Hết Tết mà muốn thoát khỏi “căn bệnh”... nghiện đường, hãy làm theo cách này

Nếu bạn là người nghiện đường, rất tiếc, bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống ngay lập tức, nếu không muốn sức khoẻ trở nên tồi tệ.
het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay Ngày Tết, những đối tượng nào nên hạn chế đồ ngọt để không gây bệnh tật?
het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay Cần làm gì khi lỡ ăn quá nhiều đường?

Đường được biết đến là "hung thủ" gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe con người. Việc ăn nhiều đường sẽ làm tăng mức insulin trong cơ thể, từ đó nó kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, làm tăng huyết áp và nhịp tim… Nếu bạn là người nghiện đường, rất tiếc, bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống ngay lập tức, nếu không muốn sức khỏe trở nên tồi tệ.

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Dưới đây là những cách giúp bạn giải quyết chứng thường xuyên thèm đồ ngọt, đừng ngần ngại tham khảo và thực hiện nếu bạn thực sự lo lắng cho sức khỏe của mình!

Hãy chắc chắn rằng bạn đang ăn đủ chất lượng chất béo cần thiết

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Bạn có nhớ xu hướng bài trừ chất béo vào những năm 90? Đột nhiên, chúng ta rầm rộ sử dụng các loại bánh quy không béo, và cho rằng như vậy là khỏe mạnh. Chúng ta tránh chất béo vì cho rằng ăn chất béo làm cho chúng ta béo phì. Tuy nhiên, thực chất các công ty thực phẩm chỉ đơn giản là thay thế chất béo trong các sản phẩm của họ bằng đường, và điều này thực sự gây ra nhiều nguy hại.

Cơ thể chúng ta cần chất béo vừa đủ để khỏe mạnh. Nếu muốn cắt bỏ đường lành mạnh, hãy chú ý đến lượng chất béo bạn nạp vào. Chuyên gia dinh dưỡng Catherine Metzgar cho biết: "Chất béo không chỉ giúp lưu trữ năng lượng, nó giúp bạn kiểm soát cơn đói và sự thèm ăn của bạn, nhờ vậy có thể giúp bạn hạn chế việc sử dụng đường. Hãy thử một chút sô cô la đen 86% với một ít bơ đậu phộng, bạn sẽ thấy điều này rất tuyệt vời".

Ăn rau quả ngọt

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Một cách khác để hỗ trợ cơ thể khi cắt bỏ lượng đường là tìm kiếm nguồn thực phẩm có vị ngọt tự nhiên để thêm vào chế độ ăn uống của bạn.

Michele J. Szymborski, một huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe toàn diện nói: "Bằng cách thêm vào chế độ ăn rau cải ngọt và một ít gia vị, ngủ nhiều hơn, uống nước và dùng thực phẩm có chất béo lành mạnh thường xuyên, một người hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng nghiện đường mà họ mắc phải". "Ăn rau cải ngọt vào ban ngày, buổi sáng hoặc trưa để giảm bớt cơn thèm đồ ngọt vào buổi tối".

Một số rau của ngọt tự nhiên bạn có thể sử dụng như khoai lang, ớt chuông đỏ và cà rốt.

Giảm đường trong cà phê

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Nhiều người trong chúng ta đang tiêu thụ nhiều đường mà không nhận ra. Hung thủ khiến chúng ta tiêu thụ nhiều đường tiêu biểu chính là cà phê. May mắn thay, bạn có thể kiểm soát lại việc này, bằng cách cắt giảm lượng đường trong cà phê mỗi sáng.

"Thật khó để phá vỡ các thói quen. Những gì tôi đã làm với bệnh nhân của mình là yêu cầu họ nghiên cứu kỹ hơn về loại cà phê mà họ uống, và học cách thưởng thức hương vị thơm ngon của cà phê mà không cần quá nhiều đường. Sau khi hoàn thành điều này, họ thường giảm thói quen ăn các sản phẩm có đường khác", bác sĩ Murray Grossan cho biết. "Và một cách đơn giản hơn, nếu bạn sợ việc cắt bỏ đường khiến cà phê khó uống hơn, chính là loại bỏ trà và cà phê ra khỏi chế độ ăn uống của mình. Đây cũng là cách tốt nhất để tránh bị bệnh tiểu đường".

Dùng thuốc bổ sung

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Đôi khi việc thèm muốn vị ngọt thường xuyên là dấu hiệu cơ thể cố gắng cho bạn biết điều gì đó. Ví dụ, những món ăn ngọt có ý nghĩa đặc biệt, có thể do chúng ta đang thiếu thốn một vài chất dinh dưỡng nhất định nào đó, vì vậy hãy nói chuyện với bác sĩ về việc bắt đầu bổ sung những dinh dưỡng còn thiếu, giúp cơ thể cắt bỏ những cơn thèm đó.

Bổ sung L-glutamine có thể giúp ngăn chặn cơn thèm ăn. Bác sĩ Jacqueline Banks của Fox News cho biết: "Amino axit này có khả năng làm giảm bớt, thậm chí loại trừ sự thèm khát đường bằng cách giúp lượng đường trong máu ổn định.

Kiểm tra sức khỏe đường ruột

Một số người "khao khát" đường vì họ có sự mất cân bằng vi khuẩn trong hệ đường ruột, do đó việc thay đổi chế độ ăn uống tổng thể có thể giúp ích.

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Sự mất cân bằng các nhóm vi khuẩn trong đường ruột có thể là hậu quả của nhiều vấn đề, nhưng phổ biến nhất là sử dụng kháng sinh mãn tính. Thuốc kháng sinh diệt vi khuẩn có hại, nhưng chúng cũng vô tình giết chết vô số vi khuẩn tốt của chúng ta, khiến cho các sinh vật ký sinh dễ phát triển trong ruột. "Để sống, các sinh vật ký sinh trong ruột ăn đường, bằng cách nào đó có thể khiến bạn sụt cân và kích thích bạn thèm nhièu đường và carbs hơn", bác sĩ y khoa Y học chức năng Wendie Trubow viết trong Huffington Post. "Bạn ăn nhiều đường, ký sinh càng tăng và tiếp tục kích thích sự thèm muốn đồ ngọt, tạo ra một chu kỳ vô tận".

Do vậy, đừng ngần ngại lên lịch hẹn với bác sĩ và kiểm tra toàn diện về đường ruột để cải thiện sự mất cân bằng này nhé!

Ngồi thiền

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Hầu hết chúng ta không muốn phải tiêu thụ đường mỗi ngày. Nó khiến chúng ta nặng nề, khiến chúng ta mệt mỏi và có thể khiến bạn hối hận. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chúng ta vẫn nạp vào cơ thể một lượng đường khá lớn trước khi kết thúc một ngày dài. Làm chậm lại và để ý nhiều hơn về cảm giác thèm muốn đồ ngọt cso thể giúp bạn tránh việc lạm dụng thức ăn nhiều đường vô ý thức.

Claudia Matles, một huấn luyện viên sức khỏe nói: "Học cách chấp nhận sự khao khát này và hiểu làm thế nào để hưởng thú ự ngọt ngào của cuộc sống sẽ giúp bạn thoát khỏi đường. Thiền là một khía cạnh tuyệt vời, hãy dành thời gian cho chính mình và thở sâu".

Lên kế hoạch trước khi bước vào các cửa hàng tiện lợi, siêu thị

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Một trong những chiến lược mạnh nhất đơn giản là lập kế hoạch trước khi bước chân ra khỏi nhà. Lập danh sách và cam kết với chính bản thân mình để quyết tâm cắt bỏ lượng đường dư thừa trong chế độ ăn của mình.

"Bước đầu tiên để phá vỡ cơn nghiện đường chính là không mua thực phẩm có đường và thức ăn vặt khi bạn đi mua sắm thực phẩm. Nếu không dự trữ thức ăn chứa nhiều đường và đồ ăn vặt trong nhà, bạn sẽ có ít cơ hội tiêu thụ đường hơn", sáng lập viên của Remedies for Me Rebecca Lee cho biết. Hãy bổ sung một số thực phẩm có vị ngọt tự nhiên và lành mạnh vào chế độ ăn của mình cùng thời điểm bạn cắt giảm các thức ăn vặt và đồ uống nhiều đường..

Quên đồ ngọt nhân tạo đi

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Không chỉ loại bỏ đường, bạn cũng cần loại bỏ các chất làm ngọt nhân tạo không chứa colarie. Việc không sử dụng đường mà dùng các chất làm ngọt có thể giúp bạn loại bỏ đường độc hại ra khỏi chế độ ăn uống mà không mất đi hương vị, tuy nhiên, các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame lại có hại nhiều hơn bạn tưởng. Trên thực tế, các chất này như những chất có trong các loại đồ uống soda, nó liên quan trực tiếp đến việc tăng cân.

Ăn sáng lành mạnh

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Mỗi ngày bạn phải tự ý thức cắt giảm lượng đường bản thân tiêu thụ, vì vậy việc lên kế hoạch cho một bữa ăn lành mạnh là điều quan trọng. Lên kế hoạch cho bữa ăn và đảm bảo tập trung vào bữa sáng lành mạnh với nhiều chất đạm là điều bạn nên làm.

Laura Schoenfeld, một nhà dinh dưỡng học toàn diện nói với Prevention, "Ăn đủ lượng protein trong mỗi bữa ăn, đặc biệt là bữa sáng là rất quan trọng, vì nó giúp giữ mức đường huyết ổn định và là chất làm hài lòng nhất macronutrient:.

Một số nguồn protein tốt cho bữa sáng bao gồm trứng, có thể là lòng trắng trứng, bột protein chay hay gà tây xong khói.

Ngủ đủ giấc

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Theo một nghiên cứu ở Obesity, có một lý do tại sao chúng ta có thể ngủ ngon suốt một đêm dài mà không bị đánh thức bởi đói. Khi chúng ta ngủ cả đêm, tín hiệu đói của chúng ta sẽ giảm xuống. Đó là lý do tại sao bạn có thể ngủ suốt 8-10 tiếng đồng hồ mỗi đêm mà không cảm thấy nó. Tuy nhiên, khi chúng ta không ngủ ngon, cơn đói và thèm ăn sẽ tăng lên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các công nhân tăng ca vào những buổi tối, thường là những người dễ gặp cảm giác thèm ăn hơn những người khác.

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn ngủ ngon và đủ 8 tiếng mỗi đêm, vì việc thức đêm hay khó ngủ kinh niên sẽ khiến mục tiêu cắt giảm sự thèm ăn trở nên khó khăn hơn.

Tự tưởng cho bản thân theo những cách khác nhau khi đạt được mục tiêu mà không sử dụng đồ ăn nhiều đường.

het tet ma muon thoat khoi can benh nghien duong hay lam theo cach nay

Thường thì chúng ta hay tự thưởng cho bản thân sau một trải nghiệm khó khăn hoặc gặp những việc căng thẳng bằng những miếng bánh sô cô la lớn, hay các món ăn vặt nhiều đường khác. Hãy bắt đầu tìm kiếm những cách tự thưởng cho bản thân theo nhiều cách khác, nếu bạn không muốn những nỗ lực trong việc cắt giảm đường tan biến.

Susan Biali, một bác sĩ và chuyên gia về sức khỏe viết: "Hãy tự thưởng cho bản thân một phần thưởng xứng đáng khi bạn đạt được một mục tiêu nào đó. Nhưng nó phải là một phần thưởng đáng kể để khiến bạn cảm thấy việc bỏ những thức ăn có đường không phải là một việc lớn", "Một số phần thưởng của tôi như: một bồn tắm nóng, một bữa tối ngon miệng xuất phát từ những loại thực phẩm lành mạnh mà tôi yêu thích và mong muốn, đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè, đi spa làm đẹp… hoặc mua cho bản thân một quyển sách thực sự tuyệt vời để thường thức.

Theo Gia đình và xã hội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động