Hà Nội: Tỉnh lộ 35 đang bị cày nát, biến dạng

Do mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe trọng tải lớn lưu thông qua nên đã khiến tỉnh lộ 35, đoạn từ xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) sang thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) bị cày nát, biến dạng, chi chít ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách
ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang Hà Nội xử phạt hơn 1.700 xe vi phạm trật tự an toàn giao thông
ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Theo ghi nhận của PV, tỉnh lộ 35, đoạn từ cầu Thống Nhất đến đường Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) đang bị cày nát, biến dạng và xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhựa đã bong tróc gần hết và xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà sâu hàng chục phân. Lưu thông qua đoạn đường này, các loại ô tô, xe tải phải ì ạch, còn xe máy phải liên tục uốn lượn qua các ổ voi, ổ trâu chi chít trên mặt đường.

Nhiều người dân sống quanh khu vực này cho biết, đoạn đường đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay, nguyên nhân là do hoạt động vận chuyển của các xe vào KCN Quang Minh và mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện trốn trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài lưu thông chui qua đây. Thời gian hoạt động của các xe này thường vào buổi trưa từ 12-13h30, hoặc sau 10h đêm.

Đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua đây, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Trần Văn Nam (người dân Thị trấn Chi Đông) bức xúc phản ánh: “Ngày nắng, đoạn đường này luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt. Nhiều xe, kể cả xe tải qua lại không cẩn thận là trượt bánh, sa vào mấy cái ổ voi, ổ gà. Hàng ngày có rất đông người dân và công nhân làm việc tại KCN Quang Minh lưu thông qua đoạn đường này và thường xuyên xảy ra những vụ ngã xe. Nhất là vào những hôm trời mưa, người đi đường không nhận biết được ở đâu có ổ gà, ổ voi.”

Trước thực trạng trên, đề nghị các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần có giải pháp để tu bổ, sửa chữa, đồng thời quyết liệt vào cuộc để xử lý tình trạng các phương tiện né trạm thu phí, đi vào tuyến đường này.

Một số hình ảnh PV ghi nhận ngày 12/8:

ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang
Tỉnh lộ 35, đoạn từ cầu Thống Nhất đến đường Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) đang bị cày nát, biến dạng và xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhựa đã bong tróc gần hết và xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà sâu hàng chục phân.
ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang
Lưu thông qua đoạn đường này, các loại ô tô, xe tải phải ì ạch, còn xe máy phải liên tục uốn lượn qua các ổ voi, ổ trâu chi chít trên mặt đường.
ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang
Theo phản ánh của người dân địa phương, đoạn đường đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay, nguyên nhân là do hoạt động vận chuyển của các xe vào KCN Quang Minh và mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện trốn trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài lưu thông chui qua đây.

ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang

ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang

Đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua đây, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngày nắng, đoạn đường này luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt.
ha noi tinh lo 35 dang bi cay nat bien dang
Nhiều xe, kể cả xe tải qua lại không cẩn thận là trượt bánh, sa vào mấy cái ổ voi, ổ gà.
Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động