Cử tri quan tâm đến vấn đề đất đai chưa được giải quyết dứt điểm
| Đại biểu Quốc hội Thành Phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì | |
| Cử tri mong muốn được hỗ trợ vay vốn sản xuất nông nghiệp | |
| UBND TP Hà Nội trả lời cử tri về các dự án đường bộ |
![]() |
| Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVI tại huyện Gia Lâm. (Ảnh: Lương Hằng) |
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thông tin đến cử tri huyện Gia Lâm về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Nguyễn Anh Trí cho biết, sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và không ngừng đổi mới, kỳ họp thứ 6 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình làm việc, giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc của các cử tri.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã thông báo với cử tri kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của các đại biểu năm 2018.
Cùng đó nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách cho hội Cựu giáo chức... đã được cử tri xã Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kim Sơn, Phú Thị gửi tới các đại biểu Quốc hội.
Cụ thể, đại biểu cử tri Nguyễn Văn Mai, xã Cổ Bi kiến nghị với các đại biểu Quốc hội 2 vấn đề: Vấn đề thứ nhất, Tòa án đang giải quyết việc tranh chấp đất đai từ năm 2008 nhưng đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề thứ hai, người dân xã Cổ Bi tiếp tục kiến nghị về vấn đề hỗ trợ một lần để chuyển đổi nghề do câu trả lời của huyện Gia Lâm không thỏa đáng.
Đối với việc thi công đoạn đường 181 còn nhiều vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng dẫn đến tình trạng từ đầu năm đến nay đã có 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người và nhiều vụ tai nạn khác khiến nhiều người bị thương, đại biểu cử tri Bùi Văn Hợp xã Kim Sơn đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm, giúp đỡ để tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm giải phóng mặt bằng, thi công dự án.
![]() |
| Đại biểu cử tri Nguyễn Văn Mai, xã Cổ Bi kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về vấn đề tranh chấp đất đai chưa được giải quyết. (Ảnh: Lương Hằng) |
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu cử tri Nguyễn Thị Thông, xã Phú Thị đề nghị có những chế độ chính sách cho Hội cựu giáo chức cho 105 giáo viên mầm non nghỉ do không có bằng cấp và những giáo viên giữ trẻ lớn tuổi. Cùng với đó, cán bộ quản lý về hưu từ năm 2007 đến nay, trong công tác từ 3 tháng đến 40 năm nhưng chưa có thâm niên, đã có danh sách về huyện và huyện cho biết đã gửi về thành phố nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm giải quyết.
Sau khi lắng nghe những ý kiến của cử tri, ông Lý Duy Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã tiếp nhận và trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của cử tri. Đối với ý kiến của cử tri xã Cổ Bi, ông Lý Duy Thanh cho biết phía huyện đã có cuộc tiếp xúc để giải quyết vấn đề này với người dân xã Cổ Bi, nếu người dân thấy chưa thỏa đáng thì huyện sẽ ghi nhận những kiến và báo cáo để đồng chí Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm gặp gỡ đối thoại trực tiếp với người dân xã Cổ Bi.
Về ý kiến của đại biểu cử tri thị trấn Trâu Quỳ về vấn đề giải phóng mặt bằng, phía huyện đã giải quyết xong 149 hộ, các hộ dân còn lại nếu chưa được giải quyết thích đáng thì UBND huyện Gia Lâm sẽ trực tiếp giải quyết.
Với ý kiến của đại biểu cử tri Nguyễn Thị Thông, xã Phú Thị, ông Lý Duy Thanh chia sẻ với những thiệt thòi của Hội cựu giáo chức, những kiến nghị về chế độ của Hội sẽ được trình lên Thành phố để thành phố xem xét giải quyết.
Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Việt Khoa và các vị đại biểu Quốc hội ghi nhận toàn bộ ý kiến của cử tri các xã huyện Gia Lâm. Những kiến nghị của các đại biểu cử tri sẽ được các đại biểu Quốc hội phản ánh tới các cơ quan chức năng của Quốc hội, những cơ quan bộ ngành liên quan để có những điều chỉnh và giải quyết kịp thời.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Chỉ đạo - Điều hành 28/02/2026 08:35
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 17:23
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 16:30
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 20:35
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 19:40
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững
Chỉ đạo - Điều hành 25/02/2026 14:55
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 24/02/2026 20:11
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 16:16
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 12:38
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 14/02/2026 18:18

