Hà Nội: Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Corona

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, trong những ngày gần đây các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội tích cực tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn bằng Cloramin B…  
ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona Sẽ xử lý nghiêm quầy thuốc treo biển không bán, găm hàng khẩu trang
ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona Hà Nội tạm dừng mọi hoạt động tại di tích, danh lam
ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang khẳng định cung cấp đủ nhu cầu

Tại huyện Đan Phượng, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào huyện tổ chức tổng vệ sinh, lau rửa các vật dụng, phun thuốc khử khuẩn bằng Cloramin B tại 98/98 trường học trên địa bàn huyện.

Trong đó có 17 trường mầm non công lập, 39 trường mầm non tư thục, 19 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở, 6 trường trung học phổ thông với tổng số hóa chất được sử dụng là 161,2kg.

ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona
100% trường học trên địa bàn huyện Đan Phượng đã được phun thuốc diệt khuẩn.

Trung tâm Y tế huyện cũng thành lập 4 đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra hướng dẫn và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tại các trường.

ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona
Công tác phòng, chống dịch là ưu tiên số 1 trong thời điểm hiện tại.

Tại huyện Gia Lâm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã họp khẩn cấp bàn công tác phòng chống dịch.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tích cực chủ động tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị.

Đến nay, toàn huyện đã thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và phun tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona.

ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona
Trung tâm y tế huyện Gia Lâm đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng, chống dịch cho người dân.

Ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chuyển biến bằng hành động, tự trách nhiệm với mình, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện phòng chống dịch; Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần quản lý, điều tra, nắm chắc tình hình di biến động của người dân đi, đến, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài về, người nước ngoài vào địa bàn.

Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch; các đơn vị trong ngành y tế thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đặc biệt, toàn huyện sẽ tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong thời gian tới (dự kiến ngày 9/2).

ha noi cac dia phuong chu dong phong chong dich corona
Đội tình nguyện phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở xã Ninh Hiệp.

Riêng tại xã Ninh Hiệp, Trạm y tế xã đã phối hợp với Nhóm thiện nguyện “Bồ Đề Tâm” Ninh Hiệp tổ chức cấp phát miễn phí trên 10.000 chiếc khẩu trang y tế cho nhân dân. Việc tổ chức cấp phát khẩu trang được thực hiện tại 2 địa điểm, trước cửa chùa Nành và trên đường liên xã thôn 8 là nơi đông người qua lại, nhất là thời điểm các hộ kinh doanh về nhà. Mỗi người dân khi qua đây được cấp phát miễn phí 5 chiếc khẩu trang y tế đã đóng gói sẵn.

Theo lãnh đạo xã Ninh Hiệp, việc hỗ trợ cấp phát khẩu trang y tế miễn phí và tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp có các nhân viên Trạm y tế và Công an xã Ninh Hiệp.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức thức phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Đồng thời, để người dân hiểu rõ và không hoang mang trước dịch bệnh, thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xem thêm
Phiên bản di động