Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội

Tính đến hết tháng 2/2015, cả nước có đến hơn 260 nghìn doanh nghiệp (DN) nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền lên đến hơn 11.400 tỷ đồng. Hiện đã có gần 2.800 đơn vị đã bị khởi kiện ra tòa với số tiền nợ hơn 6.800 tỷ đồng. Mặc dù đã có nhiều bản án được tòa tuyên có hiệu lực từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể thi hành án do DN không còn khả năng trả nợ hoặc cố tình chây ỳ… khiến quyền lợi của khoảng 10 triệu lao động bị ảnh hưởng theo.
Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội: Tìm giải pháp khả thi
Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội Khổ vì sổ bảo hiểm xã hội
Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tự nguyện Người dân không mặn mà !

Bài 1: Điểm mặt những “con nợ” lớn

Nếu số DN ngoài quốc doanh chiếm quá nửa danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH trên địa bàn cả nước, thì phần lớn những DN Nhà nước trong danh sách này, lại gây chú ý ở thời gian nợ kéo dài tới hàng chục năm với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật của các DN này…

Những doanh nghiệp nợ lớn, khó đòi

Theo danh sách cung cấp của Ban Thu – BHXH Việt Nam(tính đến ngày 28/2/2015), đứng đầu trong danh sách các đơn vị nợ BHXH kéo dài của Hà Nội là Cty CP LISOHAKA (huyện Thạch Thất) có thời gian nợ lên tới 86 tháng với số tiền nợ BHXH cộng với lãi lên đến hơn 3,3 tỷ đồng. Tiếp đến là Cty CP 116 – CIENCO1 cũng nợ tới 83 tháng với số tiền lên đến hơn 8,8 tỷ đồng. Tương tự, Cty CP Đầu tư và xây dựng công trình 128 CIENCO1 cũng nợ khoản tiền hơn 8,7 tỷ đồng với thời gian lên đến 79 tháng. Đặc biệt, hai thành viên khác của CIENCO1 là Cty CP cầu 14 (thuộc quận Long Biên) nợ BHXH trên 19,3 tỷ đồng và Cty CP cầu 12 nợ trên 12,9 tỷ đồng.

Không chỉ có các DN trong lĩnh vực giao thông, xây dựng nợ nhiều (từ 10 - 16 tỷ đồng) và nợ lâu (từ 20 – 74 tháng), mà các DN kinh doanh các ngành nghề khác như Cty CP ô tô 1-5 (huyện Đông Anh) hay Chi nhánh Cty CP ô tô Xuân Kiên Vinaxuki (huyện Mê Linh) cũng đều nợ BHXH đến trên dưới 10 tỷ đồng. Hay Cty TNHH may mặc XK VIT Garment (huyện Mê Linh) nợ tới 17,5 tỷ đồng tiền BHXH suốt 38 tháng qua…

Theo bà Chu Ngọc Mai- Trưởng phòng Thu (BHXH Hà Nội), những DN nợ nhiều tập trung ở một số quận huyện như: Long Biên với các DN thuộc ngành cầu đường, Thanh Xuân với các đơn vị thuộc ngành giao thông. Còn những DN nợ lớn lại tập trung nhiều ở quận Hoàng Mai, Đống Đa, Nam Từ Liêm… “Đặc biệt, trong năm 2014, chúng tôi đã trình Thanh tra Chính phủ thanh tra 10 đơn vị nợ đọng BHXH với số tiền lớn, kéo dài nhiều năm. Nhưng cho đến nay, sau khi đoàn liên ngành do Thanh tra Chính phủ vào làm việc với các DN này, đến giờ vẫn chưa thấy các DN có động thái tích cực nào giải quyết tình trạng trên và con số nợ vẫn tiếp tục tăng theo thời gian”, bà Mai nói.

Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội
DN nợ đọng BHXH kéo dài, quyền lợi của NLĐ không được giải quyết Ảnh minh họa

Đứng đầu danh sách 10 DN tại Hà Nội mà Thanh tra Chính phủ vào kiểm tra thời gian qua là Trung tâm điện thoại di động CDMA tại Hà Nội - còn gọi là S Phone (có địa chỉ 11 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm) trực thuộc Cty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT). Tính đến tháng 6.2013, Trung tâm này nợ tiền BHXH (bao gồm cả gốc và lãi) là hơn 9,1 tỉ đồng. Nhưng tới tháng 4.2014, Giám đốc chi nhánh Trung tâm tại Hà Nội là ông Đoàn Minh Lệnh đã gửi công văn tới BHXH Hà Nội cho biết: “Từ năm 2008, khi đối tác nước ngoài rút vốn thì nguồn tài chính bị thiếu hụt. Do đó, việc thanh toán cũng buộc phải tạm dừng lại và ghi nợ với các đối tác trong đó có khoản nợ với BHXH TP Hà Nội để ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính hạn hẹp cho việc duy trì hệ thống mạng và các hoạt động cấp bách khác…”. Vì thế, đến tháng 3/2015, số nợ của đơn vị này đã lên tới gần 9,6 tỷ đồng (trong đó tiền lãi lên đến hơn 3,3 tỷ đồng).

Không chỉ riêng Hà Nội, theo thống kê của BHXH Việt Nam, cả 63 tỉnh thành đều có DN nợ BHXH kéo dài như TP HCM có tới trên 10 DN nợ BHXH từ 131 đến 134 tháng và đơn vị nợ ít nhất là gần 4 tỷ và đơn vị nhiều nhất cũng trên 12 tỷ. Cá biệt như Hải Phòng có DN nợ tới trên 65 tỷ đồng tiền BHXH…

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, tình trạng nợ BHXH, BHYT ngày một gia tăng với những "biến thể" khó xác định. Hệ lụy của việc các DN nợ đọng BHXH là hàng trăm, hàng nghìn người lao động không được hưởng quyền lợi chính đáng khi nghỉ hưu, mất sức, khám chữa bệnh BHYT, BH thất nghiệp. Mặc dù hiện nay, phần đông người lao động đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp BHXH thông qua lương hằng tháng. Thế nhưng các DN lại lạm dụng tiền đóng bảo hiểm của người lao động, để đầu tư cho việc khác, dẫn đến tình trạng nợ đọng kéo dài.

Gian nan thi hành án

Tính đến hết tháng 2/2015, thống kê của BHXH các tỉnh thành cho thấy đã có trên 260.602 DN nợ BHXH, BHYT, BHTN (Trong đó, DNNN là 7.449 đơn vị, DN NQD là 135.036 đơn vị, DN FDI là 13.720 đơn vị, ngoài ra là các tổ chức, đoàn thể khác…) với số tiền trên 11.400 tỷ đồng. BHXH các tỉnh thành cũng đã tiến hành khởi kiện 2.787 đơn vị nợ BHXH ra tòa với số tiền phải truy thu là trên 6.800 tỷ đồng. Điển hình những địa phương tích cực trong công tác này là BHXH TP HCM với việc đưa 1.733 DN ra tòa; Hà Nội cũng đã đưa ra toà 633 DN; Thanh Hóa khởi kiện 73 đơn vị; Bình Dương khởi kiện 171 đơn vị; Đồng Nai và Đà Nẵng cũng đều đưa hơn 40 DN ra tòa… Thế nhưng, dù thắng kiện nhưng công tác thu hồi nợ BHXH của các cơ quan BHXH các địa phương vẫn vô cùng khó khăn nếu không nói là rơi vào bế tắc.

Đơn cử như tại Hà Nội, theo bà Chu Ngọc Mai- Trưởng phòng Thu (BHXH Hà Nội), số tiền nợ của các đơn vị bị khởi kiện cần phải thu là trên 617 tỷ đồng. Thế nhưng, tính đến hết tháng 3/2015 mới chỉ thu hồi được có hơn 221 tỷ đồng, vẫn còn khoảng 400 tỷ chưa thu hồi được. Nguyên do là công tác thi hành án sau khi tòa tuyên vẫn vô cùng gian nan. Điển hình là Công ty CP Cavico VN khai thác mỏ và xây dựng (có địa chỉ tại phòng 507, tòa nhà CT3-2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, nay thuộc huyện Nam Từ Liêm).

Tháng 10.2012, BHXH huyện Từ Liêm buộc phải khởi kiện DN này ra tòa. Mặc dù tòa đã nhiều lần triệu tập nhưng đơn vị này thường xuyên vắng mặt. TAND H.Từ Liêm đã phải xử và kết luận: “Đây là hành vi coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người lao động". DN phải trả số tiền nợ bảo hiểm còn thiếu tính đến ngày 30.11.2011 là 4,3 tỉ đồng. Thắng kiện, BHXH huyện Từ Liêm đã có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án huyện Từ Liêm có biện pháp bảo đảm thi hành án. Chờ một thời gian dài, BHXH huyện Từ Liêm nhận được quyết định trả lại đơn thi hành án của Chi cục Thi hành án với lý do: "Đơn vị này không còn tiền trong tài khoản". Thậm chí tính đến đầu tháng 3/2015, tính cả lãi, số tiền đã lên tới hơn 6 tỉ đồng.

Ông Ngô Trung Tứ - Phó giám đốc BHXH quận Nam Từ Liêm cho hay: “Từ năm 2010 đến 2013, huyện Từ Liêm đã khởi kiện 15 đơn vị, trong đó, có 10 đơn vị thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm do nợ đọng tiền BHXH trong nhiều năm (nợ trên 12 tháng và số nợ lớn). Tất cả 10 đơn vị trên BHXH đều thắng kiện. Tuy nhiên công tác thu hồi nợ theo bản án gặp nhiều khó khăn. Trong 10 đơn vị bị kiện thì những đơn vị nợ lớn đều đã gửi hồ sơ sang thi hành án. Tuy nhiên khi thi hành án đều trả lại đơn do đơn vị không còn tài sản, không còn kinh tế để thi hành án. Điển hình là các đơn vị thuộc tập đoàn CAVICO, bởi sau năm 2012, hầu hết các đơn vị của tập đoàn này không còn hoạt động, không còn trụ sở đơn vị, khi thi hành án đến thì không có trụ sở, không có tài sản. Vì vậy, cuối năm 2014 BHXH đã xác định đơn vị ngừng giao dịch, ngừng hoạt động. “Còn riêng trong năm 2014, chúng tôi đã kiện 6 đơn vị với số nợ trên 10 tỷ, nhưng đều làm hoà giải tại toà và mới chỉ thu được 2 tỷ đồng” –ông Tứ cho biết thêm.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, với cơ chế thu nợ như hiện nay thì rất khó để doanh nghiệp tự nguyện trả nợ cũng như hầu hết các bản án khó có khả năng thi hành án.

(Kỳ II: Nên coi trốn đóng BHXH là tội phạm )

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động