Hà Nội: Nhiều kiến nghị của cử tri được giải đáp

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HÐND TP khóa XV, trong đó nêu nhiều vấn đề về quản lý chung cư cao tầng, an toàn PCCC, dự án đội vốn, rà soát lại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…
ha noi nhieu kien nghi cua cu tri duoc giai dap Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ
ha noi nhieu kien nghi cua cu tri duoc giai dap Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm
ha noi nhieu kien nghi cua cu tri duoc giai dap Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri
ha noi nhieu kien nghi cua cu tri duoc giai dap
Năm 2020 sẽ khai thác đường sắt đô thị. (NC)

Sớm hoàn thành hệ thống PCCC tại nhà tái định cư

Một trong những vấn đề nhận nhiều câu hỏi nhất là an toàn cháy nổ tại chung cư cao tầng, đặc biệt là các tòa nhà tái định cư. Theo UBND TP, nhà tái định cư trên địa bàn TP được xây dựng và đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay. Thời điểm xây dựng áp dụng các tiêu chuẩn cũ, không yêu cầu bắt buộc phải trang bị đầy đủ các hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật liên quan theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hiện hành; chưa có quy định về việc thu phí bảo trì nhà chung cư… dẫn đến các hệ thống kỹ thuật của công trình hư hỏng, xuống cấp không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Trong năm 2016 và 2017, UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc khảo sát, lập dự trù kinh phí. Hiện tại, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP làm chủ đầu tư thực hiện và hoàn thành trong thời gian sớm nhất việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC tại các nhà chung cư tái định cư do nhà nước làm chủ đầu tư trên địa bàn TP.

Trong thời gian thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC, yêu cầu Cty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Ban Quản trị các nhà chung cư trong quá trình quản lý, khai thác, vận hành có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các hệ thống kỹ thuật, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy tại chỗ; thường xuyên tuyên truyền để nâng cao ý thức về PCCC cho người dân cũng như kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thu hồi đất công để xây trường mầm non

Cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND TP kiểm tra, rà soát lại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận hiện không còn sử dụng, sử dụng không đúng mục đích như Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu (49 Phan Bội Châu), Viện Chiến lược (Bộ Công Thương), Trụ sở Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm (38 Thuốc Bắc), Nhà máy in Thống Nhất (29 Lý Quốc Sư, 136 Hàng Bông) để bàn giao lại cho quận xây dựng trường học và các công trình công cộng.

Theo UBND TP Hà Nội, với cơ sở nhà đất tại số 49 Phan Bội Châu (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu), ngày 26/12/2017, UBND TP đã có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên trong đó đề nghị bàn giao lại cơ sở nhà đất tại số 49 Phan Bội Châu cho TP Hà Nội quản lý, sử dụng để xây trường mầm non công lập phục vụ nhân dân.

Với cơ sở nhà đất tại số 136 Hàng Bông và số 24 Lý Quốc Sư của Cty in Thống Nhất, ngày 27/3/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức, đơn vị, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn.

Với cơ sở nhà đất tại số 38 phố Thuốc Bắc, UBND TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài chính đã chủ trì họp cùng liên ngành và thống nhất báo cáo UBND TP có Văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất này theo hướng điều chuyển việc quản lý trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm tại số 38 Thuốc Bắc về UBND TP Hà Nội để UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận, quản lý để xây dựng trường Mẫu giáo 1/6 nhằm đáp ứng nhu cầu cho cộng đồng dân cư.

Sẽ khai thác đường sắt đô thị vào năm 2020

Liên quan ý kiến của cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm trong việc tăng vốn, chậm tiến độ dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội, UBND TP Hà Nội cho biết, đối với dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tại buổi làm việc với TP ngày 6/4/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án, dự kiến sẽ đưa công trình vào khai thác vào tháng 12/2018 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Với dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội, căn cứ tình hình triển khai thực tế của các gói thầu, đến nay tiến độ tổng thể dự án đang bị chậm do các nguyên nhân chủ yếu như giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu; kế hoạch vốn ODA; công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán...

UBND TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo chủ đầu tư tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án… Tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông, hoàn thành thi công tuyến và ga trên cao đưa vào vận hành khai thác vào năm 2020, hoàn thành thi công đoạn ngầm vào năm 2022.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động