Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Động viên người lao động tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, ngày 11/1, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công nhân viên chức lao động thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội.  
dong vien nguoi lao dong tai trung tam dang kiem xe co gioi ha noi Dán thẻ thu phí không dừng trên diện rộng
dong vien nguoi lao dong tai trung tam dang kiem xe co gioi ha noi Thêm một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
dong vien nguoi lao dong tai trung tam dang kiem xe co gioi ha noi Hàng loạt trung tâm đăng kiểm vi phạm

Trong đoàn có các đồng chí: Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cùng Đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc Sở GTVT Hà Nội.

Theo Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội Từ Minh Tuấn, trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở GTVT Hà Nội. Hiện trung tâm có tổng số 35 cán bộ công nhân viên chức lao động. Với phương châm tận tình, chu đáo, nhanh chóng và an toàn, suốt nhiều năm qua, trung tâm luôn được khách hàng và các ngành chức năng đánh giá là đơn vị có đội ngũ đăng kiểm viên chuyên nghiệp, nhân viên nghiệp vụ với tay nghề cao, là địa chỉ tin cậy cho mọi phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông.

dong vien nguoi lao dong tai trung tam dang kiem xe co gioi ha noi
Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà trao quà động viên tập thể, cán bộ, đoàn viên, người lao động Trung tâm. Ảnh Đ.L

Chia sẻ thêm về tình hình hoạt động công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội Đỗ Đặng Hanh cho biết, thời gian qua mặc dù có nhiều biến động do có nhiều đơn vị đăng kiểm mở ra nhưng 100% cán bộ công nhân viên chức lao động thuộc trung tâm đều có việc làm và thu nhập ổn định. Hàng năm đơn vị đều triển khai xét thưởng lao động giỏi, thưởng quỹ lương, chế độ ăn ca... đây là nguồn động viên, góp phần nâng cao đời sống và động viên người lao động trung tâm.

“Cùng với chuyên môn tham gia giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước và các chế độ cho cán bộ viên chức như: Nâng bậc lương; phụ cấp thâm niên vượt khung; Bảo hiểm thất nghiệp; Giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động trong công sở cũng như công tác phòng chống cháy nổ; Việc làm ngoài giờ, ốm đau, thai sản… đều được Công đoàn trung tâm triển khai đầy đủ nhanh gọn, đúng chế độ” - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội chia sẻ.

Trực tiếp thăm nơi làm việc của người lao động, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà đã động viên đoàn viên, người lao động trung tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Giám đốc Sở đề nghị Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt đời sống cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Đồng thời phát động các phong trào thi đua, tăng năng suất lao động, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông…

dong vien nguoi lao dong tai trung tam dang kiem xe co gioi ha noi
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh trao quà cho đoàn viên, người lao động Trung tâm. Ảnh Đ.L

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2020, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà cùng Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trao quà động viên tập thể cán bộ, công nhân lao động đang công tác tại trung tâm.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cũng mong muốn Ban lãnh đạo Trung tâm và Ban chấp hành Công đoàn quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến đời sống của người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn để an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón tết an toàn. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch công đoàn ngành GTVT Hà Nội chúc toàn thể anh chị em công nhân lao động và đơn vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều thành công.

Đ.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.

Tin khác

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động