LĐLĐ quận Đông Đa:

Đưa công tác ATVSLĐ đi vào chiều sâu

Trong những năm qua, các cấp công đoàn quận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và đã thu được kết quả đáng khích lệ.
dua cong tac atvsld di vao chieu sau Phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2017
dua cong tac atvsld di vao chieu sau Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ và PCCN

Hiện quản lý gần 200 CĐCS doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày một tăng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Khương Anh, LĐLĐ quận rất chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động (NLĐ) và vận động chủ sử dụng lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Cảnh báo về tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp, đơn vị có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

dua cong tac atvsld di vao chieu sau
Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ để không xảy ra TNLĐ đáng tiếc. (Ảnh minh họa. Nguồn ANTĐ)

Hàng năm LĐLĐ quận phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN và các hoạt động góp phân bảo vệ môi trường, như trồng cãy xanh trong khuôn viên cơ quan; vệ sinh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Vận động người sử dụng lao động đầu tư máy móc, thiết bị, cải tạo nhà xưởng góp phần giảm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đặc biệt LĐLĐ quận thường xuyên phối hợp với phòng Lao động- Thương binh- xã hội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công đoàn các phường tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ và bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp. Sau mỗi đợt kiểm tra có cơ sở can thiệp kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, NLĐ cũng yên tâm làm việc trong môi trường an toàn, từ đó đưa công tác ATVSLĐ đi vào chiều sâu, giảm thiểu tai nạn lao động.

Tuy nhiên theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Khương Anh, công tác đảm bảo ATLĐ trên địa bàn quận còn gặp nhiều khó khăn bởi các đơn vị trên địa bàn quận đa phần có quy mô nhỏ lẻ, địa điểm kinh doanh chật hẹp. Nhiều cơ sở sản xuất thuê lại của các gia đình nên ATVSLĐ chưa đảm bảo theo quy định.

Nhiều chủ sử dụng chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ nên cắt giảm chi phí cho công tác này hoặc trang bị phương tiện chưa đúng tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến không phát huy tác dụng. Đó là chưa kể cán bộ công đoàn cơ sở thường là bán chuyên trách nên rất bận công tác chuyên môn; Nhiều cán bộ công đoàn lại lần đầu tham gia Ban Chấp hành, việc tham gia các lớp tập huấn về công đoàn, công tác BHLĐ ít dó đó nhiều văn bản, quy định về công tác này không được triển khai tại cơ sở.

Chính vì vậy để nâng cao hơn nữa hiệu quả ATVSLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận, để NLĐ thật sự có môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, trong thời gian tới LĐLĐ quận tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối hợp tốt với người sử dụng lao động tổ chức các hình thức thi đua về ATVSLĐ với nội dung phong phú, đa dạng, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng ngành nghề, cơ sở.

Từ đó vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia có hiệu quả phong trào. LĐLĐ quận cũng sẽ phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường lao động, từng bước xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; kết hợp tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và nhân rộng các điển hình.

Cùng với đó kiện toàn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng và phương pháp hoạt động của các an toàn vệ sinh viên. Hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền xây dựng bảng hướng dẫn các quy định, yêu cầu của các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh nơi làm việc.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động