa

Đó là quan điểm của ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Hà Nội khi lần đầu tiên triển khai thực hiện việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên phạm vi toàn Thành phố. 
tin nhap 20160621102419 Tuyển sinh trực tuyến: Hạn chế tối đa tiêu cực
tin nhap 20160621102419 Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến chính thức từ ngày 16-6

Đăng ký mà vẫn chưa yên tâm

Theo lịch trình của Sở GDĐT Hà Nội, thời gian chính thức cho phép cha mẹ học sinh đăng ký trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017 qua cổng điện tử tsdaucap.hanoi.gov.vn kéo dài từ ngày 16.6 đến ngày 27.6. Tuy nhiên, với tâm lý lo lắng sợ không đăng ký kịp sẽ mất suất vào trường cho con, nên trước giờ Cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội khai trương, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 năm học 2016-2017 đã túc trực sẵn để đăng nhập vào hệ thống để đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển. Chính vì thế đã xảy ra tình trạng đường truyền chậm, nghẽn mạng cục bộ một số nơi. Chị Lưu Việt An (Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai) cho biết, mới đầu thấy đường truyền chậm tôi cứ ngỡ lỗi do máy móc hoặc mạng nhà mình  có vấn đề nên một mặt chồng ở nhà tiếp tục đăng ký lại, còn mình thì cầm hồ sơ đến thẳng Trường Tiểu học Mai Động để đăng ký cho ăn chắc. Nhưng khi vừa đến trường thì được chồng thông báo là đăng ký thành công. Cẩn thận, tôi vẫn vào trường nhờ các cô giáo trực tuyển sinh kiểm tra lại cho chắc.

tin nhap 20160621102419
Phụ huynh HS đăng ký trực tuyến tại trường TH Thanh Xuân Trung.

Vốn tính cẩn thận, ngay sau khi đăng ký thành công, chị Vũ Thị Ngọc Ngà (quận Ba Đình) có con vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Việt Nam – Cuba đã mang luôn mã số tuyển sinh được cấp cùng đơn đăng ký xét tuyển, sổ hộ khẩu... đến trường nộp trực tiếp. Theo bà Hoàng Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba (quận Ba Đình): "Ở trường chúng tôi đến thời điểm này chưa có phụ huynh nào cần đến sự trợ giúp khi đăng ký, nhưng trường vẫn chủ động bố trí các giáo viên trực tại phòng tin học, nơi có các máy tính kết nối mạng cáp quang để hỗ trợ phụ huynh  trong suốt đợt tuyển sinh ". Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện nay nhà trường đã hoàn tất việc bàn giao các mã số cho học sinh lớp 5 của năm học 2015-2016.

Đối với một số trường thuộc địa bàn ngoại thành Hà Nội thì vẫn có thói quen đăng ký tuyển sinh theo hình thức truyền thống: nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Chính vì thế mà trong ngày đầu tuyển sinh trực tuyến, một số trường tiểu học ở Hoài Đức chưa thấy có phụ huynh nào đến đăng ký. Theo bà Nguyễn Bỉnh Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội), ngày đầu tuyển sinh trực tuyến nhà trường mới nhận được gần 60 hồ sơ đăng ký và phần lớn  đều do giáo viên trong trường đăng ký trực tuyến hộ còn phụ huynh chỉ mang hồ sơ trực tiếp đến như mọi năm. Có thể, việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở ngoại thành sẽ gặp hơi khó khăn vì không phải nhà nào cũng có máy tính nối mạng, hoặc có mạng chưa chắc phụ huynh đã biết thao tác nên về cơ bản phụ huynh đều đến trường và nhờ giáo viên làm cho”- Bà Tâm cho biết thêm.

Giảm áp lực cho phụ huynh

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội xác nhận, vào thời điểm mới bắt đầu khai trương hoạt động, có một số nơi, một số lúc mọi người không truy cập vào được. Nhưng ngay sau đó, Sở đã khắc phục tình trạng bằng việc huy động 30 máy chủ trên toàn thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo cho phần mềm tuyển sinh của Sở hoạt động thông suốt. Đồng thời, tăng cường và đưa vào vận hành thêm 10 máy chủ loại cực mạnh, để đảm bảo cho công tác tuyển sinh đầu cấp.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, việc cấp mã số cho học sinh đăng ký vào đầu cấp đã xảy ra tình trạng: một số trường chỉ đọc mã số của học sinh cho phụ huynh chép mà không in ra phát cho phụ huynh. Dẫn đến tình trạng, phụ huynh ghi không chính xác mã số của con nên khai sai mã số khiến việc đăng ký không thành công. Chia sẻ về vấn đề này, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) Lê Thị Thanh Thủy cho biết: "Việc đổi mới tuyển sinh đầu cấp đối với những phụ huynh có mã số, mật khẩu nhưng không nắm được thông tin thì nhà trường sẽ hỗ trợ đăng ký, in đơn. Còn những trường hợp không có mã số hoặc có mã số nhưng có thông tin sai thì ngày 1-7 mang hồ sơ đến trường, chúng tôi sẽ tuyển sinh trực tiếp cho các cháu. Đối với những trường hợp có hộ khẩu thì cháu chắc chắn sẽ được vào trường, dù là đăng ký trực tuyến hay trực tiếp tại trường".

Cũng theo phản ánh của  phụ huynh học sinh, tác dụng lớn nhất của đăng ký tuyển sinh trực tuyến là để giảm đi lại, vất vả cho học sinh và các phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh vẫn còn thấy chưa rõ ràng về việc sau khi đăng ký trực tuyến xong, phụ huynh có phải mang đơn đến trường nộp nữa hay không ?. Mặt khác, việc phụ huynh học sinh không thạo ứng dụng CNTT, phải đến trường để nhờ đăng ký hộ thì cũng khác nào một lần đi nộp hồ sơ. Anh Nguyễn Đức Chính (quận Cầu Giấy) lo lắng: "Con tôi học trường mầm non ngoài công lập cho nên không có mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Do không nắm được thông tin nên hôm nay tôi đến trường để đăng ký cho con. Nhà trường đã giải thích là đối với những trường hợp chưa có mã thì ngày 1-7 đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, nhưng tôi rất hoang mang vì không biết đến lúc đấy còn chỗ học cho con không". 

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, ban đầu đơn vị dự kiến từ ngày 1 đến 15-7, phụ huynh sẽ in đơn, mang hồ sơ đến trường để đối chiếu, nhập học. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, và Sở cũng nhận thấy đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin tên tuổi theo yêu cầu nên việc mang hồ sơ đến trường đối chiếu là không cần thiết. Vì vậy, sau ngày 15.7, các trường sẽ đóng cổng tuyển sinh, thống kê danh sách học sinh xin vào trường. Nếu thiếu chỉ tiêu, trường sẽ tiếp tục tuyển sinh.

Như vậy, qua 3 ngày thực hiện tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến, cho thấy việc triển khai đòi hỏi cần có thêm nhiều thông tin rõ ràng hơn từ phía Sở GDĐT. Nếu không, phụ huynh học sinh sẽ thêm lo lắng và loay hoay trong việc đăng ký trực tuyến hay đăng ký tại trường, dẫn đến vẫn bị áp lực.    

Những điểm cần lưu ý khi đăng ký trực tuyến Điều kiện cần thiết tối thiểu để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017 là : Mỗi học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đều phải có mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Mã số này do trường mầm non, tiểu học năm học 2015-2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội cấp. Riêng với trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, phụ huynh không cần phải nhập mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Phụ huynh cần lưu ý, khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phần thông tin cha, mẹ, người giám hộ, nhất thiết phải khai 1 trong 3 nội dung “Thông tin cha”, “Thông tin mẹ” hoặc “Thông tin người giám hộ”. Trường hợp sai thông tin, khi phu huynh mang hồ sơ đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa cho đúng.

Phụ huynh muốn đăng ký cần truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục “Đăng ký tuyển sinh”. Sau khi phụ huynh gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo “Đăng ký tuyển sinh thành công”, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh. Phụ huynh nhấn nút “Hoàn tất” để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

K.Thoa

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động