Công nhân tại các khu nhà trọ "đói" các hình thức giải trí lành mạnh

Khác hẳn sự tấp nập nơi nội thành Hà Nội, khoảng thời gian cuối tuần tại các xóm trọ gần KCN ngoại thành là sự im lặng bao trùm. Cuối tuần của các công nhân (CN) tại KCN dường như xoay quanh điệp khúc: Ăn, ngủ, game… và “lướt” Facebook.
Công nhân tại các khu nhà trọ Đưa hơn 20.000 công nhân về quê đón tết Bính Thân
Công nhân tại các khu nhà trọ Công nhân may mặc bỏ làm đình công
Công nhân tại các khu nhà trọ Chuyện về những người trắng đêm mừng đại hội
Công nhân tại các khu nhà trọ
Cảnh gia đình xóm trọ cùng nhau trong bữa tối. Ảnh: QUẾ CHI

Nhàm chán

Thôn Mai Châu và thôn Bầu (xã Đại Mạch, Đông Anh) là hai thôn có số lượng CN trọ đông nhất tại KCN Bắc Thăng Long. Tuy CN trọ hầu hết ở độ tuổi từ 18-30 tuổi, nhưng không khí cuối tuần ở các xóm trọ chưa bao giờ là sôi động. Sáng chủ nhật, chị Ngô Thị Thủy (19 tuổi, quê Nam Định) - CN của Cty Chiyoda Integre Việt Nam - qua chợ Mun mua một ít cá, khoai tây cho bữa tối cuối tuần của mình và cô bạn cùng phòng. Vừa nấu cơm, Thủy vừa chia sẻ: “Em mới lên đây làm được hơn năm. Công việc rất mệt. Làm xa nhà cũng buồn lắm, bố mẹ đang bảo về nhà làm cho gần”. Nói về cuối tuần của mình, Thủy tâm sự: “Đơn giản lắm. Có tuần đi chơi ở quanh Hà Nội, có tuần lại ở phòng ngủ rồi đến chiều tối đi chợ Mun xem đồ. Có tuần bạn bè tụ tập ăn uống. Những tuần có lương em mới đi chơi, mua đồ hay tụ tập bạn bè ăn uống. Chủ yếu là cuối tuần ngủ và lướt Facebook, xem phim bằng điện thoại. Nhàm chán lắm. Ở Đông Bầu cũng chẳng có trung tâm vui chơi nào, gần nhất có BigC Mê Linh”.

Ở gần khu trọ với Thủy, anh Hoàng Trường (sinh năm 1991, quê Phú Thọ, đang làm tại Cty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam) chia sẻ: “Cuối tuần ngoài ngủ ra, em dành thời gian chơi game; có khi đi nhậu, đi hát với anh em chung tổ cả ngày luôn. Buổi tối trà đá, chém gió… Tóm lại là cuối tuần là ngủ, nhậu và chơi game”. Trường bộc bạch thêm: “Chán lắm. Em làm CN ở đây được gần 6 năm rồi. Chẳng có việc gì làm mới đi làm CN thôi. Lương ba cọc ba đồng, sống sao cho thoải mái được. Người yêu không có nên có rảnh lại đi chơi game”.

“Chỉ cần ngủ thôi”

Trong phòng trọ rộng khoảng hơn 10m2, chị Nguyễn Thị Huệ (25 tuổi, CN Cty TNHH Endo VN) đang cho đứa con nhỏ khoảng 1 tuổi ăn, đợi chồng đi làm về. Vợ chồng chị từ quê Thanh Hóa lên KCN này làm đến nay được 2 năm. Khi hỏi về các hoạt động cuối tuần của gia đình, chị cười, chia sẻ: “Có con nhỏ rồi còn đi đâu được nữa. Về phòng trọ là trông con, với lại làm mệt, chả muốn đi đâu, chỉ cần ngủ nghỉ thôi. Hầu như mọi CN ở đây đều thế”.

Chị Loan là CN lắp ráp tại Cty Panasonic Electronic Devices Việt Nam. Vì làm ca 12 tiếng (từ 19h tối đến 7h sáng hôm sau) nên cuối tuần của Loan có hơi đặc biệt. Về phòng trọ đã là 7h sáng của ngày chủ nhật, điều đầu tiên chị Loan nghĩ tới là nghỉ ngơi sau 12 tiếng làm việc mệt nhọc. Loan tâm sự: “Mình là CN, chứ không như các bạn trẻ còn đi học nên cuối tuần không đi đâu, được nghỉ là về quê”. Còn anh Cù Minh Thắng (chồng chị Huệ, đang làm việc tại Cty TNHH Hal VN) chia sẻ trong lúc ngồi ăn cơm với gia đình rằng, mai (chủ nhật) anh sẽ đi làm tăng ca cả ngày để nhận được 200% tiền lương do làm thêm ngày nghỉ.

Phần lớn CN tại các KCN thường dành ngày nghỉ của mình để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Một phần vì khu vui chơi quá xa nơi họ làm việc nên họ không có thời gian để đi. Đặc biệt với CN nữ khi đã có gia đình buộc phải ở nhà trông con, chăm lo gia đình, thời gian dành cho cá nhân là không có. Thiết nghĩ, các KCN, chính quyền địa phương nơi quản lý khu nhà trọ của CN khi xây dựng khu nhà trọ cần kết hợp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng (nhà trẻ, khu thể thao, nhà sinh hoạt văn hóa…). Những công trình ấy rất thiết thực để phục vụ đời sống tinh thần cho CN tại các KCN tại Hà Nội nói riêng và KCN trên cả nước nói chung.

laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động