Cứu sống bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp


Bệnh nhi Thế Anh ( giữa) ngày ra viện
Bệnh nhi có tên là Đào Thế Anh (13 tuổi, Ninh Bình) nhập viện hôm 5/7. Theo người nhà bệnh nhân kể, buổi tối trước khi đi ngủ cháu hoàn toàn bình thường. Sáng ngủ dậy, tự nhiên chân tay mềm nhũn không đứng dậy người từ từ liệt dần. Quá hoảng sợ, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong trạng thái lơ mơ, đồng tử dãn, liệt toàn thân. Ngay lập tức bé được các bác sĩ đặt nội khí quản, thở máy. Sau thăm khám ban đầu, cháu được chẩn đoán nhược cơ cấp tính. Tuy nhiên, khi các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình áp dụng phác đồ điều trị bệnh này thì bệnh không có chuyển biến. Trong khi đó, kíp trực phát hiện ở mắt cá chân trái của cháu bé có vết tím nên nghi ngờ bị rắn cắn. Ngay lập tức bé được chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.
Tại đây, tiến hành làm các xét nghiệm các bác sĩ cũng không thấy có dấu hiệu của rắn cắn, không tìm ra bệnh gì… Bệnh nhi Thế Anh tiếp tục được chuyển sang khoa nhi. Sau 2 ngày theo dõi cấp cứu, tiến hành hội chẩn đưa ra kết luận bệnh nhi bị hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh ( hay còn gọi là liệt lan lên), khiến trẻ bị viêm tủy sống. “Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy đạm tăng vọt, trong khi các tế bào không tăng. Trẻ bị viêm tủy sống khiến các cơ chân, tay liệt “ siêu tốc”. May là mới chỉ lan đến cổ.” – PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói.
Ngay lập tức trẻ được điều trị hỗ trợ, đặt ống nội khí quản thở máy, giúp em bé thở được. Đồng thời lọc máu liên tục, và truyền tĩnh mạch Gammar globulin. Sau 25 ngày điều trị tích cực ngày 31/7, bệnh nhi đã đi lại bình thường, được các bác sĩ cho ra viện.
Nguyên nhân của căn bệnh này, theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng là do nhiễm siêu vi trùng, hay gặp ở trẻ từ 5 tuổi trở lên. “ Bệnh hiếm gặp, thể nặng như bé này vô cùng hiếm. Trung bình mỗi năm chỉ gặp 1- 2 ca đặc biệt như trường hợp của bệnh nhi Thế Anh. Các ca bệnh đều phải mổ khí quản, có cháu phải thở máy hàng năm trời. Có trường hợp phải đi xe lăn. Mấu chốt để chữa khỏi bệnh này là phải chẩn đoán nhanh, chính xác mới có thể đưa ra được phác đồ điều trị kịp thời. Rất may cho cháu Thế Anh là đã được điều trị kịp thời, nên cháu hoàn toàn hồi phục không để lại di chứng.” – PGS. TS Dũng nói.
N. Huyền
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Y tế 16/12/2025 11:58
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã
Y tế 15/12/2025 16:22
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV
Y tế 15/12/2025 15:41