Giúp con học tốt tiếng Anh và chinh phục giấc mơ du học

Học giỏi tiếng Anh, thi đỗ vào các chường chuyên, lớp chọn và tiến tới đi du học- đó là mong muốn và cũng là mục tiêu của không ít bậc cha mẹ đối với con em mình. Tuy nhiên, làm thế nào để đạt mục tiêu đó lại không phải là điều dễ dàng. Hội thảo "Giúp con học tốt tiếng Anh và chuẩn bị du học" do Language Link Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội đã phần nào giúp các bậc cha mẹ tìm được giải pháp phù hợp. Đây là hoạt động bên lề của cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS 2015.

Học tốt tiếng Anh cần có sự đam mê

Tại buổi hội thảo,  ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam- chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh và du học  cho biết: ”Đối với một đất nước đang phát triển và sử dụng ngôn ngữ bản ngữ riêng như Việt Nam hiện nay, để tạo ra được một môi trường học tập chuyên biệt là rất khó, nhưng không phải là không thể.

Môi trường tiếng Anh cho trẻ, trên thực tế, bản thân các bậc cha mẹ cũng có thể giúp con tự hình thành thông qua sách báo, internet hay truyền hình..” Chuyên gia giáo dục Gavan cũng đặc biệt lưu ý tới sự khác nhau trong cách học giữa người lớn và trẻ nhỏ.

Theo đó, ông cho rằng, trẻ em có xu hướng lắng nghe và bắt chước rất nhanh. Bởi thế, các bậc phụ huynh tốt nhất nên cho trẻ theo học tiếng Anh ngay từ nhỏ để tận dụng tốt lợi thế này. Tâm lý chung của trẻ là hiếu động, thích khám phá nhưng cũng dễ mất tập trung và nhanh chán, vì thế, cách thức giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh cần đòi hỏi sự linh động và phù hợp độ tuổi của các em, ví. dụ như cho trẻ học qua việc chơi trò chơi bằng tiếng Anh.

Diễn giả và các khách mời chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích và những phương pháp hữu ích để học tốt tiếng Anh

57815

Từ kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều lần đạt giải xuất sắc tại các kỳ thi Olympic tiếng Anh Tiểu học và THCS (giải Nhì Olympic tiếng Anh tiểu học, năm 2009; quán quân đồng thời thủ khoa hai vòng thi Olympic Tiếng Anh THCS lần thứ 4 năm 2014) em Nguyễn Hoàng Như Anh học sinh lớp 10A1 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ: “Học tiếng Anh theo mình trước hết phải có đam mê.

Bạn có thể học thông qua các quyển truyện tranh, sách báo, các bài hát hoặc các bộ phim nước ngoài hấp dẫn. Nhiều kĩ năng trong tiếng Anh có sự liên quan mật thiết với nhau, cải thiện được kĩ năng này sẽ góp phần củng cố cho kĩ năng khác".

Đồng tình với ý kiến muốn học giỏi tiếng ANh cần phải có niềm đam mê, bạn Nguyễn Thái Hà – cựu học sinh tốt nghiệp xuất sắc chương trình Dự bị Quốc tế IFY (International Foundation Year) khóa 3 và đã tốt nghiệp loại giỏi  ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Leeds, Anh Quốc (ĐH Top đầu Anh Quốc) bổ sung rằng, học tiếng Anh cũng là hoạt động cần tính tự giác và ý chí phấn đầu. Hoạt động này sẽ giúp bạn không chỉ có thêm một ngôn ngữ quốc tế làm công cụ giao tiếp, mà còn cải thiện tri thức trên nhiều lĩnh vực, nâng cao kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng làm việc và thuyết trình.

Chinh phục chân trời du học

Thông thường, việc đầu tư cho con học tốt tiếng Anh của các bậc cha mẹ đều gắn liền với mục tiêu cho con đi du học. Du học cũng là ước mơ của đông đảo bạn trẻ.

Nhưng ngoài vốn tiếng Anh bắt buộc, các bạn trẻ còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều kỹ năng khác mới có thể chinh phục được chân trời du học. Ông Gavan Iacono đánh giá: “Những kỹ năng học tập, kỹ năng sống là điểm yếu và thiếu phổ biến của rất nhiều du học sinh Việt Nam do chưa được trang bị kỹ hay chưa có sự chuẩn bị vững chắc trước khi lên đường du học”

Cụ thể, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trích dẫn tài liệu, viết luận… chưa kể những hiểu biết về văn hóa, lối sống, việc đi lại… là những kỹ năng học sinh Việt Nam ít được trang bị. Việc thiếu những kỹ năng này sẽ trở thành rào cản khiến các em khó khăn hòa nhập môi trường nước ngoài, nơi mà tính tự lập, chủ động được yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Để vượt qua những rào cản này, ông Gavan Iacono khuyên các em học sinh là nên có bước chuyển đệm trung gian từ cấp THPT đến bậc đại học tại nước ngoài. Một trong những giải pháp hữu ích là lựa chọn khóa học dự bị trong nước, nơi tạo môi trường quốc tế “chuẩn” dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên bản ngữ không chỉ quen thuộc với phông văn hóa của các nước có nền học tập tiên tiến mà còn thấu hiểu những đặc tính và khó khăn của học sinh Việt nhằm giúp các bạn dần làm quen.

Điển hình trong những khóa học hữu ích ấy là Chương trình Dự bị quốc tế IFY  (International Foundation Year) do Language Link Việt Nam phối hợp với Tổ chức giáo dục Anh quốc NCC giảng dạy. Ông Gavan cho biết: “Sự ưu việt của khóa học này là giúp các em học sinh tiết kiệm được thời gian học khóa dự bị đại học tại nước ngoài từ 1-2 năm, tiết kiệm được chi phí học tập tới 75% so với khóa học có chất lượng tương đương tại Anh, Úc. Trong quá trình đó, các em vẫn được ở bên cạnh gia đình để chuẩn bị vững vàng về tâm lý và kiến thức.”Qua thực tế hơn 8 năm triển khai tại Việt Nam, chương trình Dự bị quốc tế IFY  đã giúp rất nhiều thế hệ học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới, giành nhiều học bổng hấp dẫn và tự tin du học thành công. Học sinh có thể lựa chọn khóa học 1 năm (toàn thời gian) từ lớp 12 hoặc khóa 2 năm (bán thời gian) từ lớp 11.

Bên cạnh trang bị Tiếng Anh và kiến thức nền tảng chuyên ngành, các kỹ năng học tập, kỹ năng sống, tìm hiểu văn hóa thế giới tại môi trường quốc tế sẽ đặc biệt được chú trọng.

Chương trình Dự bị quốc tế IFY đã giúp ích cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam trước khi đi du học

57816

Là cựu học sinh tốt nghiệp xuất sắc chương trình Dự bị Quốc tế IFY khóa 3, được trao bằng khen Sinh viên xuất sắc toàn cầu do NCC trao tặng, Nguyễn Thái Hà đã nhận được rất nhiều thư mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, trong đó, Hà chọn ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Leeds (đại học top đầu Anh Quốc) với học bổng 50% và tốt nghiệp loại giỏi.

Chia sẻ những trải nghiệm thực tế tại buổi hội thảo, Thái Hà cho biết: “Môi trường học tập tại Anh đòi hỏi tính chủ động cao. Thầy cô chỉ là người hướng dẫn cần học gì và học như thế nào cho hiệu quả còn sinh viên sẽ phải tự đào sâu tìm tòi để có thể hiểu được bài giảng trên lớp.

Do đó, kỹ năng nghiên cứu rất quan trọng. Ngoài ra, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện, viết luận đều là những kỹ năng cần thiết. Thời gian học tại IFY thực sự đã trang bị cho em đầy đủ các kỹ năng học tập đó cùng vốn tiếng Anh học thuật nên em hoàn toàn tự tin và dễ dàng vượt qua những năm học đại học tại nước ngoài.”

 Ngọc Tú

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động