Hàng điện tử cấm nhập vẫn ồ ạt về Việt Nam

Trong thời gian qua, lợi dụng chính sách ưu tiên hàng quá cảnh, hàng trung chuyển, chuyển khẩu, nhiều đường dây buôn lậu đã tuồn rất nhiều hàng lậu, hàng cấm nhập về các cảng lớn, trong đó có cảng Cát Lái (TPHCM).
hang dien tu cam nhap van o at ve viet nam Bắt giữ lô hàng máy lạnh nhập lậu 'khủng'
hang dien tu cam nhap van o at ve viet nam 5 lưu ý để tránh bị lừa khi mua hàng online
hang dien tu cam nhap van o at ve viet nam
Hàng nghìn máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, thậm chí cả quạt máy cũ thuộc diện cấm nhập bị Hải quan TPHCM phát hiện trong thời gian gần đây. Ảnh: Trường Sơn

Trước tình hình này, lực lượng Hải quan và các bên liên quan đã liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ nhập khẩu hàng cấm, hàng buôn lậu, trong đó có cả thuốc lá lậu từ các nước phát triển quá cảnh vào Việt Nam để xóa nguồn gốc xuất xứ trước khi được tuồn vào thị trường nước thứ ba.

Dán mác "ván gỗ", "vải vụn" để nhập lậu hàng điện tử second hand

Theo Hải quan TPHCM, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vụ buôn lậu lớn, phổ biến nhất là nhập lậu các mặt hàng điện tử đã qua sử dụng từ Nhật Bản. Tiêu biểu như vào ngày 15.6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 1 đã khám xét 3 container khai báo là tấm gỗ MDF của một Cty nhập khẩu về Việt Nam. Do nghi vấn nên các lực lượng chức năng tiến hành mời doanh nghiệp này lên làm việc nhưng sau nhiều lần gửi giấy mời, doanh nghiệp này vẫn không đến nên buộc Hải quan phải tiến hành kiểm tra thực tế.

Đúng như nghi vấn, bên trong 3 container này là hơn 1.100 máy điều hòa không khí đã qua sử dụng với đủ loại thương hiệu nổi tiếng. Theo lực lượng chức năng, với số hàng này, nếu như doanh nghiệp trên nhập trót lọt thì số tiền thu được sau khi bán có thể lên đến hơn 3 tỉ đồng. Đây được xem là lô hàng cấm nhập khẩu lớn nhất từ đầu năm đến nay bị Hải quan phát hiện.

Tiếp sau vụ này, đến ngày 5.7, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 lại tiếp tục phát hiện một container khả nghi. Theo hồ sơ, container này được một doanh nghiệp có trụ sở tại Bình Dương nhập khẩu từ Nhật Bản về cảng Cát Lái với mặt hàng khai báo là vải vụn. Phát hiện nghi vấn, Hải quan đưa container vào diện theo dõi đặc biệt, đồng thời mời doanh nghiệp nhập khẩu lên làm việc nhưng không được phối hợp. Sau khi mở niêm phong, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 200 máy điều hòa, 225 nồi cơm điện, 133 máy xử lý không khí, loa thùng, tủ lạnh, máy quạt… Tất cả các mặt hàng trên đều đã qua sử dụng và thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Không chỉ nhập lậu các mặt hàng điện tử, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã sử dụng chiêu quá cảnh hàng tại cảng Việt Nam để xóa nguồn gốc hàng cấm trước khi nhập vào thị trường nội địa của nước họ. Tiêu biểu cho kiểu lợi dụng kẻ hở này là trường hợp phát hiện 2 container chứa đầy thuốc lá nhập lậu tại cảng Cát Lái vào ngày 7.7 vừa qua.

Theo Hải quan Cảng Sài Gòn KV1, đây là lô hàng của một công ty có trụ sở tại Malaysia, khai báo là nhập từ Đài Loan - Trung Quốc, sau đó trung chuyển tại Việt Nam rồi xuất sang Malaysia từ tháng 4 năm 2017 tại cảng Cát Lái. Chủ lô hàng khai báo là hệ thống đánh lửa như bugi, tuy nhiên do có nhiều biểu hiện nghi vấn, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời hãng tàu vận chuyển lô hàng trên làm việc nhưng đều không có mặt.

Sau đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Nam, thuộc Tổng Cục Hải quan phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 đã tiến hành kiểm tra 2 container trên. Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có chứa đến 2020 thùng, tương đương hơn 1 triệu gói thuốc lá có xuất xứ từ Anh, Italia. Theo cơ quan chức năng, việc chủ lô hàng trung chuyển vào Việt Nam nhằm mục đích xóa dấu vết đường đi, để thẩm lậu vào thị trường Malaysia. Hiện toàn bộ lô hàng đã được niêm phong để tiếp tục điều tra làm rõ.

hang dien tu cam nhap van o at ve viet nam
Thuốc lá xuất xứ châu Âu được doanh nghiệp Malaysia nhập về cảng Cát Lái dưới dạng quá cảnh để xóa nguồn gốc trước khi bị tuồn vào Malaysia. Ảnh: T.S

Dùng đủ "chiêu trò" qua mắt Hải quan

Theo Hải quan TPHCM, ngoài những thủ đoạn như nhập nhiều khai ít, cố ý khai sai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, mã số quản lý mặt hàng, hiện các đối tượng buôn lậu còn sử dụng thủ đoạn lợi dụng hàng quá cảnh, trung chuyển, chuyển khẩu để buôn lậu, nhập hàng cấm vào Việt Nam. Quá trình làm việc, điều tra các vụ buôn lậu, hầu hết các doanh nghiệp khai trên hồ sơ đều là doanh nghiệp ma, nếu không thì cũng thuê mướn giám đốc, trong đó có nhiều giám đốc là sinh viên đang đi kiếm việc làm.

Trong thời gian đã qua của năm 2017, Hải quan TPHCM đã phát hiện hơn 700 vụ, khởi tố 14 vụ liên quan đến buôn lậu, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 5 vụ, phạt tiền tịch thu hơn 18 tỉ đồng. Cũng theo Hải quan TPHCM, loại hàng vi phạm trong thời gian qua chủ yếu là hàng điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng, sản phẩm động vật hoang dã như ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê. Với tình trạng trên, trước mắt các cơ quan chức năng đã để mắt đến các hành vi như thường xuyên sửa chữa tờ khai hải quan, khai báo mập mờ trong hồ sơ doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn TPHCM có rất nhiều điểm kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng. Dù chất lượng tuy không được như hàng mới nhưng với giá rẻ nên những mặt hàng này vẫn có được nhiều người có thu nhập thấp ưa chuộng. Theo một thợ chuyên sửa máy lạnh tại quận 10 thì đa phần các mặt hàng máy lạnh cũ nhập về đều được các tiệm "phù phép" bằng cách thay vỏ mới, dán thương hiệu bình dân rồi bán cho người tiêu dùng. Một số loại còn tốt nhưng không có vỏ thay thì họ lấy linh kiện thay thế khi khách hàng cần.

Còn theo một nhân viên bán đồ điện gia dụng tại quận Tân Phú thì các loại nồi cơm điện, máy đun nước siêu tốc có nguồn gốc từ Nhật Bản bán rất chạy bởi không chỉ giá rẻ mà còn rất bền so với hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan. Tất nhiên, do là hàng cấm nên việc bán các mặt hàng này không được công khai, chỉ bán cho khách quen hoặc bỏ sỉ cho các đại lý ở miền Tây, bởi nếu lực lượng chức năng phát hiện được sẽ phạt rất nặng, thậm chí là bị tước giấy phép kinh doanh, số hàng nhiều có thể bị khởi tố.

Theo Trường Sơn/Lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động