Đại hội XIII Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội:

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Diễn ra trong hai ngày 25 – 26/12, Đại hội Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thành công tốt đẹp. Cũng tại đại hội, các cấp CĐ ngành Xây dựng Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng.
doan ket sang tao hoi nhap va phat trien Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng "Ngày hội Gia đình 2017"
doan ket sang tao hoi nhap va phat trien Ngành xây dựng Hà Nội: Đại hội điểm công đoàn cơ sở
doan ket sang tao hoi nhap va phat trien Hiểu về pháp luật lao động để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cùng 171 đại biểu, đại diện cho CNVCLĐ cùng đoàn viên của ngành.

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bảo - Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho biết, Đại hội CĐ ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của lực lượng CNVCLĐ ngành Xây dưng Hà Nội.

Nhiệm kỳ vừa qua về cơ bản ngành xây dựng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nếu như những năm đầu giai đoạn 2013 - 2018, thị trường bất động sản trầm lắng đã tác động bất lợi đến hoạt động của các Doanh nghiệp trong ngành, vào các năm tiếp theo khối doanh nghiệp công ích vẫn tiếp tục thực hiện lộ trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí và thực hiện đấu thầu cạnh tranh.... Đây chính là những khó khăn chung đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống của Đoàn viên, NLĐ và phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ ngành Xây dựng Hà Nội.

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tuy vậy, vượt qua tất cả các cấp CĐ ngành Xây dựng Hà Nội đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhìn chung, tư tưởng CNVCLĐ trong toàn ngành luôn kiên định, đời sống, việc làm, thu nhập của đa số CNVCLĐ tương đối ổn định, chế độ chính sách được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác, không có tranh chấp lao động lớn, chưa xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, lãn công, bãi công, đình công, không xảy ra sự cố cháy nổ, giảm thiểu bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động chết người.

Có được thành tích này, đó là nhờ các cấp CĐ trong ngành đã tích cực tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động, tham gia sửa đổi, bổ xung Hiến pháp, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật tiền lương tối thiểu, Bộ Luật Lao động, Luật CĐ và các nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành; tham gia với Sở xây dựng và chuyên môn đồng cấp xây dựng, triển khai thực hiện chính sách như: Việc làm, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động...

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ ngành rút ra những bài học kinh nghiệm quy báu. Đầu tiên, đó phải năm vững vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ; nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, kế hoạch phát triển của Ngành và ở từng đơn vị để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, sát với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực. Để làm được điều này thì phải có sự linh hoạt, vận dụng mềm dẻo trong các hoạt động CĐ để tạo nên sức mạnh chung trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Song song với đó, hàng năm các cấp CĐ trong Ngành chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật CĐ tại 40 cơ quan, doanh nghiệp, nhằm phát hiện các vi phạm; đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, giải quyết tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp. Do vậy nhiều năm qua toàn ngành không có hiện tượng đình công, lãn công hoặc khiếu kiện phức tạp xảy ra.

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Phan Văn Bảo.

Cuối cùng, mọi hoạt động CĐ phải hướng về cơ sở, lấy lợi ích của CNVCLĐ, đoàn viên CĐ làm trung tâm đồng thời hướng vào mục tiêu phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tiên tiến đáp ứng được yêu cầu CNH - HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay.Song song với đó, CĐ phải bám sát chương trình hành động và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của các cấp ủy Đảng. Đặc biệt là tạo được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền là yếu tố cơ bản, là điều kiện quan trọng để tổ chức CĐ hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, nhất là đối với công đoàn cơ sở cũng cần được coi trọng. Trên thực tế, cần có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cán bộ công đoàn.

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đánh giá cao và ghi nhận các kết quả mà CĐ ngành Xây dựng Hà Nội khóa XII đã đạt được. Đặc biệt có những doanh nghiệp trong ngành đã góp phần rất lớn đem lại diện mạo mới cho thủ đô như Công ty Cây xanh Hà Nội, Công ty Thoát nước, Công ty cấp nước, Công ty môi trường... "Từ sự nỗ lực cố gắng của nhiều thế hệ đoàn viên CĐ, nhiệm kỳ vừa qua CĐ ngành Xây dựng Hà Nội cũng vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý do Đảng nhà nước trao tặng và cá nhân đồng chí Chủ tịch CĐ ngành cũng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý, ngay sau Đại hội, các cấp CĐ ngành Xây dựng thành phố cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”. Trên cơ sở này làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị. Bên cạnh đó, chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước sao cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề. Động viên CNVCLĐ, đoàn viên, tích cực lao động sáng tạo, tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo”… Tập trung nâng cao chất lượng CĐCS, coi đây là vấn đề gốc, cốt lõi trong hoạt động của các cấp CĐ.

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien
Lãnh đạo LĐLĐ TP, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng kỳ vọng Ban chấp hành CĐ khóa mới sẽ thực sự đoàn kết, vượt mọi khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ ngành lần thứ XIII và đại hội CĐ các cấp đề ra, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội XIII CĐ ngành xây dựng Hà Nội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí; bầu 12 đại biểu dự Đại hội CĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; bầu 6 đại biểu dự Đại hội CĐ ngành Xây dựng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội:

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien

doan ket sang tao hoi nhap va phat trien

Tuấn Dũng - Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Diễn vừa tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số; đồng thời tập huấn kiến thức, kỹ năng số, hướng dẫn ứng dụng các nền tảng, dịch vụ số cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động