Đua đòi chơi cây “thần tài”

Những ngày cận Tết nguyên đán, cây “thần tài” được làm bằng tiền thật, đang được rất nhiều người tìm mua với hi vọng năm mới sẽ rước lộc, và đón tiền tài về nhà. Thú chơi này đã làm xấu đi hình ảnh đồng tiền quốc gia.

Đi săn “thần tài” dịp tết

Tìm những sản vật ngon, những cây cảnh quý hiếm, độc đáo để trưng bày dịp tết là nhu cầu của nhiều gia đình. Nắm bắt được tâm lý cũng như xu hướng của người dân trong dịp tết, nhiều cá nhân thậm chí là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở Hà Nội, đã khéo léo tạo ra những cây cảnh “giả mà thật” đầy màu sắc. Đó chính là những cây phát tài giả, nhưng lại được làm bằng tiền thật, với đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và mệnh giá tiền. Để tìm hiểu rõ hơn về thú chơi mới này, phóng viên báo LĐTĐ đã có buổi thị sát một vòng qua các khu chợ nổi tiếng ở Hà Nội.

Tại khu vực đường hoa – Hoàng Hoa Thám, ngay phía đầu chợ cắt với đường Lạc Long Quân, không khó để phóng viên bắt gặp những tiểu thương bày bán loại cây phát tài bằng tiền thật. Tại một quán bán cây cảnh giả, chị chủ quán giới thiệu tên H đon đả mời chào: “Các anh mua cây phát tài đi, năm nay đang hot đấy”. Nói rồi chị giới thiệu cây thần tài được làm hoàn toàn bằng tiền thật với thân chính được uốn bằng ống nhựa, phụ kiện đi kèm là dây thép và dây mạ vàng để buộc trang trí.

Cũng theo chị H, cây thần tài chủ yếu có 2 loại là thần tài nhỏ (tiểu thần tài) với 39 tờ tiền, và thần tài lớn (đại thần tài) gồm 79 tờ tiền. “Thường những cây thần tài sẽ được làm chủ yếu bằng các tờ tiền giấy có mệnh giá 500 đồng đến 10.000 đồng. Màu đỏ của tờ 500 đồng và 10.000 đồng sẽ tượng chưng cho sự may mắn, còn màu xanh của tờ 5.000 đồng sẽ biểu hiện cho cái mới, kết hợp với dây mạ vàng sẽ mang lại tài lộc. Còn nếu người nào có nhu cầu làm cây thần tài bằng mệnh giá tiền khác, vì dụ như tiền 200 đồng, hoặc tiền có mệnh giá cao hơn thì thường phải đặt trước. Giá cả cũng tùy thuộc vào kiểu dáng cây, mệnh giá tiền nhưng thấp nhất là 500 nghìn đồng, và cao nhất là 1.800 nghìn đồng”, chị H cho hay.

Còn tại một cơ sở sản xuất cây tiền thật trên phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội những cây thần tài có giá bán thấp hơn. Theo lý giải của nhân viên bán hàng, thì cơ sở này chủ yếu bán buôn. Với cây tiểu thần tài làm bằng tiền có mệnh giá 500 đồng sẽ có giá bán 450.000 nghìn đồng. Cây có mệnh giá tiền 5.000 đồng giá bán 800.000 nghìn đồng. Loại cây được làm bằng tiền có mệnh giá 10.000 nghìn đồng có giá 1,5 triệu đồng.

Chủ cơ sở sản xuất cây tiền đang chào bán với khách hàng

58291

Biến tướng ăn theo thị trường

Do Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra chủ trương không in tiền mới có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống, nên giá trị của cây thần tài bằng tiền thật có mệnh giá nhỏ giá càng cao.

Tết đang đến gần, phong trào mua cây tiền thật về trang trí cũng bắt đầu sôi động hơn. Việc sử dụng những đồng tiền mệnh giá 500, 1000 và 5.000 nghìn đồng vẫn còn giá trị lưu thông để làm thành cây tiền, trang trí là chưa đúng quy định về bảo vệ đồng tiền Việt Nam. Quyết định 130 ban hành năm 2003 của Thủ tướng về bảo vệ tiền Việt Nam nêu rõ: Cấm hủy hoại đồng tiền Việt Nam bằng bất cứ hình thức nào. Theo đó, tại bản dự thảo vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trình Chính phủ từ năm 2012 quy định hành vi sao chụp, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn hoặc hủy hoại đồng tiền Việt Nam có thể bị phạt từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy định này vẫn nằm trong dự thảo và chưa chính thức được ban hành.

Chia sẻ với phóng viên về thú chơi cây tiền thật, Giáo sư – Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền cho hay: “Việc làm thay đổi hình dạng đồng tiền Việt Nam để làm thú vui tiêu khiển là không thể chấp nhận được. Việc bán các loại cây tiền thật cũng đồng nghĩa với việc buôn bán tiền lẻ, là vi phạm pháp luật. Nhiều người đổ xô đi mua cây thần tài bằng tiền thật, với mong muốn mang may mắn và tài lộc về nhà trong năm mới là không có cơ sở. Đó chỉ là sự biến tướng và ăn theo thị trường”.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

(LĐTĐ) Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt nhiều khởi sắc khi xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1/2024.
Chấm dứt “cơn khát” vốn!

Chấm dứt “cơn khát” vốn!

(LĐTĐ) Từ giữa tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm đã được gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Theo đó, các NHTM giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất có ngân hàng giảm đến 1,1%.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, tinh gọn lĩnh vực xây lắp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đạt mức bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động