U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 15 giờ chiều 5/12

Gay cấn khi bóng chưa lăn

(LĐTĐ) Thắng 4 trận, ghi được 15 bàn, bị thủng lưới 2 bàn đang tạm dẫn ngôi đầu, nhưng vẫn có thể bị loại như chơi nếu để thua quá 02 bàn trong trận đấu cuối cùng. Đây chính là tình cảnh của tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam (gọi tắt U22) tại bảng B, đấu trường SEA Games 30. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lý thuyết, còn với “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chúng ta hoàn tin tưởng vào kết quả tốt đẹp với U22 Việt Nam.  
gay can khi bong chua lan U22 Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp nào?
gay can khi bong chua lan Chiến thắng thể hiện đẳng cấp
gay can khi bong chua lan Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
gay can khi bong chua lan
U22 Việt Nam đang trên đà chiến thắng (ảnh LĐ)

Sau 4 trận toàn thắng, tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tạm dẫn ngôi đầu. Lẽ ra với kết quả này, U22 Việt Nam ung dung tiến vào vòng chung kết. Tuy nhiên, trong một bảng đấu có đội quá yếu, vô tình thành “gôn” tập sút cho các đội mạnh. Với kết quả lần lượt 6 - 0; 7 - 0; 8 - 0 mà U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia ghi vào lưới U22 Brunei khiến cuộc cạnh tranh cho suất vào vòng bán kết trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Ngoại trừ U22 Singapore, U22 Lào, U22 Brunei, 3 đội còn lại là U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cơ hội vào chung kết và bị xách va- ly về nước là 50- 50. Trong đó, U22 Indonesia có vẻ may mắn hơn, khi trận cuối gặp U22 Lào, còn U22 Việt Nam - U22 Thái Lan phải thực thi “cuộc chiến sinh tử”!

Với quy định “quái gở” của Ban Tổ chức, khi các đội bằng điểm số sẽ dựa trên hiệu số bàn thắng bại để xác định đối đi tiếp chứ không căn cứ vào kết quả ghi bàn. Thế nên, trở lại với trận đấu tâm điểm giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra vào 15 giờ chiều mai (5/12), bỏ qua yếu tố U22 Indonesia (cứ cho họ thắng Lào), nhìn vào hiệu số bàn thắng - thua mới thấy hết sự khốc liệt và rất đỗi mong manh cho cả hai bên.

gay can khi bong chua lan
U22 Thái Lan ngay ngày đầu ra quân đã bị U22 Indonesia quật ngã 2-0 (ảnh Sport 5)

U22 Việt Nam sau 4 trận toàn thắng, ghi được 15 bàn, bị thủng lưới 2 bàn, hiệu số bàn thắng bại là +13; U22 Thái Lan sau 4 trận đấu, được 9 điểm, ghi được 12 bàn, bị thủng lưới 2, hiệu số bàn thắng bại là +10. Do đó, nếu trong trận đấu diễn ra ngày mai, chỉ cần U 22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan 02 bàn cách biệt, U22 Việt Nam sẽ bị loại. Đơn giản, khí đó hiệu số bàn thắng bại của U22 Việt Nam thấp hơn U22 Thái Lan. Ngược lại, nếu U22 Việt Nam cầm hòa hoặc để thua U22 Thái Lan 01 bàn, chúng ta đi tiếp, Thái Lan sẽ bị loại. Còn nhất hay nhì bảng còn phụ thuộc vào kết quả giữa U22 Indonesia và U22 Lào (xét trường hợp Indonesia thắng hoặc hòa Lào).

Nhìn vào tương quan lực lượng hiện nay giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan có thể nói “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Cả hai vừa trải qua những trận khổ chiến trước U22 Singapore, U22 Lào, sức không còn “cường tráng”. Thậm chí, với U22 Việt Nam còn bất lợi hơn khi chấn thương của đội trưởng “Quang Hải” vẫn là ẩn số. Nếu Quang Hải không thể vào sân ngày mai, đây quả là tổn thất rất lớn với U22 Việt Nam, nhưng với nguồn nhân sự hiện tại, chúng ta cũng không đến nỗi quá lo lắng. Bộ ba Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Hậu vẫn trên sân, đây chính là yếu tố cần để chúng ta có niểm tin vào một kết quả tốt đẹp với U22 Việt Nam.

gay can khi bong chua lan
Bất chấp Quang Hải có vào sân hay không chúng ta vẫn tự tin cho một kết quả tốt đẹp (ảnh Quang Hải phải rời sân do chấn thương trong trận gặp U22 Singapore)

Hơn nữa, “trong cái rủi, có cái may”, Quang Hải là ngôi sao sáng, là linh hồn của tuyển Việt Nam chuyện không phải bàn cãi, nhưng với lịch thi đấu dày đặc, lại cày ải qua quá nhiều mặt trận, nên sức khỏe và chuyên môn không thể đáp ứng trận nào cũng hay âu cũng là lẽ đương nhiên. Những pha sút phạt góc trong trận gặp U22 Indonesia là ví dụ điển hình. Bởi thế, khi Quang Hải ra sân trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore tối qua (3/12), từ quả phạt góc cánh phải của Triệu Việt Hưng, Văn Hậu đánh đầu chiến thuật để Hà Đức Chinh ghi bàn. Sự thật hiển nhiên, nếu Quang Hải còn trên sân, cú đá phạt góc đó không đến lượt Triệu Việt Hưng!

“Đầu xuôi đuôi lọt”, kỳ SEA Games năm nay có vẻ mọi thứ đang ủng hộ chúng ta. Đến như ngày thi đấu hôm qua (3/12) do ảnh hưởng của bão, trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào mưa trắng trời. Song kỳ lạ, cũng sân bóng đó, đến khi U22 Việt Nam thi đấu thời tiết bỗng lại tạnh. Bởi thế, xét về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” U22 Việt Nam có quyền nghĩ về một chiến thắng trước U22 Thái Lan bất chấp Quang Hải có vào sân hay không!

L.Hà

Nên xem

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động