Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội:

Đem Tết sớm đến công nhân Xi măng Tiên Sơn

Tết Bính Thân đang đến rất gần, mọi người hối hả sắm tết, sum họp gia đình cũng là lúc cán bộ Công đoàn tất bật, toả đi khắp nơi với những túi quà Xuân nồng ấm. Công ty CP xi măng Tiên Sơn là một trong những điểm đến đầy xúc động của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.  
Trợ cấp cho 82 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Không ngừng chú trọng công tác an toàn lao động
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động thi đua năm 2016
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Luôn đồng hành cùng người lao động

Trước đây, Công ty CP xi măng Tiên Sơn là một trong những đơn vị mạnh, đời sống của người lao động luôn được đảm bảo. Nhưng mấy năm gần đây, khi thị trường bất động sản bị đóng băng, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, khối nguyên vật liệu sản phẩm làm ra nhưng khó tiêu thụ được, xi măng Tiên Sơn mặc dù cũng đã có những giải pháp với những hướng đi mới để “phá băng” nhưng vẫn còn nhiều khó khăn; trong khi đó, vấn đề thanh quyết toán công trình, dự án phía đối tác với công ty còn chậm nên đời sống người lao động cũng bị ảnh hưởng.

Đem Tết sớm đến công nhân Xi măng Tiên Sơn
Xuân đã về sớm hơn với người lao động Xi măng Tiên Sơn bởi những túi quà tết ấm nồng tình công đoàn.

Theo đồng chí Phan Văn Bảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, bằng thực lực vốn có, Công đoàn ngành đã kêu gọi thêm các đơn vị: Công ty Thoát nước Hà Nội, Nước Sạch Hà Nội, Môi trường đô thị, Công viên Cây xanh chung tay chia sẻ với những CNVCLĐ Xi măng Tiên Sơn.

“Chúng tôi thật vui mừng khi vừa kêu gọi, các đơn vị mặc dù cũng đang tất bật với công việc cuối năm và lo tết cho CBCNV nhưng đã sẵn sàng chia sẻ. Kết quả, đã có 100 xuất quà dưới sự chung tay của 04 công ty. Cùng đó, Công đoàn ngành đã trích 100 triệu từ Quỹ xã hội để chia sẻ với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Xi măng Tiên Sơn, mỗi suất 1 triệu đồng, với hy vọng góp phần động viên CNLĐ công ty để họ đón một mùa xuân mới ấm nồng”- đồng chí Bảo cho biết.

Đem Tết sớm đến công nhân Xi măng Tiên Sơn
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần đã ghi nhận hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Công đoàn ngành Xây dựng trong dịp Tết Bính Thân

Tại buổi gặp mặt và trao quà Tết cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Xi măng Tiên Sơn, công nhân Trịnh Tiến Hưng đã không giấu nổi niềm xúc động. Anh chia sẻ: “Tết đã về sớm hơn với chúng tôi, nhờ có sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn”.

Đem Tết sớm đến công nhân Xi măng Tiên Sơn
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Phan Văn Bảo đã trực tiếp trao tận tay món quà của Công đoàn ngành tới NLĐ Xi măng Tiên Sơn trong sự xúc động của người nhận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, đồng chí Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã chia sẻ với khó khăn của ngành xây dựng nói chung và công ty Xi măng Tiên Sơn nói riêng. Đồng chí cũng không quên nhắc lại thời kỳ thịnh vượng và những đóng góp thiết thực của công ty đối với hoạt động công đoàn Thủ đô. Đồng chí cũng ghi nhận việc thực hiện nghiêm túc chủ trương của LĐLĐ Thành phố của Công đoàn ngành Xây dựng về quan tâm, chăm lo thiết thực tới người lao động khó khăn trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

“100 xuất quà tuy giá trị vật chất chưa lớn nhưng chứa đựng tình cảm rất lớn bởi sự chung tay chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, góp phần làm vơi những khó khăn, để người lao động đón một xuân mới với tâm thế mới”- đồng chí Đặng Minh Thuần nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Công ty CP Xi măng Tiên Sơn có những giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình mới trong việc sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng, vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường, nâng cao và ổn định thu nhập cho người lao động.

Trước đó, Công đoàn ngành Xây dựng cũng đã trao gần 150 xuất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trực thuộc công đoàn Ngành.

T.Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động