Hà Nội: Còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Qua khảo sát của Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho thấy, dù có chuyển biến hơn so với các năm trước, nhưng vẫn còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe tại địa bàn các quận, cần được khắc phục, xử lý ngay.
ha noi con hien tuong lan chiem via he long duong Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà công nhân viên chức lao động
ha noi con hien tuong lan chiem via he long duong Phố Hoàng Hoa Thám – nơi thỏa niềm đam mê sinh vật cảnh
ha noi con hien tuong lan chiem via he long duong Hà Nội: Rộn ràng không khí Tết tại các hội chợ Xuân

Còn nhiều bất cập

Như thường lệ, dịp gần Tết Nguyên đán, HĐND TP Hà Nội đều tổ chức khảo sát về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khảo sát việc trông giữ xe ứng dụng iParking đoạn trước số nhà 84 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) cho thấy, vẫn còn một số bất cập. Cụ thể, việc kẻ vạch đỗ xe chưa đúng, lấn phần dành cho người qua đường cũng như chắn lối ra vào của cơ quan, đơn vị; việc thu tiền trông giữ xe thông qua hệ thống iParking chưa thực sự hiệu quả.

ha noi con hien tuong lan chiem via he long duong
Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khảo sát tại bờ sông Lừ (đoạn thuộc phố Định Công, quận Hoàng Mai). (NC)

Tại hai bên bờ sông Lừ (đoạn thuộc phố Định Công, quận Hoàng Mai) có nhiều xe vận tải chở vật liệu lưu thông, khiến mặt đường bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà, nhưng chậm được khắc phục. Đặc biệt, khu vực sát bờ sông Lừ đã xuất hiện nạn đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng bừa bãi, lấn lối đi. Vào những ngày mưa, khi đi qua tuyến đường này, người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Ngô Mạnh Tuấn cho biết, việc khắc phục tuyến đường hai bên bờ sông Lừ trách nhiệm của chủ đầu tư Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, nhưng doanh nghiệp chậm hoàn thành. Thời gian qua, Sở đã phối hợp với UBND quận Hoàng Mai khắc phục để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông ở khu vực này.

Cũng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã phối hợp với lực lượng công an thành phố, Thanh tra giao thông - vận tải thành phố kiểm tra, khảo sát một số bãi trông giữ xe ô tô, mô tô không phép trên phố Nguyễn Cảnh Dị. Mặc dù các bãi trông xe này xuất hiện đã lâu, nhưng chính quyền địa phương cũng như một số cơ quan chức năng chưa xử lý theo quy định. Tại Công viên Thủ Lệ, quận Ba Đình cũng vẫn tồn tại tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Tiến hành khảo sát việc hoàn trả mặt đường sau khi chủ đầu tư thi công công trình tại một số nút giao thông trọng điểm như: Đại Cồ Việt - Nguyễn Đình Chiểu (quận Thanh Xuân), Trường Chinh - Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), Xuân Thủy - Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) và một số cổng bệnh viện lớn, bến xe trên địa bàn thành phố… vẫn có nhiều xe ô tô dừng đỗ, đón trả khách, gây ùn tắc giao thông; một số tuyến phố, chủ đầu tư chậm hoàn trả mặt bằng theo kế hoạch.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố, hiện nay cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố, nhất là các quận chưa đáp ứng được sự gia tăng của các loại phương tiện. Mạng lưới giao thông chủ yếu là các nút giao cắt đồng mức; mặt cắt các tuyến phố nhỏ, hẹp dẫn đến xung đột giữa các dòng phương tiện.

ha noi con hien tuong lan chiem via he long duong
Bãi trông giữ xe ô tô, mô tô không phép trên phố Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai. (NC)

Mặt khác, các công trình vừa thi công, vừa sử dụng rào chắn chiếm 1/2 lòng đường, gây cản trở lưu thông. Hiện tại, thành phố có 6 công trình trọng điểm, 14 điểm, tuyến rào chắn. Đặc biệt, hệ thống bến bãi, điểm trông giữ phương tiện, điểm dừng đón trả khách cho các phương tiện công cộng còn hạn chế.

Cùng với đó là ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao; sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ sở trong tuyên truyền chưa đồng bộ, quyết liệt. Đây là những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông địa bàn thành phố, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào thời gian cao điểm dịp Tết Kỷ Hợi, Công an TP Hà Nội đã tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố các giải pháp về công tác tổ chức giao thông trên địa bàn. UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, kết nối hạ tầng giao thông giữa nội thành và ngoại thành; quy hoạch các điểm trông giữ xe ô tô, mô tô; bổ sung các điểm đỗ taxi, xe du lịch; tháo dỡ các điểm đỗ xe trên vỉa hè để tạo không gian cho người đi bộ.

Công an Thành phố đã kiến nghị với UBND Thành phố báo cáo, đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, gắn máy đo nồng độ cồn trong xe kinh doanh vận tải hành khách cố định và hợp đồng, để phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát nồng độ cồn của lái xe. Ngoài ra, Công an Thành phố cũng đề xuất với bộ, ngành trung ương nghiên cứu việc đăng ký sở hữu phương tiện ô tô gắn liền với tài khoản ngân hàng, để nâng cao hiệu quả việc xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho rằng, những đề xuất trên rất hợp lý, nhưng cần thêm thời gian nghiên cứu, triển khai. Những ngày cận Tết này, lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô ngày càng tăng, gây áp lực rất lớn cho hạ tầng, giao thông đô thị. Vì vậy, lực lượng Thanh tra giao thông - Vận tải và Cảnh sát giao thông cần tập trung phân luồng, xử lý nghiêm các vi phạm.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm đối với xe khách đón trả khách; xe chở hàng quá tải cồng kềnh... Đặc biệt, cần có phương án hiệu quả đối với các công trình đang thi công gây cản trở giao thông”, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động