Hãy tạm dừng tập thể dục nơi công cộng

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 16 yêu cầu cách ly xã hội nhưng những ngày qua, người dân vẫn giữ thói quen tập thể dục xung quanh hồ, tại các sân chơi khu tập thể. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 khiến dư luận không khỏi lo lắng…    
hay tam dung tap the duc noi cong cong Người dân vẫn tập thể dục nơi công cộng
hay tam dung tap the duc noi cong cong Phớt lờ lệnh cách ly xã hội người dân Thanh Hà vẫn tập thể dục tấp nập quanh hồ
hay tam dung tap the duc noi cong cong Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi tập thể dục nơi công cộng

Như thường lệ, 5h30, bà Đinh Thị Liên (ở G1 Trung Tự, quận Đống Đa) lại xỏ giày ra khỏi nhà. Điểm đến sáng sớm hàng ngày của bà là khu vực hồ Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, nơi người dân thường xuyên tập thể dục vào buổi sáng, chiều.

Tuy nhiên, khi ra gần đến khu vực hồ, bà Liên đã gặp lực lượng chức năng phường Trung Tự nhắc nhở, tuyên truyền về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị người dân tạm dừng tập thể dục nơi công cộng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà Liên đã vui vẻ và trở về nhà.

“Tôi không bất ngờ khi gặp cán bộ phường nhắc nhở về việc tạm dừng tập thể dục ở xung quanh hồ Nam Đồng bởi cách đây vài ngày, băng rôn đã được treo ở một số khu vực xung quanh hồ về việc tạm dừng thể dục. Tuy nhiên, vì thói quen từ nhiều năm nay nên tôi vẫn vừa tập vừa “nghe ngóng” xem sao. Chiều qua, tôi thấy nhiều người vẫn tập xung quanh hồ nên sáng nay tiếp tục dậy sớm đi bộ”.

hay tam dung tap the duc noi cong cong
Chốt trực thí điểm sáng 9/4 của phường Trung Tự (Ảnh: H.D)

Cũng giống như bà Liên, nhiều người cao tuổi ở một số phường Trung Tự, Nam Đồng, Quang Trung… khi ra hồ Nam Đồng hoặc các sân chơi, công viên xung quanh khu vực đều tuân thủ trở về nhà sau khi được sự nhắc nhở của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Phú, ở Nam Đồng, chia sẻ: Tập thể dục với người già như chúng tôi đã thành thói quen từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, vì sức khỏe cộng đồng, vì công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội cũng như của cả nước, chúng tôi sẵn sàng ở nhà cho đến khi nào hết cách ly xã hội. Thay vào tập ở ngoài trời, chúng tôi cũng chia sẻ với nhau những bài tập thể dục hữu ích mà hiệu quả ngay tại nhà”…

Qua tìm hiểu, Đống Đa là một quận trung tâm có rất nhiều hồ, sân chơi, công viên, nơi mà người dân vẫn kéo nhau ra tập thể dục, lãnh đạo quận Đống Đa đã yêu cầu, từ sáng 9/4, các phường lập chốt kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tạm dừng tập thể dục nơi công cộng.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tiến Hưng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Chương, cho biết: “Ngay từ đêm qua, chúng tôi đã cho treo băng rôn ở 3 sân chơi, 6 nhà văn hóa và xung quanh hồ Văn Chương, đề nghị người dân tạm dừng thể dục. 5h30 sáng nay, lực lượng chức năng phường đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến người dân.

hay tam dung tap the duc noi cong cong
Chủ tịch UBND phường Văn Chương Vũ Tiến Hưng trực tiếp sử dụng loa di động để nhắc nhở người dân (Ảnh: H.D)

Trực tiếp đi cùng Chủ tịch phường có đồng chí Trưởng Công an phường để nếu người dân không chấp hành sẽ có biện pháp cứng rắn hơn. Đa số nhân dân chấp hành không tập thể dục tại các khu vực sân chơi. Tuy nhiên, vẫn tồn tại chuyến sang đi bộ trên đường, đảm bảo khoảng cách 2m. Chúng tôi đã sử dụng loa cầm tay để nhắc nhở trực tiếp, cách làm này rất hiệu quả, tuyên truyền được tới quần chúng nhân dân”.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, để việc đảm bảo duy trì nghiêm túc trong thời gian tiếp theo, phường khuyến khích người dân, khi phát hiện có người tập thể dục nơi công cộng hãy chụp ảnh gửi trực tiếp Chủ tịch phường để chuyển cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Người phát hiện cũng sẽ được thưởng để động viên, khuyến khích…

hay tam dung tap the duc noi cong cong
Việc sử dụng loa nhắc nhở trực tiếp mang lại hiệu quả ở khu vực xung quanh hồ Văn Chương (Ảnh: H.D)

Phường Trung Tự là một trong những phường có nhiều sân chơi nhất trên địa bàn quận, với 24 sân chơi trong các khu tập thể. Các sân chơi này thường nằm sát các khu tập thể nên việc vận động người dân ở nhà, không tập thể dục ở sân chơi cũng là “bài toán” khó.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự: Để đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phường Trung tự thành lập các tổ vận động tuyên truyền (gồm đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, cán bộ ủy ban), nhắc nhở người dân không ra đường khi không có việc cấp thiết kể cả việc tập thể dục, thể thao ngoài trời tại các khu vực sân chơi , vườn hoa công viên...

“Người dân phường Trung Tập tập thể dục tại hồ Nam Đồng không nhiều. Nếu có, chỉ có số ít người cao tuổi. Chúng tôi đã chỉ đạo Chủ tịch các hội tuyên truyền hội viên thực hiện nghiêm việc dừng tập thể dục. Bên cạnh đó, tuyên truyền thường xuyên trên loa truyền thanh phường, loa di động tuyên truyền trực tiếp tại các khu vực. Chiều nay, 16h30, phường sẽ tổ chức 2 chốt tại hồ Nam Đồng và Sân chơi Con Voi, nơi người dân thường xuyên tập trung đông để tập thể dục”, ông Phương cho biết.

hay tam dung tap the duc noi cong cong
Hiệu quả ngay từ ngày đầu ra quân nhắc nhở người dân tạm dừng tập thể dục (Ảnh chụp tại vườn hoa Đại học Thủy lợi, phường Trung Liệt)

Qua ghi nhận, tại một số phường Trung Liệt, Phương Liên, Kim Liên... các lực lượng chức năng đã ra quân lập chốt, nhắc nhở, tuyên truyền người dân về việc tạm dừng tập thể dụng trong thời gian cách ly xã hội. Hầu hết người dân đều đồng thuận, chấp hành.

Thiết nghĩ, để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, ngoài sự nỗ lực của các y, bác sĩ, của lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương…, người dân cũng cần ý thức hơn nữa về việc tuân thủ quy định về việc cách ly xã hội. Không tập trung đông người, giữ khoảng cách 2m, tạm dừng tập thể dục nơi công cộng.

Theo ghi nhận, trước đó vào buổi sáng và chiều tối ngày 8/4, nhiều người dân Hà Nội ra các đường đi bộ dọc đường Láng, ven sông Tô Lịch, khu vực xung quanh hồ Nam Đồng… để tập thể dục, bất chấp việc hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết trong toàn quốc, đặc biệt Hà Nội.

Trong khi đó, nhiều ngày qua, truyền thông báo chí phản ánh tại các công viên Hà Nội đã đóng cửa tạm ngừng hoạt động, nhiều người dân vẫn trèo rào, vượt tường để vào, nhưng bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Cũng vì thế, nhiều người dân tìm đến những khu vực khác để tập luyện.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động