Bệnh viện Phổi Trung ương

Đến tận giường cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân

(LĐTĐ) Sáng 1/12, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Học viện tóc quốc tế One Star tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân nặng đang nằm điều trị, không thể di chuyển, các thành viên Học viện tóc quốc tế One Star đã đến tận giường bệnh để phục vụ.
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan Nội soi ống cứng đặt stent cứu sống bệnh nhân suy hô hấp
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan Cần có cơ chế đãi ngộ đặc biệt đối với lĩnh vực y tế
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan Gánh nặng bệnh lao vẫn là thách thức

Theo quan sát của phóng viên, ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông bệnh nhân tập trung tại các sảnh, hành lang các tòa nhà tại Bệnh viện để đăng ký và chờ tới lượt cắt tóc. Đối với nhiều người bệnh, đến bệnh viện còn được phục vụ cắt tóc, cạo râu “làm đẹp” miễn phí là điều rất mới mẻ. Nhiều bệnh nhân cảm thấy phấn chấn tinh thần, bởi khi họ không may bị bệnh tật, không chỉ gia đình người thân mà các y bác sĩ, và cả cộng đồng đều quan tâm, chia sẻ.

den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Niềm vui của bệnh nhân khi được chăm sóc "làm đẹp" miễn phí tại Bệnh viện.

Có mặt tại sảnh Khoa Ngoại Bệnh viện từ sáng sớm, bệnh nhân Trần Văn Thiện, 74 tuổi là một trong những "khách hàng" đầu tiên của Học viện tóc quốc tế One Star. Theo người nhà bệnh nhân cho biết, ông Thiện được chẩn đoán bị chấn thương cột sống và hiện đã nhập viện và điều trị được 2 tháng. Là một người khá chỉn chu về hình thức, bởi vậy tóc chỉ dài một chút là ông muốn đi cắt ngay cho gọn gàng. "Mấy hôm nay, dù sức khỏe yếu mà ông cứ đòi gia đình đưa ra cổng viện cắt tóc. May mắn, các bác sĩ thông báo có chương trình cắt tóc miễn phí tại viện chỉ cần đăng ký trước, ông mừng lắm. Đến ngủ mơ, ông ấy cũng hỏi: “Bác sĩ ơi, khi nào tôi được cắt tóc?”, người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Tương tự, với bệnh nhân Thái Bá Phượng (57 tuổi, quê Nghệ An) được các học viên cắt tóc tình nguyện lên tận giường bệnh phục vụ. Ông Phượng chia sẻ, do bị u phổi, nên ông đã vào viện điều trị hơn một năm nay. Cùng với đó, vợ ông đi theo chăm sóc, nên cũng tốn kém. Theo ông Phượng: “Hơn 1 năm trong viện, chi phí điều trị cho tôi cũng tốn kém đến 150 triệu đồng. Bởi vậy, việc được phát cơm, cháo… rồi cắt tóc miễn phí tại bệnh viện đối với chúng tôi là điều vô cùng đáng quý”.

Chia sẻ với phóng viên, anh Dương Văn Nguyên, quản lý tại Học viện tóc quốc tế One Star cho biết: Tính cả buổi hôm nay, chúng tôi đã tổ chức 3 buổi cắt tóc miễn phí tại Bệnh viện Phổi Trung ương. 2 lần đầu chúng tôi tới vào chương trình Trung thu và chỉ cắt tóc cho các em nhỏ, nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy, rất nhiều bệnh nhân có như cầu cắt tóc, nên đã xin phép phối hợp với Bệnh viện để tổ chức cắt tóc cho tất cả bệnh nhân và người nhà đang điều trị nội trú tại Bệnh viện nếu họ có nhu cầu.

“Quả thực, nhìn thấy các bệnh nhân từ em nhỏ tới các cụ già cười vui vẻ mỗi khi cắt tóc là bản thân tôi và mọi người trong Học viện đều cảm thấy hạnh phúc. Và chúng tôi dự định, mỗi tháng sẽ tới Bệnh viện cắt tóc miễn phí một lần, bắt đầu kể từ tháng này. Chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này với hy vọng góp chút công sức nhỏ bé của mình giúp các bệnh nhân cảm thấy vui vẻ, thoải mái, vơi bớt nỗi đau bệnh tật cũng như có thể nhanh chóng bình phục hơn", anh Nguyên cho biết thêm.

Được biết, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân là một trong những hoạt động giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện của Bệnh viện Phổi Trung ương nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh. Mục tiêu của Bệnh viện nhằm mong muốn mỗi bệnh nhân luôn có được tinh thần vui tươi, phấn chấn nhất để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao động Thủ đô ghi lại tại buổi cắt tóc:

den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Bệnh viện tận dụng sảnh, và hành lang tại một số khoa để thực hiện việc cắt tóc cho bệnh nhân
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Các bệnh nhân tới đăng kỳ phiếu cắt tóc.
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Theo người nhà bệnh nhân đánh giá, đây chương trình rất thiết thực, dù đã đưa người nhà đi chữa trị tại nhiều bệnh viện nhưng nay mới thấy cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân như thế này.
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Bệnh nhân Trần Văn Thiện, người ngủ mê cũng hỏi: "Bác sĩ ơi, khi nào tôi được cắt tóc".
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Đối với nhiều bệnh nhân, việc cắt tóc miễn phí chính là sự quan tâm, động viên và khích lệ tinh thần giúp họ chiến thắng bệnh tật.
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Phục vụ cắt tóc tại giường bệnh nhân.
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân việc cắt tóc miễn phí tại bệnh viện là một điều mới mẻ.
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
den tan giuong cat toc mien phi cho benh nhan
Những học viên tình nguyện tham gia cắt tóc đều có chung chia sẻ, gội đầu sẽ giúp bệnh nhân vui vẻ hơn, thoải mái hơn trong những ngày điều trị mệt mỏi. Khi gội đầu xong các học viên luôn chúc bệnh nhân mau hết bệnh để sớm trở về với gia đình.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động