Đoàn đại biểu LHCĐ Thành phố SEOUL (Hàn Quốc) thăm và làm việc với LĐLĐ Thành phố

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 23/11 đến 29/11, Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) Thành phố SEOUL (Hàn Quốc) do ông You Gu Hyeon- Chủ tịch công đoàn hỗ trợ đội ngũ hậu cần Bưu điện thành phố Seoul làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  
doan dai bieu lhcd thanh pho seoul han quoc tham va lam viec voi ldld thanh pho Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc thăm và làm việc tại Hà Nội
doan dai bieu lhcd thanh pho seoul han quoc tham va lam viec voi ldld thanh pho Đoàn Đại biểu Tổng LĐLĐ thành phố Seoul (Hàn Quốc) thăm và làm việc với LĐLĐ Thành phố
doan dai bieu lhcd thanh pho seoul han quoc tham va lam viec voi ldld thanh pho Các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc với LĐLĐ Hà Nội

Chiều 23/11, tại trụ sở LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa thân mật tiếp Đoàn. Cùng tiếp Đoàn có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cùng lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, các Ban LĐLĐ Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt chào mừng ông You Gu Hyeon- Chủ tịch công đoàn hỗ trợ đội ngũ hậu cần Bưu điện thành phố Seoul và Đoàn đại biểu LHCĐ Thành phố Seoul đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

doan dai bieu lhcd thanh pho seoul han quoc tham va lam viec voi ldld thanh pho
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu LHCĐ Thành phố Seoul tới thăm và làm việc với LĐLĐ Thành phố

Phó Chủ tịch thường trực Đặng Thị Phương Hoa cho biết, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LHCĐ Thành phố SEOUL đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2008. Hàng năm, hai bên đều tổ chức trao đổi đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công đoàn, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. “Chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn đại biểu LHCĐ Thành phố SEOUL với LĐLĐ Thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định và làm gắn kết hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Công đoàn hai Thành phố”- Phó Chủ tịch thường trực Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Sau khi giới thiệu với Đoàn những nét nổi bật, khái quát về Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cũng giới thiệu chi tiết với Đoàn về quy mô, tổ chức và kết quả hoạt động Công đoàn Thủ đô Hà Nội thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2018. Trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, năm 2018 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chào mừng các sự kiện trọng đại này, các cấp công đoàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đạt kết quả quan trọng, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

doan dai bieu lhcd thanh pho seoul han quoc tham va lam viec voi ldld thanh pho
Ông You Gu Hyeon- Chủ tịch công đoàn hỗ trợ đội ngũ hậu cần Bưu điện thành phố Seoul chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Thay mặt Đoàn đại biểu LHCĐ Thành phố SEOUL, ông You Gu Hyeon- Chủ tịch công đoàn hỗ trợ đội ngũ hậu cần Bưu điện thành phố Seoul chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Bày tỏ sự kính trọng, yêu mến với đất nước, con người Việt Nam cũng như niềm ngưỡng mộ, đánh giá cao những thành tựu phát triển về văn hóa, xã hội, kinh tế và mọi mặt của đất nước Việt Nam, Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua, ông You Gu Hyeon cho rằng, những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, các cấp công đoàn Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tự hào với mối quan hệ hữu nghị hợp tác đã có truyền thống lâu dài giữa hai quốc gia Việt Nam- Hàn Quốc nói chung, giữa tổ chức Công đoàn hai đất nước Việt Nam- Hàn Quốc và công đoàn hai Thành phố Hà Nội- SEOUL nói riêng, ông You Gu Hyeon mong muốn mối quan hệ này sẽ ngày càng bền chặt, phát triển. Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã tới thăm Phòng truyền thống Công đoàn Thủ đô.

doan dai bieu lhcd thanh pho seoul han quoc tham va lam viec voi ldld thanh pho
Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Được biết, trước đó, Đoàn đã tới chào xã giao lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn sẽ thăm và làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình và một số CĐCS liên doanh Hàn Quốc thuộc LĐLĐ quận Ba Đình, thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Kinh Đô trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Đoàn cũng sẽ thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ Thành phố Hải Phòng, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh và tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động