SEA Games 30

HLV Mai Đức Chung: Tôi rất khâm phục tinh thần thi đấu của các nữ cầu thủ

(LĐTĐ) Sau chiến thắng quả cảm trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan để giành Huy chương vàng SEA Games 30, Huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã có những chia sẻ xúc động: “Tôi khâm phục tinh thần thi đấu của các nữ cầu thủ”.  
hlv mai duc chung toi rat kham phuc tinh than thi dau cua cac nu cau thu Cơn mưa vàng cho Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8
hlv mai duc chung toi rat kham phuc tinh than thi dau cua cac nu cau thu BIDV sẽ thưởng 500 triệu đồng nếu đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 30
hlv mai duc chung toi rat kham phuc tinh than thi dau cua cac nu cau thu U22 Campuchia tại SEA Games 30 – hành trình không tưởng

Mở đầu buổi họp báo, ông Mai Đức Chung không quên gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức: "Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn Ban tổ chức SEA Games đã phục vụ tất cả các đội rất chu đáo. Tôi rất xúc động và dâng trào cảm xúc. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ và Ban huấn luyện đã thi đấu rất tốt để lần thứ 6 giành Huy chương vàng SEA Games".

hlv mai duc chung toi rat kham phuc tinh than thi dau cua cac nu cau thu
Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò (Ảnh: IT)

Huấn luyện viên của đội tuyển nữ Việt Nam cũng chia sẻ: "Đội tuyển nữ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã khắc phục rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hôm nay tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất kiên cường và rất dũng mãnh. Tôi khâm phục tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam".

"Chúng tôi phải tích cực rèn luyện. Tôi hy vọng các cầu thủ nữ sẽ được đầu tư nhiều hơn nữa để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể phát triển vượt bậc".

Trong trận chung kết của đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã đến và cổ vũ cho các cầu thủ nữ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành: “Đây là nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi. Sau 2 hôm nữa, vào ngày 10/12, các cầu thủ của bóng đá nam cũng sẽ chơi trận chung kết trước Indonesia, nếu còn ở lại, chúng tôi cũng sẽ tới cổ vũ cho đội nam để giành Huy chương vàng lịch sử".

Chứng kiến các học trò thi đấu nỗ lực nên gặp chấn thương rất nhiều, ông Mai Đức Chung bày tỏ sự đồng cảm: "Tôi rất đau xót khi các cầu thủ bị chấn thương. Do tính chất của trận đấu diễn ra rất nhanh nên các bác sĩ của đội tuyển không thể băng bó cẩn thận cho các cầu thủ, khiến tôi rất thương cho các cháu".

hlv mai duc chung toi rat kham phuc tinh than thi dau cua cac nu cau thu
Cầu thủ Chương Thị Kiều với phần đùi bị chấn thương vẫn kiên cường thi đấu. (Ảnh:IT)

"Được dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Nếu tiếp tục được ký hợp đồng tôi xin cam kết cống hiến hết sức mình để phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục trẻ hóa đội hình, sẽ có 4-5 vị trí của đội U19 sẽ lên tuyển để chuẩn bị cho Olympic Tokyo và xa hơn nữa là SEA Games 2021 ở Việt Nam", chiến lược gia của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Nói về áp lực của mình, Huấn luyện viên Mai Đức Chung không quên dành sự đồng cảm và chia sẻ với đồng nghiệp người Hàn Quốc bên phía tuyển bóng đá nam: "Cả tôi và Huấn luyện viên Park Hang Seo đều chịu áp lực rất lớn khi dẫn dắt đội tuyển Quốc gia nữ và nam. Nhưng là Huấn luyện viên trưởng, chúng tôi luôn phải vượt qua mọi áp lực để đạt được thành tích tốt nhất".

Bằng việc hạ gục tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công chức vô địch ở SEA Games 29 tại Malaysia cách đây 2 năm. Đây là lần thứ 6 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng tại SEA Games.

Trúc Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động