Đề phòng các bệnh về da trong mùa mưa

Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa lớn kéo dài của mùa hè. Thời tiết nóng, ẩm thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi phát triển gây ra nhiều bệnh tật. Trong đó, theo các bác sĩ, các bệnh về da liễu thường là những vấn đề rất hay gặp trong thời điểm này. Vậy làm sao để phòng tránh?
de phong cac benh ve da trong mua mua Những nguyên nhân khiến bạn bị bong tróc da chân
de phong cac benh ve da trong mua mua Giải quyết gốc rễ 5 vấn đề thường gặp ở da
de phong cac benh ve da trong mua mua Chăm sóc da trong mùa hè
de phong cac benh ve da trong mua mua
Các chuyên gia khuyến cáo, dùng nguồn nước thiếu vệ sinh trong sinh hoạt, rất dễ nhiễm các bệnh về da. Ảnh: Chí Cường

Nhiều bệnh về da “tấn công” trong mùa mưa

Theo BS Nguyễn Thành, nguyên Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương), mùa hè khí hậu nóng ẩm kèm theo mưa nhiều khiến các bệnh ngoài da tăng lên nhanh chóng. Trong đó, các bệnh da dị ứng, mẩn ngứa, nổi mề đay, chốc lở là những nhóm bệnh tăng đáng kể.

BS Nguyễn Thành cho biết, bệnh mề đay là đại diện chung của nhóm bệnh da dị ứng thường gặp và cũng tương đối khó điều trị bởi nó tiến triển kéo dài. Đặc điểm của bệnh này là thường xuất hiện những sẩn phù từng mảng trên da, gây ngứa khi tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh. Tình trạng ngứa ngáy, nổi những nốt sần đỏ có thể xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh (30 phút đến 1 tiếng) nhưng đôi khi cũng kéo dài trong khoảng thời gian khá lâu và sẽ bị trở lại khi tiếp xúc trở lại với các tác nhân đó. Theo đó, trong mùa mưa, nhiều người thường bị nổi mề đay là do dị ứng với nước mưa. Vì thế, khi da bị ngấm nước mưa sẽ lập tức phản ứng lại gây nên tình trạng nổi mề đay.

Bên cạnh đó, sau những trận mưa lớn kéo dài, điều kiện nguồn nước, vệ sinh và môi trường thường không được đảm bảo rất dễ là nơi ẩn nấp của nhiều vi khuẩn, tác nhân gây nên các viêm nhiễm về da như: Nước ăn chân; viêm nang lông; ghẻ; mẩn ngứa… Trong đó, nước ăn chân còn gọi là bệnh nấm kẽ chân, thường xảy ra ở những người thường xuyên phải tiếp xúc với nước hoặc môi trường ẩm ướt, làm việc trên ruộng bùn, những người thường đi giày kín, ra nhiều mồ hôi ở chân. Biểu hiện của bệnh là ở các kẽ ngón chân có hiện tượng bong xước da có màu hơi vàng, chảy dịch, có thể có các mụn nước. Còn ghẻ thường xuất hiện ở lòng bàn tay, kẽ ngón tay, ngấn cổ tay, quanh rốn, mông... do vệ sinh kém với tổn thương đặc hiệu là luống ghẻ và mụn nước.

Ngoài ra, trong mùa mưa do phải thường xuyên sử dụng quần áo mưa khiến những phần cơ thể tiếp xúc với áo mưa hoặc áo mưa che phủ sẽ bị nóng nực và ẩm ướt. Nếu dầm mưa quá lâu, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi làm cho vùng da tại đó bị ẩm ướt dễ gây tình trạng viêm nang lông tạo thành những mụn mủ nhỏ ở nang lông. Bệnh nhân bị mắc những bệnh kể trên thường có cảm giác rất ngứa ngáy khó chịu. Nếu không được điều trị, những nốt mụn nước hoặc vết lở loét có thể sẽ bị biến chứng gây mủ rất khó chữa trị và lây lan nhanh sang các vùng khác trên cơ thể.

Phòng ngừa bệnh về da mùa mưa

Các bác sĩ da liễu cho biết, tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nặng, nhẹ của bệnh mà các bác sĩ có phác đồ điều trị sao cho phù hợp. Đa số các trường hợp bệnh về da do tiếp xúc với nước bẩn mùa mưa, bệnh nhân chỉ cần dùng những loại thuốc bôi, rửa ngoài da là có thể kiểm soát được tình trạng bệnh. Tuy nhiên, nếu dùng thuốc tại chỗ không đem lại hiệu quả như mong muốn, người bệnh cần dùng thuốc có tác dụng toàn thân theo đường uống, thậm chí là đường tiêm để đạt được hiệu quả điều trị cao hơn.

Theo BS Hoàng Văn Minh (Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM), đối với bệnh nấm kẽ chân do mang giày dép ướt hoặc do lội trong nước mưa lâu, biện pháp tốt nhất để phòng bệnh là tránh lội nước. Nếu dự kiến không tránh được thì không nên mang giày kín, tốt nhất nên đi dép, giày xăng đan cho thoáng chân. Sau khi đi mưa về, cần rửa sạch chân bằng xà phòng. Tuy nhiên, tránh sử dụng xà phòng hoặc chất sát khuẩn ở da quá nhiều, lặp đi lặp lại ở nồng độ cao gây ra tình trạng viêm da kích ứng và tổn thương da.

Đối với những bệnh lý về da do mặc áo mưa, tốt nhất nên sử dụng áo mưa làm bằng các chất liệu thông thoáng, cản nước tốt và chỉ mặc những lúc cần thiết. Hạn chế mặc áo mưa kín trong một thời gian dài vì dễ gây tăng tiết mồ hôi, nóng nực ở trong người dẫn đến những bệnh kể trên. Đối với da đầu, khi tiếp xúc nhiều với nước mưa dễ tạo điều kiện cho các loại nấm da đầu phát triển. Do đó, sau khi đi mưa về cần lưu ý gội đầu sạch sẽ, sấy khô để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây các bệnh nấm da đầu và tăng tình trạng gàu trên da đầu.

Để phòng ngừa các bệnh về da trong mùa mưa, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần dọn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các nguồn nước bẩn, nước tù đọng lâu ngày. Trong trường hợp đã tiếp xúc với nước bẩn, cần tắm rửa ngay bằng nước sạch, lau khô, nhất là những vùng dễ đọng nước như kẽ ngón chân, ngón tay, nách, bẹn…. Bên cạnh đó, nên có sẵn những dung dịch sát khuẩn để rửa vết thương trước khi bôi thuốc hoặc sát trùng sau khi lội nước bẩn. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị bệnh đúng cách.

Với những người đã bị bệnh, cần tránh tiếp xúc với nguồn nước bẩn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Không mặc quần áo ẩm ướt. Không dùng chung quần áo, khăn mặt, chậu giặt với người chưa mắc bệnh để tránh bệnh lây lan trong cộng đồng. Tránh gãi để hạn chế làm tổn thương lan rộng. Ngoài ra, bệnh nhân cần ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao thể trạng và hỗ trợ điều trị bệnh.

Chủ động ứng phó với dịch bệnh trong mùa mưa

Theo các bác sĩ, bên cạnh các bệnh về da liễu, mưa lớn kèm khí hậu nóng ẩm cũng là nguyên nhân gây nên nhiều loại bệnh khác như: Sốt xuất huyết; tiêu chảy; các bệnh liên quan đến hô hấp; đau mắt đỏ; xương khớp… Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: Thực hiện ăn chín uống sôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Giữ vệ sinh nơi ở và nơi làm việc sạch sẽ. Khi thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị ngay, không tự ý chữa trị tại nhà, tránh trường hợp bệnh không khỏi mà còn lây lan nhanh ra cộng đồng.

Theo Mai Thùy/Gia đình và xã hội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động