Đại hội công đoàn huyện Đông Anh lần thứ X:

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, vì lợi ích đoàn viên

Sáng nay (31/1), LĐLĐ huyện Đông Anh đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo.
doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien LĐLĐ huyện Đông Anh: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2017
doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien LĐLĐ huyện Đông Anh trao nhà mái ấm công đoàn
doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien LĐLĐ huyện Đông Anh: Bàn giao, tiếp nhận công đoàn các trường học

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Văn Quang, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đông Anh; Phạm Văn Châm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Đỗ Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Đông Anh…

Dự Đại hội có 186 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 14 nghìn đoàn viên công đoàn trong huyện.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Xuân Cương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết: Đại hội Công đoàn huyện Đông Anh diễn ra trong không khí Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện đang nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ 28 của Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2015 – 2020, thiết thực chào mừng ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐHCĐ Việt Nam lần thứ 12.

ĐHCĐ huyện lần thứ X có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thảo luận để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đưa hoạt động công đoàn huyện ngày càng phát triển. Trong quá trình tiến tới ĐHCĐ huyện Đông Anh lần thứ X, thông qua Đại hội, Hội nghị công đoàn cơ sở đã có hàng trăm lượt ý kiến đóng góp xây dựng báo cáo của BCH LĐLĐ huyện khóa IX trình Đại hội hôm nay.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung mà báo cáo đã nêu; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố khóa XV và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu ra BCH LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bảo đảm đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, có trình độ văn hóa và chuyên môn, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của công đoàn các cấp.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
LĐLĐ TP tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội lựa chọn bầu đoàn đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ đoàn viên công đoàn huyện tham dự ĐHCĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 , đồng thời, Đại hội sẽ đề đạt những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam; các cấp ủy Đảng, Chính quyền và LĐLĐ Thành phố về những nội dung liên quan tới đoàn viên, CNVCLĐ.

Mỗi hoạt động đều thiết thực vì NLĐ

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn huyện trong nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Thường trực Huyện ủy Đông Anh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Hàng năm LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện xây dựng và triển khai văn bản liên tịch chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) nhà nước, Công ty CP và các đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị NLĐ và Hội nghị CBCCVC. Kết quả, 100% DN nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, trên 67 % DN ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ.

Bên cạnh đó, hoạt động xã hội cũng là một trong những nét nổi bật của các cấp công đoàn huyện, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ trên 350 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công; Phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức 23 lớp tập huấn thực hiện phong trào “Công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp”; Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tặng 200 DN gói hỗ trợ đầu tiên trị giá 4 tỷ đồng; Ủng hộ đồng bào Miền Trung và Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp... tổng số tiền trên 700 triệu đồng…

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh phát biểu tại Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 24.289 sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm và 31 đề tài khoa học được đưa vào thực tế, làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp công đoàn huyện luôn chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã phát triển được 89 CĐCS với 6.749 đoàn viên mới đạt 110% kế hoạch Thành phố giao; hàng năm có từ 40% đến 60% CĐCS trong các DN ngoài nhà nước đạt CĐCS vững mạnh. Đặc biệt, 5 năm qua, các cấp công đoàn huyện đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 1.268 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Phạm Xuân Cương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh phát biểu khai mạc Đại hội.

Những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn huyện trong nhiệm kỳ vừa qua đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, ngành. Nhiều năm liền, LĐLĐ huyện đã vinh dự được nhận Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo kết quả hoạt động của các cấp công đoàn huyện nhiệm kỳ 2013-2018.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết, trong những năm tới mục tiêu phấn đấu của các cấp Công đoàn huyện Đông Anh là phát huy truyền thống huyện anh hùng, tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, xây dựng quê hương Đông Anh văn minh, giầu đẹp và tiến tới hiện đại.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
MTTQ và các đoàn thể huyện Đông Anh chúc mừng Đại hội.

Những ý kiến tham luận tâm huyết tại Đại hội

Tham luận tại Đại hội với nội dung “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên- chăm lo đời sống NLĐ”, đồng chí Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam nhấn mạnh: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn các cấp, bởi công đoàn có vững mạnh thì mới có thể thực hiện tốt được các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, ngoài những bước đi, cách làm chung thì từng CĐCS ở các lĩnh vực, loại hình và ngành nghề khác nhau phải tổ chức triển khai phù hợp với những đặc thù riêng khác nhau.

Công đoàn công ty CP Nồi hơi Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng Công ty, được BGĐ, HĐQT quan tâm tạo điều kiện nên hoạt động công đoàn rất thuận lợi. Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng: CĐCS là nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện, tuyên truyền, vận động người lao động trong công ty thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, các quy chế, quy định, nội quy của công ty.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam trình bày tham luận.

Việc phát triển đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn sẽ thuận lợi cho việc tuyên truyền, giáo dục và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. BCH công đoàn cơ sở chủ động bàn bạc đề xuất các phong trào và biện pháp thực hiện với lãnh đạo doanh nghiệp, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào hoạt động tốt, tổ chức công đoàn vận động CNLĐ tích cực tham gia tốt các phong trào trong doanh nghiệp.

Về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, công đoàn chủ động bàn bạc với lãnh đạo công ty (người sử dụng lao động) xây dựng các quy chế đảm bảo đúng pháp luật và có lợi cho NLĐ. Chủ động xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể những quy định cao hơn Luật, hoặc những quy định các danh mục không có trong luật như (việc hiếu, hỉ, ốm đau...) làm sao có lợi nhất cho NLĐ. Để có được điều này cần sự hỗ trợ của Đảng ủy, của lãnh đạo chuyên môn, của cơ quan đơn vị.

Phát biểu tham luận tại Đại hội với chủ đề: “Mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn thuộc ngành TW, Thành phố với công đoàn địa phương trong việc đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”, đồng chí Hà Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari khẳng định: Việc đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn.

Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp công đoàn cần có sự phối hợp thật tốt, tránh sự chồng chéo trong hoạt động của từng cấp.Việc phối hợp đó có một ý nghĩa lớn, không chỉ tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức công đoàn cơ sở tăng cường mối quan hệ, cập nhật tình hình phát triển của địa phương, mà còn được tham gia nhiều hoạt động đào tạo, giao lưu, nâng cao nhận thức của NLĐ. Cũng thông qua đó, NLĐ vừa được đảm bảo hơn về quyền lợi, vừa nêu cao được ý thức trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Hà Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari trình bày tham luận.

Là một công đoàn thuộc công đoàn ngành Công thương, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari được thành lập từ năm 1978 và là công đoàn phối thuộc. Trong suốt quá trình hoạt động, công đoàn công ty luôn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Công ty và LĐLĐ huyện. Công đoàn Công ty đãtích cực, chủ động phối hợp cùng LĐLĐ huyện trong việc tuyên truyền, giáo dục CBCNVLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực, đẩy đủ có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua do LĐLĐ Huyện Đông Anh triển khai thực hiện.

Chú trọng xây dựng CĐCS thật sự vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội nhất trí kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp công đoàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Công đoàn huyện đã chú trọng và tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đặc biệt, trong năm 2017, thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ huyện bước đầu có nhiều cố gắng trong triển khai mục tiêu “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” cho NLĐ, như đã ký cam kết với một số doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư huyện ủy Đông Anh tặng bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Các cấp công đoàn huyện cũng đã làm tốt công việc động viên đội ngũ CNVCLĐ phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn của Thành phố, đặc biệt là làm tốt công tác quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ XVI.

Các hoạt động xã hội của công đoàn huyện được đẩy mạnh, góp phần chăm lo cho đời sống CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm LĐLĐ huyện đã phối hợp tổ chức Tết, thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ với số tiền 1 tỷ 026 triệu đồng, quản lý và triển khai các dự án từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 309 hộ CCVCLĐ vay với số tiền là 5 tỷ đồng; Xây dựng 7 nhà “mái ấm công đoàn” với số tiền là 350 triệu đồng. Trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng/ mái ấm công đoàn. Chính từ sự chăm lo này đã gắn bó giữa tổ chức công đoàn với anh chị em CNVCLĐ.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Ra mắt BCH Công đoàn huyện Đông Anh khóa mới.

Công đoàn huyện cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ đã có hàng ngàn lượt tập thể cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi, có hơn hai mươi ngàn đề tài, sáng kiến kinh nghiệm làm lợi hàng tỷ đồng. Có 1 đồng chí được Tổng LĐLĐVN cấp bằng sáng tạo.

Thay mặt ban thường vụ LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nêu ra, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn thách thức mà các cấp công đoàn huyện cần nghiên cứu, như cần tiếp tục quan tâm việc giám sát xây dựng thỏa ước lao động tập thể và làm rõ kết quả triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Việc đánh giá CĐCS vững mạnh như thế nào để đảm bảo thực chất? đó cũng là vấn đề mà đồng chí mong muốn các cấp công đoàn có những giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại khuyết điểm trong thời gian ngắn nhất.

“Mong rằng trong nhiệm kỳ tới, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn huyện Đông Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo huyện để hoạt động công đoàn được hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của Thủ đô và Đất nước”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ.

Các cấp ủy Đảng cần quan tâm, lãnh đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả khá toàn diện mà các cấp công đoàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Văn Quang khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đông Anh đã chủ động, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, những nét nổi bật tiêu biểu là: Kinh tế trên địa bàn tiếp tục đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 9,8%; huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015; Các chương trình văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc mới; An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Trong kết quả đã đạt được đó có vai trò đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn các cấp và đội ngũ CNVCLĐ huyện.

Với quyết tâm cao của tập thể Ban thường vụ, BCH LĐLĐ huyện trong nhiệm kỳ qua đã chỉ đạo CĐCS bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Nghị quyết ĐHCĐ Thành phố, với tinh thần hướng về cơ sở, vì cơ sở; vận động CNVCLĐ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thông qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến. Những thành tích đó của cán bộ, CNVCLĐ, các CĐCS đã khẳng định rõ hơn vai trò, vị thể của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị của huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn huyện cần thực hiện tốt hơn nữa các chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Trước hết, các cấp công đoàn huyện cần giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHLĐ, chính sách lao động nữ. Đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực liên doanh với nước ngoài. Tổ chức việc ký kết thực hiện TƯLĐ tập thế, giải uyết các tranh chấp lao động.

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động và tổ chức các phong trào thi đua. Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên quan tâm, lãnh đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Công đoàn huyện Đông Anh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đông Anh khóa X gồm 25 đồng chí; 07 đồng chí vào BTV; bầu 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phạm Xuân Cương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh khóa IX tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số tiết mục chào mừng Đại hội.

doan ket sang tao doi moi vi loi ich doan viendoan ket sang tao doi moi vi loi ich doan vien
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động