Doanh nghiệp trây ỳ nợ bảo hiểm: Mời công an vào cuộc

Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp, bằng nhiều hình thức để đôn đốc, thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), tuy nhiên, 5 tháng đầu năm, tình hình nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn rất cao so với bình quân chung của ngành - lũy kế đến nay là 3.764 tỷ đồng, chiếm 11,2% kế hoạch thu.
moi cong an vao cuoc Công khai doanh nghiệp chây ỳ nợ BHXH
moi cong an vao cuoc Trường hợp nào không bị tính lãi chậm đóng BHXH?

Chiều 8/6, ông Nguyễn Đức Hòa- Phó Giám đốc BHXH Hà Nội cho biết, 5 tháng đầu năm, BHXH Thành phố đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc công tác thu hồi nợ tại 4.921 đơn vị, bước đầu thu hồi được 46,4 tỷ đồng tiền nợ đọng BHXH.

moi cong an vao cuoc
Tuyên truyền về chính sách BHXH là một trong những biện pháp được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật BHXH

Theo đó, tính đến hết tháng 5, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT là 3.764 tỷ đồng (chiếm 11,1%) so với số phải thu. So với thời điểm này cùng kỳ năm ngoái thì số tiền nợ đọng của Hà Nội đã giảm hơn (năm ngoái là 13,8%), tuy nhiên tỷ lệ này vẫn ở mức cao so với bình quân chung. Số doanh nghiệp để nợ đọng nhiều, thời gian dài chủ yếu là các công ty trong lĩnh vực xây dựng, cầu đường...

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2017, BHXH các cấp trên địa bàn Thành phố đã chuyển 144 hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH, đề nghị LĐLĐ khởi kiện với số tiền 153.313 tỷ đồng. Về công tác kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp, ông Hòa cho hay, 5 tháng đầu năm, BHXH Thành phố đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 150 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ tại thời điểm kiểm tra là 187,5 tỷ đồng. Sau kiểm tra, thanh tra đã thu hồi được 30,76 tỷ đồng.

Tại cuộc gặp mặt với các cơ quan báo chí chiều 8/6, lãnh đạo BHXH Thành phố Hà Nội đã đề nghị báo chí cùng vào cuộc tìm hiểu, điều tra tình trạng nhiều doanh nghiệp quyết toán tài chính cuối năm vẫn có lãi, trên sổ sách kế toán vẫn thể hiện trích nộp tiền BHXH, BHYT cho người lao động nhưng trên thực tế không đóng tiền lên cơ quan BHXH cho người lao động.

“Để nợ đọng BXHXH, BHYT và BHTN sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động nên BHXH Hà Nội cam kết sẽ dùng tất cả các biện pháp để bảo vệ người lao động”, ông Nguyễn Đức Hòa khẳng định.

Đánh giá về kết quả hoạt động của ngành trong 5 tháng đầu năm, Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa thừa nhận: Mặc dù cơ quan BHXH đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng vẫn không có chuyển biến tích cực bởi nhiều khó khăn như: Nhiều doanh nghiệp không có địa chỉ rõ ràng, chỉ còn bảo vệ hoặc chỉ có duy nhất một lao động tại đó; số doanh nghiệp đã qua thanh tra, kiểm tra không thực hiện kết luận, không nộp tiền nợ nhưng chưa bị xử phạt hành chính; việc khởi kiện doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc; nhiều doanh nghiệp không chịu ký vào biên bản đối chiếu thu hồi nợ theo mẫu C05-TS...

“Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thời gian qua BHXH Thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp như: Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, chuyển khởi kiện 144 hồ sơ doanh nghiệp để nợ đọng tiền sang cơ quan LĐLĐ, tuy nhiên do vướng một số vấn đề liên quan đến thủ tục khởi kiện theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014 nên Tòa án mới dừng ở thụ lý đơn mà chưa xử một vụ kiện nào theo”, ông Hòa cho biết.

Đặc biệt, thời gian qua, BHXH Thành phố đã mời cả công an cùng vào cuộc, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra của Hà Nội. Kết quả thu nhận được khá khả quan, trong đó có công ty, khi đoàn đến kiểm tra theo quy chế phối hợp, doanh nghiệp đang nợ BHXH số tiền hơn 1 tỉ đồng, nhưng sau khi công an vào cuộc, chưa đến thời hạn nộp, công ty đã nộp đủ 100% số tiền.

Từ hiệu quả trên, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết: Tới đây, BHXH Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an Hà Nội để đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đọng BHXH, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, thực hiện đôn đốc thu nợ đối với các đơn vị trên địa bàn ngay khi có phát sinh nợ từ tháng thứ 2; phối hợp với Cục Thuế Hà Nội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và chưa tham gia đóng BHXH để mời đối thoại, có biện pháp yêu cầu chủ sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động..

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động