HN biểu dương “Điển hình tiên tiến”, “Công nhân giỏi” Quận Thanh Xuân

Sáng ngày 28/5, tại Hội trường cơ quan UBND quận Thanh Xuân, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân đã tổ chức long trọng hội nghị biểu dương “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2010 -2015) và “Công nhân giỏi” năm 2015.
350 vận động viên tham gia hội thao CNVCLĐ quận Thanh Xuân
LĐLĐ quận Thanh Xuân: Đổi mới sáng tạo phát triển công đoàn ngoài nhà nước

Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; Lê Mai Trang - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Công Hòa – Chủ tịch LĐLĐ quận; cùng các đồng chí đại diện các ban LĐLĐ thành phố, các ban Quận ủy, HĐND – UBND quận Thành Xuân; các đồng chí đại diện lãnh đạo các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở, các tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng.

HN biểu dương “Điển hình tiên tiến”, “Công nhân giỏi” Quận Thanh Xuân
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã trình bày Báo cáo tuyên dương “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2010 – 2015) và “Công nhân giỏi” quận Thanh Xuân 2015. Trong những năm qua, LĐLĐ quận liên tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, gắn liền với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp; đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề của năm. Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo CĐ cơ sở tổ chức tuyên truyền, triển khai tới đoàn viên, CNVCLĐ các quan điểm mới, chỉ đạo phong trào thi đua theo tinh thần Luật thi đua – khen thưởng theo chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc lần IX và Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố về đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

HN biểu dương “Điển hình tiên tiến”, “Công nhân giỏi” Quận Thanh Xuân
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố và các ban ngành tham gia hội nghị

Hàng năm, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động đến 100% CĐ cơ sở phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Đồng thời phát động phong trào thi đua trong từng khối HCSN – SXKD với các phong trào “Lao động giỏi”, “Thi đua lao động giỏi, lao độngsáng tạo”, phong trào thì đua Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ – PCCN; phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “gia đình văn hóa”…cùng các phong trào thi đua theo chuyên đề và ngành nghề xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến.

Đối với CNVCLĐ khối cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, đồng thời thi đua học tập nâng cao trình độ, kiến thức phát huy sáng tạo…góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Trong phong trào thi đua yêu nước khối Giáo dục – Đào tạo, có nhiều đổi mới với các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Kỷ cương tình thương trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”…đồng thời tích cực chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “hai không” chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, đã tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng dạy học của khối GD – ĐT trên địa bàn quận những năm qua.

HN biểu dương “Điển hình tiên tiến”, “Công nhân giỏi” Quận Thanh Xuân
Đồng chí Nguyễn Công Hòa – Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, phấn đấu dành danh hiệu “Công nhân giỏi, thi đua đạt năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hạ” được 100% công nhân lao động hưởng ứng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý và cả năm.Với sự đổi mới về nội dung công tác quản lý, tổ chức lại bộ máy sản xuất, sắp xếp lại lao động, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào SXKD gắn với nhu cầu thị trường, đem lại hiệu quả cao nhất đồng thời chăm lo cho đời sống tinh thần cán bộ CNVCLĐ…kết quả, trong 5 năm có 6500 cá nhân được công nhận “Người tốt việc tốt”, 3527 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 325 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp Quận và 12 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận, 5 năm qua đã có 3.502 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, công tác làm lợi hơn 50 tỷ đồng, trong đó có hàng trăm đề tài, sáng kiến trong ngành giáo dục, giảng dạy…giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong năm 2015, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã biểu dương 42 cá nhân và 24 tập thể đại diện cho CNVCLĐ tại các cấp cơ sở, các đơn vị HC – SN và các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, những người có trình độ, tay nghề giỏi, năng động, sáng tạo trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt năng suất, chất lượng cao đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.

Với những cố gắng đã đạt được trong 5 năm qua, LĐLĐ quận Thanh Xuân liên tục nhận được cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, đặc biệt năm 2014 LĐLĐ quận đã được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng nhì và được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc.

HN biểu dương “Điển hình tiên tiến”, “Công nhân giỏi” Quận Thanh Xuân
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà tập thể, cán bộ CNVCLĐ quận Thanh Xuân đã đạt được. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với những điển hình tiên tiến, công nhân giỏi sẽ là những hạt nhân quan trọng phát huy và triển khai phong trào thi đua do LĐLĐ thành phố và LĐLĐ quận Thanh Xuân phát động, góp phần nâng cao nghiệp vụ chính trị gắn với hình ảnh công nhân giỏi, kỹ thuật giỏi. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo HĐND – UBND quận Thanh Xuân đã tạo điều kiện để LĐLĐ thành phố và LĐLĐ quận hoàn thành tốt nhiệm vụ, là chỗ dựa vững chắc cho CNVCLĐ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hòa – Chủ tịch LĐLĐ quận đã gửi lời cám ơn đến các lãnh đạo các cấp, các ngành, và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của LĐLĐ thành phố để phong trào thi đua “Điển hình tiên tiến” và “Công nhân giỏi” quận Thanh Xuân trong 5 năm tới sẽ thành công hơn nữa.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động