Góp sức để Thủ đô phát triển giàu mạnh

LĐTĐ - Nhiều CN giỏi Thủ đô năm 2014 cho rằng, chúng tôi cũng chỉ là những CN bình thường như hàng triệu CN khác. Điều chúng tôi luôn ấp ủ là không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để vừa mang lại kết quả tốt nhất có thể cho mình, vừa giúp DN và Thủ đô phát triển giàu mạnh.

Nỗ lực phấn đấu sẽ trở thành CN giỏi

124 công nhân giỏi Thủ đô năm 2014 được tôn vinh tại lễ tuyên dương  (tổ chức tối 16/5 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là những lao động xuất sắc được lựa chọn từ trên 30.000 công nhân giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Ai cũng toát lên sự phấn khởi, tự hào khi đón nhận danh hiệu cao quý dành riêng cho công nhân trực tiếp sản xuất. Không giấu được niềm vui rạng ngời, chị Nguyễn Thị Hiền (CN Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội) bộc bạch, rất vinh dự khi trở thành công nhân giỏi Thủ đô và sẽ toàn tâm, toàn ý với công việc, không ngừng tìm tòi, sáng tạo nâng cao hiệu quả công việc, tô thắm thêm danh hiệu.

Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Minh Thuần trao danh hiệu “CN giỏi Thủ đô”.

Kể về quá trình phấn đấu trở thành công nhân giỏi, chị Hiền chia sẻ, hơn 25 năm qua, chị luôn gắn bó và hết mình với công việc của một người CN thoát nước. Tuy phải tiếp xúc thường xuyên với môi trường độc hại, ô nhiễm nhưng chị luôn gương mẫu trong lao động sản xuất, sẵn sàng đảm nhận những công việc nặng nhọc, cần mẫn nạo vét từng xô bùn, vớt từng cọng rác... góp phần làm sạch môi trường Thủ đô. Mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 39-40 độ C hay mùa đông lạnh giá chỉ còn 9-10 độ C, chị cùng với đồng nghiệp vẫn cần mẫn múc từng xô bùn, đào từng xẻng đất, chị còn phải ngâm chân trong nước lạnh cả buổi. Với những thành tích đạt được chị vinh dự là 1 trong 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2012. Điều đặc biệt đáng quý của chị Hiền, dù đã đạt danh hiệu cao, nhưng chị vẫn không ngừng phấn đấu, có nhiều sáng kiến sáng tạo để trở thành công nhân giỏi Thủ đô 2014. “Nghề nào cũng vất vả, cũng có niềm vinh quang, nhưng quan trọng mình phải thực sự yêu và gắn bó với nghề thì mọi khó khăn sẽ vượt qua. Tôi nghĩ danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô  đã ghi nhận những đóng góp của  CNLĐ trực tiếp và thúc đẩy họ cố gắng hơn nữa trong công việc”, chị Hiền khẳng định.

Cũng như  nhiều công nhân giỏi Thủ đô, anh anh Lê Văn Hằng, Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (Tổng Cty phát triển nhà HN) có nhiều sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao, cùng đồng nghiệp tìm ra phương thức tốt nhất cho công việc. Đặc biệt với các thao tác kỹ thuật khó, anh đã tự mày mò nghiên cứu sửa chữa thiết bị máy móc đáp ứng tiến độ thời gian thi công công trình. Bên cạnh đó, anh luôn tham gia các hoạt động do Cty tổ chức. Năm 2013 anh đạt giải nhất hội thao tay nghề giỏi toàn tổng Cty; liên tục từ năm 2009 đến năm 2012 đạt danh hiệu lao động giỏi. Năm 2014 anh vinh dự được LĐLĐ TP vinh danh CN giỏi Thủ đô.       

Nét đẹp của công nhân giỏi Thủ đô còn ở tình đồng nghiệp- họ luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm  giúp đỡ nhiều công nhân khác cùng phấn đấu nâng cao tay nghề hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công nhân giỏi Thủ đô Nguyễn Văn Huy, Cty Cp đầu tư Lạc Hồng (Thanh Xuân) tâm sự. “ Muốn trở thành một công nhân giỏi trước hết phải có lòng yêu nghề. Bên cạnh đó phải thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các đồng nghiệp từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân và đưa ra những sáng kiến áp dụng vào công việc” -CN Nguyễn Huyền Trang từng được giám đốc Cty TNHH Canon Việt Nam tặng danh hiệu “Nghệ nhân cấp độ 2” (cấp độ cao nhất của Cty tại VN), luôn là một trong những CN dẫn đầu về năng suất LĐ. Huyền Trang còn hướng dẫn, kèm cặp CN ở bộ phận mình tự lắp ráp, hoàn thành sản phẩm máy in để bán ra thị trường, mang lại hiệu quả cao cho Cty.  Các CN giỏi Thủ đô năm 2014 khác như Trần Đình Trọng (Cty TNHH MTV nội thất Xuân Hòa); Đỗ Xuân Sự (TCty Du lịch Hà Nội; Quách Thị Huệ (TCty Thời trang thương mại Hà Nội) đều cho rằng, nếu nỗ lực phấn đấu, chịu khó học hỏi những người đi trước, chịu khó sáng tạo… thì mọi CN đều có thể đạt danh hiệu CN giỏi.

Phần thưởng xứng đáng

Theo Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Minh Thuần, dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô vẫn luôn được lãnh đạo, CNLĐ ở  hầu hết các đơn vị DN trên địa bàn hưởng ứng. Phong trào đã khơi dậy ý chí quyết tâm, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, CNLĐ trên từng vị trí công tác. Nhiều DN đã tổ chức các cuộc thi ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hội thi bàn tay vàng, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra CĐ các quận, huyện, ngành như CĐ ngành Công thương, Giao thông Vận tải, Sóc Sơn, Đông Anh… CĐ các khu CN và chế xuất HN đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức hội thi thợ giỏi, gắn với việc thành lập hội đồng xét chọn  công nhân giỏi tiêu biểu trên từng lĩnh vực ngành nghề khác nhau với các đối tượng đa dạng phong phú.  
Không chỉ được tổ chức CĐ Thủ đô tuyên dương, nhiều CN giỏi đã được Cty, đơn vị xét đặc cách nâng bậc thợ, xem xét nâng lương trước thời hạn. Tổng giám đốc Cty CP dệt 10/10 Dương Văn Bình cho biết: Lãnh đạo đơn vị luôn vào cuộc phối hợp với CĐ có những khuyến khích kịp thời khen thưởng xứng đáng, nâng lương trước thời hạn, tạo điều kiện cho NLĐ phấn đấu để thi đua cũng là để CN thấy có động lực phấn đấu. Theo Tổng giám đốc Cty Canon VN, lễ tôn vinh công nhân giỏi hàng năm của tổ chức CĐ Thủ đô rất thiết thực đối với CNLĐ và cả với DN. Chính vì vậy Cty Canon VN luôn tạo điều kiện để CN đạt được danh hiệu và có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời; bản thân ông cũng rất phấn khởi khi Cty có những CN giỏi ưu tú xuất sắc như vậy.

Sức lan tỏa của phong trào

Có thể nói phong trào thi đua trong CNLĐ nói chung, và phong trào thi đua lao động  giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu CN giỏi Thủ đô nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp CĐ TP đã tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và chuyên môn tổ chức  các phong trào thi đua góp phần tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong DN,  được NLĐ và lãnh đạo DN nhiệt tình hưởng ứng. Phó chủ tịch Đặng Minh Thuần cho rằng: Phong trào phấn đấu đạt danh hiệu CNG Thủ đô do LĐLĐ TP khởi xướng phát động đã được hơn 8 năm. Phong trào ngày càng có sức lan tỏa đối với  NLĐ cũng như DN. Phong trào đã trở thành nét riêng của công đoàn Thủ đô. “Năm 2006, năm đầu tiên phong trào được phát động, số công nhân đạt danh hiệu CNG Thủ đô chủ yếu tập trung ở DN nhà nước. Năm 2014, thành phố có 30.867 CNLĐ được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 1.845 CNLĐ được công nhận công nhân giỏi cấp trên cơ sở, 124 công nhân giỏi cấp thành phố, tăng 3% so với năm 2013. Trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm gần 79%, riêng khối doanh nghiệp FDI chiếm trên 17%”, phó chủ tịch cho biết.

Để  phong trào tiếp tục phát huy tác dụng hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới theo Phó chủ tịch Đặng Minh Thuần, LĐLĐ TP chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt tập trung phong trào CN giỏi  Thủ đô,  từ đó tháo gỡ khó khăn cho DN hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến  mẫu mã nâng sức cạnh tranh. Phong trào cũng hướng vào việc cải thiện điều kiện làm việc cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong DN.

Phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng TP vì hòa bình từ những kết quả đạt được, có thể nói tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô đang thi đua sôi nổi, phấn đấu ngày càng có nhiều công nhân giỏi, đóng góp sức mình vào hoàn thành nhiệm vụ KTXH của Thủ đô năm 2014 và những năm tiếp theo. Thiết thực lập thành tích cao nhất  kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác, 85 năm ngày thành lập CĐVN,  hưởng ứng tháng CN năm 2014 do Tổng LĐLĐ VN phát động. 

Trần Vũ

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động