Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

 Theo ông Đặng Huy Thọ- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, trong 5 năm qua, mặc dù ngành xây dựng gặp  nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với  tổ chức công đoàn, các phong trào thi đua trong ngành xây dựng đã đạt được  nhiều kết quả.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Luôn đồng hành cùng người lao động

Cụ thể, trong phong trào thi đua lao động sản xuất, CVNCLĐ khối cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành đã tích cực “quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, hạ tầng đô thị, nhà ở và công sở, trong đó hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014, 2015” theo chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố…Cũng do thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nên trong 5 năm qua, CNVCLĐ khối sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phấn đấu đạt giá trị sản lượng gần 25.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động duy trì ở mức 4.500.000 đồng/ người/tháng.

Về kết quả phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, hàng năm, nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi thợ giỏi, trong đó thi đạt danh hiệu bàn tay vàng, thi nâng bậc cho công nhân lao động ở cơ sở như Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Thoát nước Hà Nội, Môi trường đô thị Hà Nội… Riêng trong 2 năm 2011, 2013, công đoàn ngành đã lựa chọn được 24 thợ cơ khí tiêu biểu tham gia hội thi thợ giỏi cấp thành phố. Mỗi năm, ngành xây dựng Hà Nội tôn vinh 2950 công nhân giỏi cấp cơ sở; từ 90 - 120 công nhân giỏi cấp ngành, 10 công nhân giỏi cấp thành phố…

Hiệu quả từ các phong trào thi đua
Công đoàn xây dựng biểu dương công nhân giỏi

Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt mọi mục tiêu đề ra trên cơ sở bám sát thực tiễn, luôn coi trọng tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút chị em tham gia. Chỉ riêng năm 2014, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có 5.675 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “ chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến” cấp cơ sở. Có 12 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến có giá trị kinh tế được ứng dụng vào sản xuất góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đã có 72 tập thể và 6.676 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước - đảm việc nhà” các cấp, 4.529 cặp mẹ con đạt danh hiệu “ Mẹ lao động giỏi - con học giỏi” các cấp .

Nữ CNVCLĐ ngành xây dựng không chỉ giỏi việc nước, tham gia tích cực hoạt động xã hội tại địa phương, đạt danh hiệu “ Gia đình văn hoá”, các chị còn là người chủ đạo giữ tổ ấm gia đình, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết các phong trào thi đua của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, ông Vũ Ngọc Chính, UVBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công đoàn ngành và mong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là những tấm gương lao động giỏi, tiếp tục góp sức xây dựng cho ngành trong những năm tới.

Được biết, cũng thông qua các phong trào thi đua, thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã luôn khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong CNVCLĐ. Trong 5 năm 2010 – 2015, công đoàn vận động CNVCLĐ trong ngành đóng góp ủng hộ: Quỹ “Mái ấm công đoàn", quỹ "Trẻ em khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin” mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Hàng năm các cơ sở trực thuộc đã ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Riêng năm 2014 mỗi CNVCLĐ trong ngành đã ủng hộ 01 ngày lương, đồng thời nhắn tin ủng hộ ngư dân và các chiến sỹ đang ngày đêm bám trụ bảo vệ biển đảo với số tiền 550.113.000 đồng; nhiều tập thể, cá nhân đã trực tiếp ủng hộ thông qua các kênh khác nhau với tổng số tiền trên 02 tỷ đồng. Ngoài ra, khảo sát và đề nghị Công đoàn XD Việt Nam, LĐLĐ Thành phố xem xét, hỗ trợ theo chương trình “Mái ấm công đoàn” cho 18 gia đình CNLĐ,…

Với những cố gắng đã đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội liên tục được tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; năm 2012 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba và và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành; Có 1 CĐCS được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 15 CĐCS được tặng cờ thi đua xuất sắc, 250 lượt tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ TP, Công đoàn Xây dựng VN…

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động