Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.    
day manh phong trao gioi viec nuoc dam viec nha Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người lao động
day manh phong trao gioi viec nuoc dam viec nha Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
day manh phong trao gioi viec nuoc dam viec nha Nâng cao vai trò nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đổi mới

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến 100% các công đoàn cơ sở, Ban nữ công các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng và phát động sâu rộng đến công nhân viên chức lao động tạo sức lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Bên cạnh đó, nữ lao động tích cực tham gia các cuộc vận động “ 5 không, 3 sạch”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực, tạo môi trường để nữ công nhân viên chức lao động phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Hàng năm đều có trên 97% gia đình nữ công nhân viên chức đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động và cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị như phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong ngành giáo dục; phong trào “Điều dưỡng viên giỏi”, “Y tá giỏi” của ngành Y tế.

Từ đó tạo sự đa dạng phong phú mà vẫn đảm bảo các nội dung chủ yếu của phong trào, đồng thời gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập xây dựng gia đình hạnh phúc.

day manh phong trao gioi viec nuoc dam viec nha
Giáo viên trường Mầm non Phượng Dực tham gia hội thao do ngành tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam

Đội ngũ nữ cán bộ công chức làm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng động, sáng tạo góp phần cùng với đơn vị hoàn thành các chương trình công tác hàng năm.

Làm tốt công tác tham mưu với Huyện uỷ xây dựng và thực hiện chương trình công tác, đề án, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành uỷ, Huyện uỷ. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bám sát thực tiễn phát hiện và biểu dương người tốt, việc tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến, tham gia kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, nữ công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và huyện triển khai, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, tổ chức công đoàn. Gương mẫu thực hiện “Văn hóa công sở” xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây dựng “ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ngoài ra, tham mưu xây dựng và góp phần thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, với chức năng nhiệm vụ được phân công trên từng lĩnh vực khác nhau, các chị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là tập thể nữ cán bộ công chức Công đoàn Dân Đảng, công đoàn khối Ủy ban nhân dân huyện, công đoàn bệnh viện Đa khoa huyện, công đoàn Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, công đoàn chi cục thuế …

Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà được cụ thể hoá phù hợp với ngành giáo dục, thực sự đi vào cuộc sống với nhiều hình thức nội dung phong phú, đã tác động vào thực hiện có nề nếp, kỷ cương các quy định trong công tác giảng dạy. Chị em nữ cán bộ, viên chức đã và đang tự khẳng định được vị trí, vai trò của mình.

Các chị đã tích cực cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu, chính vì vậy các chị luôn sáng tạo với phương pháp dạy mới đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó chị em còn thực hiện tốt các cuộc vận động lớn trong ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Các công đoàn ngành Y tế thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” thực hiện 12 điều y đức, nâng cao chất lượng khám chữa và phòng bệnh, nhiều chị em trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh đã không quản ngày đêm tận tình cứu chữa, chăm sóc người bệnh, chu đáo, phòng chống dịch bệnh, điển hình là tập thể nữ cán bộ viên chức Công đoàn Bệnh viện đa khoa, phòng y tế.

Đội ngũ nữ cán bộ công chức khối xã, thị trấn với chức năng, nhiệm vụ là nơi trực tiếp truyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, sâu sát động viên cán bộ, đoàn viên, nhân dân thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu cho tập thể nữ Công đoàn Công đoàn Thị trấn Phú Minh, Khai Thái, Phú Yên, Hồng Minh, Phú Túc và nhiều tập thể, cá nhân khác.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các chị luôn cần cù lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Rèn luyện tác phong công nghiệp luôn sáng tạo phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thay đổi các mẫu mã sản phẩm đẹp với chất lượng tốt, giá thành hợp lý phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Phấn đấu làm ra nhiều sản phẩm đủ sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và chất lượng phục vụ, để thích ứng với cơ chế thị trường, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tiểu biểu là ông đoàn Công ty TNHH dịch vụ và TM Bình Việt, công đoàn công ty Kính Hải Long, Công ty TNHH may mặc thời trang Nam Hương...

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động