Phó Chủ tịch Thường trực - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn:

Đại hội chi bộ phải là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ

Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, thời gian qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 
dai hoi chi bo phai la dot sinh hoat chinh tri dan chu Các xã, thị trấn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022
dai hoi chi bo phai la dot sinh hoat chinh tri dan chu Hà Nội triển khai thi vẽ tranh cổ động chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam

Để hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố và việc thực hiện tại các Chi bộ trực thuộc, phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn.

dai hoi chi bo phai la dot sinh hoat chinh tri dan chu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn.

PV: Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ. Để việc tổ chức các Đại hội Chi bộ được thành công, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Kim Sơn: Xác định Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ nên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội một cách chi tiết, bài bản.

Cụ thể, ngay sau khi có Công văn số 282-CV/ĐUK ngày 05/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về việc “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020”, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai tới các Chi bộ trực thuộc.

Trong Kế hoạch, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố nêu rõ: “Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung cao nhất trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi bộ và từng đảng viên”.

Đặc biệt, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã thành lập 2 đoàn công tác chỉ đạo Đại hội do các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan làm trưởng đoàn, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phê duyệt chương trình, các nội dung Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Các đoàn công tác cũng có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc. Cùng đó, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lựa chọn, chỉ đạo Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Kinh Đô tổ chức Đại hội điểm để từ đó có căn cứ đánh giá, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, cụ thể, sâu sắc để các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt hơn Đại hội chi bộ ở đơn vị mình.

PV: Thưa đồng chí, trong mỗi kỳ đại hội, công tác nhân sự bao giờ cũng là một trong những nội dung được quan tâm nhất. Ðồng chí có thể cho biết Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự ở các Chi bộ như thế nào?

Đồng chí Vũ Kim Sơn: Đúng như vậy. Bên cạnh việc chuẩn bị nội dung, các văn kiện tại Đại hội, thì công tác nhân sự chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội. Nhận thức điều này, trong quá trình chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác nhân sự được Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố hết sức coi trọng.Theo đó, công tác nhân sự cấp ủy phải chấp hành, thực hiện đúng quy định của Đảng.

Căn cứ vào kết quả quy hoạch cấp ủy để chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng, có tính kế thừa, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng cấp mình và của cấp Đảng bộ cơ sở. Bí thư, Phó Bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn được cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức tín nhiệm.

Số lượng cấp ủy các đơn vị được quy định như sau, Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy (từ 3 đến 5 đồng chí), bầu Bí thư, bầu Phó Bí thư chi bộ trong số chi ủy viên; Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu Bí thư chi bộ, nếu cần, bầu Phó Bí thư chi bộ.Về nguyên tắc, thể lệ, thủ tục trong Đại hội, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, Đại hội các chi bộ phải thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

PV: Được biết, với sự chỉ đạo sát sao, tích cực và bài bản như trên, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đều đã có kế hoạch và có những đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ đơn vị mình. Xin đồng chí đánh giá sơ bộ về những kết quả đã đạt được và và những bài học kinh nghiệm được rút ra để tiếp tục chỉ đạo cho các Đại hội Chi bộ tiếp theo?

Đồng chí Vũ Kim Sơn: Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố gồm 19 Chi bộ trực thuộc và 1 Đảng bộ bộ phận Cung văn hóa với 7 Chi bộ trực thuộc. Như vậy, sẽ có tổng số 27 Chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Theo kế hoạch, việc tổ chức các Đại hội Chi bộ trực thuộc sẽ hoàn thành trước 20/9/2017.

Tính đến thời điểm này, 100% các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và ngoài Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Đại hội điểm thì đã có các Chi bộ: Chi bộ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Chi bộ Báo Lao động Thủ đô, Chi bộ Công đoàn nhà nghỉ chùa Hương tổ chức Đại hội.

Có thể đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của các đơn vị được tiến hành công phu, nghiêm túc. Chất lượng của các Đại hội chi bộ đã đảm bảo yêu cầu đề ra, từ khâu trang trí, khánh tiết, điều hành của đoàn Chủ tịch, nội dung báo cáo chính trị, đến việc bầu cử các chức vụ chủ chốt tại Đại hội. Có thể khẳng định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị lớn đối với Chi bộ.

Để chỉ đạo tốt cho Đại hội các Chi bộ còn lại, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đề nghị cấp ủy các Chi bộ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng, chi tiết các kế hoạch, văn bản tổ chức Đại hội Chi bộ mình, tập trung xây dựng báo cáo chính trị trong đó đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Các Chi bộ cũng cần quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định về công tác nhân sự; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự ở cơ sở. Đồng thời, các Chi bộ cũng cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

PV. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động