Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Hiện nay, trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 398 cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế, 10.080 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp – công thương. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, huyện đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 13 cơ sở, cảnh cáo 6 cơ sở, xử lý tiêu hủy tại chỗ nhiều loại thực phẩm vi phạm không đảm bảo chất lượng.  
day manh kiem tra xu ly cac co so vi pham ve sinh an toan thuc pham Phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
day manh kiem tra xu ly cac co so vi pham ve sinh an toan thuc pham Thành phố tiếp tục thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
day manh kiem tra xu ly cac co so vi pham ve sinh an toan thuc pham An toàn thực phẩm bếp ăn trường học: Cần sự vào cuộc của phụ huynh học sinh

Theo báo cáo của huyện Ứng Hòa, 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết lĩnh vực. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 8.034 tỷ đồng (đạt 70,29% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ).

day manh kiem tra xu ly cac co so vi pham ve sinh an toan thuc pham
Để cải thiện kinh tế, nhiều hộ dân Ứng Hòa mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: Đinh Luyện

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2,631 tỷ đồng (đạt 64,29% kế hoạch năm và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 2,340 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch năm và tăng 6,17% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt 3,063 tỷ đồng (đạt 75% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước).

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, tiến độ yêu cầu. 9 tháng đầu năm huyện thực hiện xong nhiệm vụ quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tại 28 xã, tăng cường quản lý xây dựng, kiểm tra trật tự các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Trong đó đã có 379 công trình được kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 28 công trình xây dựng vi phạm.

Cùng với đó, huyện Ứng Hòa chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 398 cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế, 10.080 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp – công thương. 9 tháng đầu năm 2019, huyện đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 134 cơ sở thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 13 cơ sở, cảnh cáo 6 cơ sở, xử lý tiêu hủy tại chỗ nhiều loại thực phẩm vi phạm không đảm bảo chất lượng. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra 480 cơ sở thực phẩm, trong đó có 374 cơ sở đạt chất lượng, các cơ sở khác được nhắc nhở, khắc phục.

Đáng chú ý, thời gian qua, huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân và sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. 9 tháng đầu năm 2019, Công ty nước sạch Hà Đông, Xí nghiệp nước Ứng Hòa đã làm việc với xã Trường Thịnh, xã Phương Tú và xã Vạn Thái để mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho nhân dân. Tuy vậy, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn còn thấp, chiếm 32%.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do địa bàn huyện dân cư phân bố rộng nên các nhà đầu tư cung cấp nước sạch ngại đầu tư vì đầu tư lớn, doanh thu đạt thấp. Bên cạnh đó, dự án lấy nước mặt sông Đuống theo chỉ đạo của Thành phố chưa được thực hiện trên địa bàn huyện cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Nguyễn Hoa

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động