Hà Nội thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ: Đường phố thông thoáng, ngăn nắp hơn

Tháng 12-2016, TP Hà Nội bắt đầu thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại phố Dã Tượng (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); đến nay, đã nhân rộng ra 5 tuyến phố. Theo đánh giá của cơ quan chức năng và người dân, mô hình này đã cho thấy rõ hiệu quả, giúp đường phố thông thoáng, ngăn nắp hơn; tạo sự công bằng cho các hộ dân hai bên mặt đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập cần sớm được điều chỉnh.
ha noi thi diem do xe theo ngay chan le duong pho thong thoang ngan nap hon Lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe ngầm tại Hà Nội
ha noi thi diem do xe theo ngay chan le duong pho thong thoang ngan nap hon Từ 1.12, cấm làm bãi đỗ xe dưới gầm cầu
ha noi thi diem do xe theo ngay chan le duong pho thong thoang ngan nap hon Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm được bố trí đỗ xe theo ngày
ha noi thi diem do xe theo ngay chan le duong pho thong thoang ngan nap hon
Tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện nghiêm túc quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.

Hiệu quả cao

Trong hai ngày 29 và 30-11, phóng viên đã khảo sát một số tuyến phố đang thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Tại tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hai Bà Trưng), ô tô dừng, đỗ trật tự, ngăn nắp đúng quy định, không có tình trạng dừng, đỗ bừa bãi phía đường đối diện. Ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) cho biết, tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ (đoạn từ ngã ba Hồ Xuân Hương đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Nhân Tông) từ tháng 5-2017. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, UBND phường đã cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được chủ trương, chính sách của thành phố, Sở GT-VT Hà Nội; đồng thời, tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt những trường hợp vi phạm.

“Ban đầu người dân còn bỡ ngỡ nhưng đến nay hiệu quả đã thấy rõ. Đường thông thoáng hơn, vi phạm rất ít, chủ yếu chỉ xảy ra với những người từ nơi khác đến nhưng đều được nhắc nhở kịp thời. Mừng là người dân sống hai bên đường đồng thuận cao, tự giác chấp hành tốt. Phía Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, ngoài việc bố trí nhân viên trông giữ xe trên tuyến phố, còn thực hiện rất tốt các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ...” - ông Trần Trung Kiên chia sẻ.

Tại tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng), phương tiện cũng được sắp xếp khá trật tự. Ngày 30-11, tức ngày chẵn, toàn bộ lề đường bên dãy nhà số lẻ không có ô tô nào đỗ. Một số người dân ở phố Thi Sách đánh giá, việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ khiến đường thông thoáng, ngăn nắp và bớt lộn xộn hơn. Cả người tham gia giao thông và các hộ kinh doanh, buôn bán hai bên đường đều được hưởng lợi, phố phường văn minh hơn.

Tuy nhiên, không phải tuyến phố nào cũng tuân thủ nghiêm túc như vậy. Khảo sát trong ngày 29-11 tại phố Dã Tượng cho thấy, dù là tuyến phố đầu tiên thí điểm nhưng cũng là tuyến lộn xộn nhất. Theo quy định vào ngày lẻ, ô tô chỉ được đỗ bên dãy nhà số lẻ, nhưng dọc bên dãy nhà số chẵn vẫn có khá nhiều xe vi phạm, khiến lòng đường bị thu hẹp, cản trở việc lưu thông của người và phương tiện. Điều đáng nói là có những xe dừng, đỗ sai quy định hàng tiếng đồng hồ nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Tuyên truyền, kết hợp xử phạt nghiêm

Ông Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, công ty đang tổ chức trông giữ xe theo ngày chẵn, lẻ tại 5 tuyến phố (gồm 3 tuyến thuộc quận Hai Bà Trưng là Thi Sách, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàn Thuyên và 2 tuyến thuộc quận Hoàn Kiếm là Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều), với tổng diện tích đỗ xe 1.010m2, sức chứa 103 ô tô.

"Tại 5 tuyến phố đều có vạch sơn kẻ đường bảo đảm đúng diện tích, niêm yết bảng thông tin về khung giờ, giá cả rõ ràng. Từ thực tế triển khai và đánh giá hiệu quả, công ty đã báo cáo đề xuất thành phố, Sở GT-VT Hà Nội nghiên cứu nhân rộng ở một số tuyến phố tại quận Cầu Giấy và các quận khác. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp vi phạm, dừng, đỗ sai quy định, trong khi nhân viên công ty chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn các chủ phương tiện vào đỗ xe và nhắc nhở khi đỗ xe không đúng chỗ chứ không có chức năng xử phạt. Về cơ bản các phường và lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ, nhưng có những thời điểm chưa thường xuyên. Chúng tôi rất mong các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ hơn, tuyên truyền phải kết hợp với xử phạt nghiêm để bảo đảm hiệu quả” - ông Phạm Văn Đức kiến nghị.

Một nhân viên thuộc Tổ trật tự tại phố Nguyễn Gia Thiều (Xí nghiệp 4, Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội) cho biết thêm, tình trạng phương tiện cố tình vi phạm diễn ra khá nhiều. Phần lớn sau khi nhân viên điểm đỗ nhắc nhở thì họ di chuyển ngay, nhưng cũng có trường hợp lái xe viện đủ lý do không di chuyển, thậm chí còn đe dọa nhân viên.

Đánh giá việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ là một trong những giải pháp hiệu quả của thành phố nhằm tăng cường công tác quản lý và điều hành hệ thống giao thông đô thị, tới đây, Thanh tra GT-VT sẽ cùng lực lượng chức năng, công an các quận, phường quản lý chặt chẽ, kiểm tra nghiêm ngặt, xử lý mạnh tay những chủ phương tiện cố tình vi phạm, bảo đảm sự công bằng cho các hộ dân sống hai bên tuyến phố cũng như tính hiệu quả của một chủ trương đúng.

Theo Tuấn Lương/Hà Nội mới

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động