Đức – Thụy Điển: Xe tăng rồ ga vượt qua núi cao

Sau trận thua đau đớn trước Mexico ở trận ra quân, nhà ĐKVĐ Đức đang đối diện với một bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Để bi kịch này không xảy ra, Cỗ xe tăng cần phải rồ ga vượt qua núi cao Thụy Điển để mở toang cánh cửa vào vòng 1/8.
duc thuy dien xe tang ro ga vuot qua nui cao Đương kim Vô địch thế giới “ngã ngựa” ngay trận đầu ra quân
duc thuy dien xe tang ro ga vuot qua nui cao Đức với Mexico: Tìm lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ

Đến Nga với không ít hoài nghi bởi những kết quả đáng thất vọng ở các loạt trận giao hữu, sau đó đến trận thua sốc Mexico ở trận ra quân, Đức đang khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng thực sự. Tiếp đó, với việc Thụy Điển giành chiến thắng trước Hàn Quốc ở trận ra quân đã khiến nhà đương kim vô địch đang lâm vào cảnh nguy hiểm thực sự và đối diện với một bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

duc thuy dien xe tang ro ga vuot qua nui cao
Đức cần vượt qua cú sốc thua Mexico ở trận ra quân. Ảnh: Dân trí

Lịch sử cho thấy, kể từ năm 1938 đến nay, đội tuyển Đức luôn tiến vào vòng 2 ở các kỳ World Cup mà họ góp mặt. Nếu không thể lấy lại tinh thần và vượt qua ngọn núi cao Thụy Điển ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày mai, Đức sẽ phải nói lời chia tay World Cup 2018. Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Đức chia tay ở vòng bảng sau 80 năm, lại còn trên tư cách nhà ĐKVĐ. Đó chẳng khác nào là một bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

Để bi kịch này không xảy ra, đội tuyển Đức cần phải sốc lại tinh thần và thể hiện bản lĩnh của người Đức, đó là không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Chỉ cần thắng Thụy Điển, cánh cửa đến với vòng 1/8 của nhà ĐKVĐ sẽ mở ra trước mắt. Đức sẽ giống Tây Ban Nha tại World Cup 2010 chăng? Năm đó, Tây Ban Nha cũng thua sốc Thụy Sỹ ở trận ra quân, nhưng ngay sau đó họ đã kịp vùng dậy và giành chiến thắng cả 2 trận còn lại để tiến vào vòng knock-out, sau đó tiến thắng lên ngai vàng.

Thụy Điển không quá mạnh như nhiều người nghĩ nhưng chắc chắn, họ sẽ không phải là đối thủ để Đức có thể dễ dàng đánh bại. Tuy không còn Ibrahimovic nhưng lối chơi của đại diện Bắc Âu lại in đậm dấu ấn tập thể. Đối đầu với Đức, chắc chắn rằng Thụy Điển sẽ chơi phòng ngự - phản công, ưu tiên phòng ngự lên hàng đầu và sẵn sàng phản đòn khi có cơ hội. Khả năng chơi phản công của Thụy Điển sẽ không thể hay như Mexico và đó là điều mà HLV Joachim Low cảm thấy đỡ lo hơn.

Thêm nữa, lịch sử đang ủng hộ đội tuyển Đức. Hai đội bóng này đã từng chạm trán nhau 4 lần ở các VCK World Cup và lợi thế đang nghiêng về nhà ĐKVĐ với 3 lần giành chiến thắng. Lần duy nhất mà Đức thua Thụy Điển đã diễn ra cách đây 60 năm – đó là World Cup 1958 mà Thụy Điển là chủ nhà.

Ở trận đấu này, đội tuyển Đức lại phải chịu tổn thất lớn về mặt nhân sự khi trung vệ Mats Hummels nhiều khả năng phải vắng mặt. Anh là chốt chặn quan trọng nhất ở hàng thủ mà còn là nguồn phát động tấn công đầu tiên của đội tuyển Đức. Sẽ không có sự thay thế nào có thể bù đắp sự thiếu hụt này và khó khăn lại thêm chồng chất với HLV Joachim Low.

Cỗ xe tăng Đức sẽ phải rồ ga để vượt qua ngọn núi cao này, và người hâm mộ sẽ rất kỳ vọng Đức sẽ vượt qua những thách thức và khó khăn này để thắng tiến tới trận chung kết của giải.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động