LĐLĐ huyện Gia Lâm:

Đối thoại chính sách pháp luật với người lao động

Sáng nay, 12/5/2017, tại hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, LĐLĐ huyện Gia Lâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật năm 2017. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện Gia Lâm thực hiện chủ đề năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên” và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017.
doi thoai chinh sach phap luat voi nguoi lao dong Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017
doi thoai chinh sach phap luat voi nguoi lao dong LĐLĐ huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động hiệu quả trong quý I/2017
doi thoai chinh sach phap luat voi nguoi lao dong Gia Lâm: Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ XVIII

Tham gia đối thoại, trả lời các thắc mắc về chính sách pháp luật của người lao động có đại diện lãnh đạo và các phòng, ban chức năng của Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố; Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, lãnh đạo ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố;

Cùng đối thoại về chính sách pháp luật với người lao động còn có đại diện lãnh lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm, BHXH huyện, phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục thuế huyện Gia Lâm.

doi thoai chinh sach phap luat voi nguoi lao dong
Quang cảnh buổi đối thoại

Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, theo số liệu của các phòng chức năng, hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm có 1670 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký hoạt động, song đến tháng 3/2017, mới chỉ có 48.5% số đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH; số đơn vị đã tham gia nhưng để nợ đọng BHXH từ 6 tháng trở lên là 108 đơn vị, với số tiền 47,8 tỷ đồng.

“Xuất phát từ thực tế trên, hôm nay, LĐLĐ huyện phối hợp với BHXH huyện tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN cho chủ sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và và CNLĐ trên địa bàn huyện, qua đó thúc đẩy việc thực hiện các chính sách pháp luật của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn huyện được tốt hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa tiến bộ trong các doanh nghiệp, đồng thời phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ đọng BHXH”- Ông Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

doi thoai chinh sach phap luat voi nguoi lao dong
Cán bộ BHXH thành phố Hà Nội giải đáp các thắc mắc của người lao động

Tại hội nghị, đông đảo đại biểu là người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách tiền lương, bảo hiểm, cán bộ CĐCS và CNLĐ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm đã gửi tới đại diện các cơ quan chức năng những câu hỏi liên quan tới các chế độ chính sách đối với người lao động như: Chế độ hưởng BHXH khi người lao động nghỉ thai sản, ốm đau; thủ tục hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh; thủ tục đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí; chế độ bồi thường khi bị tai nạn lao động; những quy định mới hiện hành hoặc sắp có hiệu lực thi hành về làm thêm giờ, nâng tuổi nghỉ hưu, chế độ nuôi con nhỏ v.v...

Hầu hết các câu hỏi đã được đại diện các cơ quan chức năng thành phố, LĐLĐ thành phố, đại diện các phòng ban chức năng của huyện Gia Lâm giải đáp cặn kẽ, thỏa đáng. Bên cạnh đó, ngay tại hội nghị, các đại biểu còn được cung cấp, cập nhật các thông tin về BHYT, BHXH thông qua các tờ gấp, tờ rơi mà Ban tổ chức phát hành.

Chia sẻ cảm nhận về hiệu quả từ buổi đối thoại, nhiều cán bộ doanh nghiệp và CNLĐ cho biết, buổi đối thoại thật sự thiết thực, hữu ích giúp cho mọi người lao động hiểu sâu hơn về chế độ chính sách BHXH, BHYT, trang bị cho người lao động những kiến thức pháp luật cơ bản để có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong quá trình lao động và làm việc.

Đây cũng chính là kênh thông tin để LĐLĐ thành phố, huyện, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Xem thêm
Phiên bản di động