Diễn tập phương án chữa cháy tại Kho cảng PV Gas Vũng Tàu

Ngày 21/11/2014, tại Kho cảng PV Gas Vũng Tàu (huyện Tân Thành), Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn (PCCC và CNCH), Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-VT và Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn phối hợp nhiều lực lượng.

Phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại Kho cảng PV Gas được tổ chức gồm 02 phần: diễn tập cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy và diễn tập thực binh. Diễn tập cơ chế chỉ huy điều hành theo hình thức thông qua xây dựng phim giới thiệu cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy mô phỏng tình huống cháy và trình tự diễn biến các hoạt động tổ chức chữa cháy theo quy trình.

Tham gia buổi diễn tập có gần 500 chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng PCCC cơ sở và các lực lượng PCCC thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với 60 phương tiện cơ giới chuyên dụng được huy động, các loại thiết bị cứu nạn, cứu hộ trực tiếp, tham gia diễn tập sự cố. 

54290

Tình huống giả định được đặt ra là: vào hồi 9 giờ 00 ngày 21/11/2014, trong quá trình nhập LPG lạnh từ tàu ở cầu cảng số 1 vào bồn TK-0801 thì trời đột ngột có dông và bất ngờ sét đánh trực tiếp vào đỉnh bồn, làm vỡ thiết bị đo LZT-0802. Hơi LPG trong bồn thoát ra ngoài qua chỗ vỡ bắt cháy, tạo thành ngọn lửa cao đến 2 mét trên đỉnh bồn. Hiệu ứng sét lan truyền gây nhiễu tín hiệu làm đóng đột ngột van XV-0802 (van nhập LPG từ tàu vào bồn), gây áp suất lớn, phá tung mặt bích phía thượng nguồn của van XV-0802. LPG lạnh qua chỗ mặt bích bị bung tràn xối xả trên đỉnh bồn và tràn khoảng 60m3 xuống chân bồn TK-0801. Sau khoảng 1,5 phút, thủy thủ trên tàu mới phát hiện có sự cố và ngừng bơm LPG. 

LPG lạnh rò rỉ từ cụm van XV-0802 hấp thụ nhiệt môi trường hóa hơi khuyếch tán ra xung quanh bắt cháy từ trên đỉnh bồn lan xuống tạo thành đám cháy dưới chân bồn TK-0801 với diện tích khoảng 200m2, đe dọa làm biến dạng bồn chứa nếu như không có biện pháp bảo vệ kịp thời.

Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã tiến hành triển khai phương án ứng cứu sự cố của Kho cảng. Hệ thống phun nước làm mát xung quanh thành bồn TK-0801 được kích hoạt để bảo vệ thành bồn, riêng nắp bồn chứa đang bị bức xạ nhiệt từ ngọn lửa, có nguy cơ gây biến dạng, sập nắp bồn chứa nếu không được làm mát kịp thời. Hệ thống phun nước làm mát của bồn định áp TK-0701 ở bên cạnh bồn bị cháy đang hoạt động bình thường. Trong quá trình chữa cháy, một nhân viên của Kho cảng đang điều khiển lăng giá bị ngất do bị bức xạ nhiệt từ đám cháy trong thời gian dài.

Nhận được tin báo của cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đơn vị Cảnh sát PCCC các địa phương lân cận được huy động để tổ chức cứu nạn, chữa cháy và làm mát bảo vệ công trình.

54291

Quá trình diễn tập thực hành được thực hiện theo 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (Giám đốc Công ty Chế biến khí Vũng Tàu là chỉ huy chữa cháy): Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy, xử lý tình huống cháy theo quy trình ứng cứu sự cố đã được ban hành của Công ty;

- Giai đoạn 2 (Lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chỉ huy chữa cháy): Lực lượng, phương tiện chữa cháy của Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập kết, triển khai làm mát bảo vệ thành bồn chống biến dạng cho bồn bị cháy, ngăn cháy lan sang các bể và khu vực lân cận và yêu cầu chi viện lực lượng, phương tiện của các địa phương khác đến phối hợp dập tắt đám cháy;

- Giai đoạn 3 (Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH là chỉ huy chữa cháy): Các đơn vị được huy động (trong tỉnh và các địa phương lân cận) tập kết đầy đủ, triển khai đội hình chiến đấu theo lệnh của chỉ huy chữa cháy. Khi có lệnh tổng tấn công, các đơn vị đồng loạt chuyển đổi chiến thuật từ làm mát sang dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Với sự phối hợp tốt của các lực lượng tham gia, buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp, đám cháy được dập tắt, công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh BR – VT và PV GAS đã phối hợp chỉ đạo khẩn trương và liên tục, nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương đến chi viện; đồng thời trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình và tiếp nhận quyền chỉ huy, điều hành công tác chữa cháy cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngoài các lực lượng trên, buổi diễn tập còn huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy của rất nhiều đơn vị đến hỗ trợ như: Nhà máy đạm Phú Mỹ, Nhà máy Điện Phú Mỹ BOT-3, Vietsovpetro, Tổng kho xăng dầu PV Oil, Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố… Các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã tham gia vào việc giữ gìn trật tự, tránh ùn tắc giao thông đường thủy, đường bộ tại khu vực này.

Buổi diễn tập đã diễn ra trọn vẹn, thành công, đạt được mục tiêu nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành chữa cháy và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng tham gia chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương lân cận trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp xảy ra tại các công trình trọng điểm Quốc gia tại địa phương.

54292

Tình huống cháy, nổ giả định trong kế hoạch diễn tập phù hợp với thực tế của cơ sở. Các bước triển khai đảm bảo đúng với tình huống đã đề ra trong phương án và các yêu cầu, quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy đối với các công trình dầu khí. Từng đơn vị tham gia phối hợp diễn tập phương án đều xác định rõ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch diễn tập, kịch bản chi tiết và triển khai thực hiện theo đúng tình huống giả định đạt hiệu quả cao nhất.  Các lực lượng tham gia phối hợp trong quá trình tập luyện và diễn tập phương án đều đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là các hạng mục công trình trong Kho cảng PV GAS Vũng Tàu; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban chỉ huy diễn tập, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Phát biểu tổng kết sau buổi diễn tập, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Đỗ Khanh Ninh, Tổng Giám đốc PV GAS đều chúc mừng buổi diễn tập thành công, đồng thời nhấn mạnh thành công có được là nhờ sự vào cuộc, phối hợp tốt của cả hệ thống các cấp, ngành, đơn vị tham gia diễn tập.

Ban tổ chức khẳng định đây là một hình mẫu phối hợp để mỗi đơn vị tham gia nhận thức ý nghĩa quan trọng của PCCC và CHCN trong công việc hàng ngày; thể hiện mong muốn các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác PCCC và CNCH, thực hiện tốt hơn nữa phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, để xử lý cháy nổ ngay khi mới phát hiện, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra đối với người và tài sản quốc gia.

Qua buổi diễn tập, ý thức về công tác PCCC của cán bộ nhân viên Kho cảng PV Gas Vũng Tàu, các cơ sở trực thuộc ngành Dầu khí càng được tăng cường. Khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành phòng cháy chữa cháy và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC, các lực lượng tham gia chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương lân cận trong xử lý các tình huống cháy nổ lớn, phức tạp xảy ra tại các công trình trọng điểm quốc gia và tại địa phương nhất định được nâng cao.

Thu Trang

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại đoàn kết là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp

Đại đoàn kết là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tối 6/11, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố (TDP) số 14, 15 và 17 phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển vì người lao động và sự bền vững của doanh nghiệp

Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển vì người lao động và sự bền vững của doanh nghiệp

Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội; cùng đại diện Ban Giám đốc Công ty và 75 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty.
Công đoàn phối hợp hiệu quả, chăm lo, nâng cao đời sống người lao động

Công đoàn phối hợp hiệu quả, chăm lo, nâng cao đời sống người lao động

Thời gian qua, được sự hướng dẫn của Công đoàn phường Phương Liệt, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân có những bước tiến rõ rệt trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Trường Mầm non Vạn Điểm: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Công đoàn Trường Mầm non Vạn Điểm: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) luôn là điểm tựa tin cậy của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên và người lao động.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an xử lý thông tin sai sự thật

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an xử lý thông tin sai sự thật

Trước những thông tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự đội ngũ y bác sĩ, cố ý bôi nhọ uy tín Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đã làm việc với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Ăn uống sai cách có thể làm tăng axit uric: Những món cần hạn chế ngay

Ăn uống sai cách có thể làm tăng axit uric: Những món cần hạn chế ngay

Axit uric tăng cao trong máu không chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh gút mà còn làm tăng nguy cơ sỏi thận, rối loạn chuyển hóa và các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nồng độ axit uric chính là chế độ ăn uống hằng ngày. Dưới đây là những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây tăng axit uric mà bạn nên hạn chế.
Tài sản mã hóa: Việt Nam chủ động bước vào kỷ nguyên quản lý mới

Tài sản mã hóa: Việt Nam chủ động bước vào kỷ nguyên quản lý mới

Thị trường tài sản mã hóa (digital asset) của Việt Nam được đánh giá là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng bứt phá trong khu vực. Dù khởi đầu muộn hơn so với nhiều quốc gia, song với quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và sự đồng hành của cộng đồng công nghệ, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình khuôn khổ pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, một cấu phần quan trọng của nền kinh tế số.

Tin khác

Chuyển biến giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM

Chuyển biến giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM

Công tác giải ngân đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực.
Bài cuối: Hướng đến những đô thị nhân văn

Bài cuối: Hướng đến những đô thị nhân văn

Từ những khu chung cư cũ, xuống cấp đến những khu đô thị mới văn minh, hiện đại, hành trình chỉnh trang, cải tạo, xây mới của thành phố Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu ở hạ tầng, mà còn kiến tạo giá trị sống, nơi con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển.
Bài 2: An cư để lạc nghiệp

Bài 2: An cư để lạc nghiệp

Với cơ chế mới, Hà Nội đang dần tháo gỡ những nút thắt kéo dài nhiều năm và trong số này dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cũng được xem là bước tiến quan trọng về tư duy và cơ chế quản lý. Nghị quyết mới không chỉ tháo gỡ những bất cập trước đây, mà còn đặt nền tảng cho một cách làm nhân văn, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách.
Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay

Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay

Nếu như hàng chục năm qua, việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội vẫn “giậm chân tại chỗ” vì vướng cơ chế, chính sách thì nay, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại chung cư cũ đang được lấy ý kiến người dân và các tổ chức xã hội đã cho thấy hình ảnh của “chìa khóa mở nút thắt”. Trên tinh thần đó, Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu loạt bài với chủ đề “Để nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”, phản ánh từ thực tế đời sống của cư dân tại các khu tập thể, chung cư cũ, những bước tiến trong chính sách của Thành phố cho đến tiếng nói của chuyên gia và cộng đồng về hành trình hiện thực hóa giấc mơ an sinh của một bộ phận không nhỏ người dân chốn thị thành.
Trình phương án xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM

Trình phương án xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình số 13379 về xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.
Quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị và trật tự an toàn giao thông tại các điểm "nóng"

Quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị và trật tự an toàn giao thông tại các điểm "nóng"

Trước thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tái diễn tại nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã và đang triển khai chiến lược đồng bộ, quyết liệt. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trong suốt khung giờ cao điểm, cùng với việc duy trì tuần tra liên tục từ sáng sớm đến đêm, khẳng định quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh.
Xã Đại Thanh vào cuộc quyết liệt Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

Xã Đại Thanh vào cuộc quyết liệt Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn hồ sơ đất đai được thu thập, rà soát, nhập liệu; từng ngõ, từng thôn trở thành “điểm nóng” của phong trào chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM

Nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, trong đó đang nghiên cứu phương án miễn giấy phép xây dựng (GPXD) đối với nhà ở riêng lẻ có quy hoạch 1/500 theo quy định.
Đừng để người dân Khu tập thể gỗ 1A Hàm Tử Quan "sống trong sợ hãi"

Đừng để người dân Khu tập thể gỗ 1A Hàm Tử Quan "sống trong sợ hãi"

Khu nhà gỗ số 1A Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà, Hà Nội - nơi sinh sống của hàng chục cán bộ, viên chức ngành giáo dục đã xuống cấp nghiêm trọng có thể bị đổ sập bất kỳ lúc nào, hỏa hoạn luôn rình rập. Sau khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức hoạt động, người dân mong muốn phường Hồng Hà sẽ sớm phối hợp với các sở, ngành liên quan lên phương án cải tạo, xây mới hoặc tái định cư để người dân thực sự không phải sống trong nỗi lo mang tên “thiếu an toàn”.
Nghịch lý "thừa - thiếu" căn hộ và nền đất tái định cư tại TP.HCM

Nghịch lý "thừa - thiếu" căn hộ và nền đất tái định cư tại TP.HCM

Nhu cầu tái định cư căn hộ và nền đất trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là rất lớn, cấp bách nhưng hầu hết chưa được đáp ứng, thậm chí một vài nơi có hiện tượng “thừa - thiếu” sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí.
Xem thêm
Phiên bản di động