Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(LĐTĐ) Sáng 2/8, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (04/8/2009 - 04/8/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.
dang bo khoi doanh nghiep ha noi nhan huan chuong lao dong hang ba Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp
dang bo khoi doanh nghiep ha noi nhan huan chuong lao dong hang ba Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển
dang bo khoi doanh nghiep ha noi nhan huan chuong lao dong hang ba Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách là đồng bào công giáo tại Phú Xuyên

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; đại diện lãnh đạo Đảng bộ khối Doanh nghiệp một số tỉnh, thành phố và cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội qua các thời kỳ.

dang bo khoi doanh nghiep ha noi nhan huan chuong lao dong hang ba
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lương Toàn)

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Việt Xô trình bày tại buổi lễ cho thấy, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động ngày 04/8/2009, chỉ 1 năm ngay sau khi Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới hành chính. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Kể từ khi thành lập, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, bảo đảm đời sống, việc làm người lao động. Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động trong Khối hằng năm đều tăng, đóng góp tích cực vào ngân sách Thành phố. Hiện nay, với tổng số gần 100 nghìn người lao động, các doanh nghiệp của Khối đã tạo ra giá trị doanh thu gần 90 nghìn tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách gần 9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 3 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội cũng chú trọng công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi tổ chức, tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Đảng bộ khối Doanh nghiệp và cá nhân đồng chí Kiều Quốc Huy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối; đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nguyễn Việt Xô được nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ Y tế trao tặng.

dang bo khoi doanh nghiep ha noi nhan huan chuong lao dong hang ba
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Lương Toàn)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua. “Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.

Nhấn mạnh bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động với những khó khăn, thách thức, trong khi Thủ đô và đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hiểu đúng về vai trò, vị trí và tác dụng của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. "Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể góp phần làm cho doanh nghiệp phát triển vững chắc, đúng pháp luật", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý Đảng bộ khối Doanh nghiệp cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố để xác định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của Đảng bộ trong những năm tới. Đồng thời, phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển… Đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối phát triển sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong Khối được trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, đầu tư, liên kết... Quan tâm, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện hiệu quả Luật Lao động, quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua Đề án củng cố, kiện toàn, tổ chức lại, hợp nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối Công nghiệp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ. Đồng chí đề nghị Đảng bộ khối Doanh nghiệp tích cực phối hợp với Đảng bộ Khối Công nghiệp, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu rõ sự cần thiết của việc hợp nhất, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động