Công nhân mong đời sống bớt vất vả

Mong  muốn tổ chức CĐ, các cấp ngành quan tâm chăm lo tốt hơn nữa để đời sống CNLĐ đỡ vất vả- đó là một trong những nguyện vọng được phản ánh tại hội nghị giao ban phản ánh tình hình dư luận xã hội (DLXH) trong CNVCLĐ thủ đô (thời gian từ 28/8/2016  đến 20/10/2016) do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây.
cong nhan mong doi song bot vat va Giao ban dư luận xã hội tháng 2/2016
cong nhan mong doi song bot vat va Các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn
cong nhan mong doi song bot vat va Giao ban dư luận xã hội trong CNVCLĐ Thủ đô: Phản ánh nhiều vấn đề xã hội

Tại hội nghị, các cộng tác viên DLXH đã tập trung phản ánh dư luận CNVCLĐ xung quanh các vấn đề như: việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các công việc chuẩn bị cho Hội chợ hàng Việt năm 2016; về tư tưởng, đời sống CNVCLĐ, tình hình thời sự trong nước, quốc tế, về các vấn đề an sinh xã hội, trật tự an toàn giao thông và những vấn đề khác được CNVCLĐ quan tâm.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo phản ánh, đông đảo CNVCLĐ Thủ đô đồng tình, đánh giá cao chủ trương này và cho rằng, có thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả công việc, thu hút người tài vào bộ máy nhà nước và đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước hiện nay.

Tuy nhiên, ông Tưởng Thanh Giang- UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT CĐ ngành GTVT Hà Nội cho biết, dư luận một bộ phận cán bộ, viên chức ngành GTVT bày tỏ băn khoăn lo lắng trước việc sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn của Sở, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW, Nghị định 24/NĐ-CP và kế hoạch tinh giảm biên chế của Thành phố, của Sở, cùng với việc Thành phố thực hiện tiết kiệm giảm chi ngân sách cho đầu tư công, rà soát lại định mức duy tu duy trì giao thông trên địa bàn Thành phố khiến một số đơn vị do ít việc đã cho người lao động nghỉ việc luân phiên, tiền lương không đảm bảo cuộc sống.

Về thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, dư luận CNVCLĐ cho rằng, hàng Việt Nam chất lượng cao đã bắt đầu chiếm lĩnh được thị trường bán lẻ trong nước song mới chỉ dừng lại ở những mặt hàng tiêu dùng giá trị nhỏ, thiết yếu, nhiều cơ quan, tổ chức khi mua sắm trang thiết bị lớn vẫn hướng tới hàng ngoại. Bên cạnh đó, một bộ phận doanh nghiệp cá nhân sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng trong nước còn làm ẩu, nhập lậu, chưa chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Riêng với việc tổ chức Hội chợ hàng Việt năm 2016, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch CĐ các KCN&CX Hà Nội phản ánh, CNLĐ trong các KCN&CX Hà Nội đang háo hức mong chờ Hội chợ hàng Việt năm 2016 vì hoạt động này đã trở thành một thông lệ. Tuy nhiên, CNLĐ mong muốn các mặt hàng bán tại hội chợ phải phong phú, đa dạng, phục vụ thiết thực hơn cho CNLĐ hơn và mong muốn Thành phố hỗ trợ giá để giá cả hàng hóa phù hợp với túi tiền người công nhân hơn.

cong nhan mong doi song bot vat va
Hội chợ hàng Việt đã trở thành thông lệ, được CNLĐ háo hức mong chờ

Về tình hình tư tưởng, đời sống CNVCLĐ, theo phản ánh, hầu hết cán bộ viên chức CNLĐ luôn an tâm, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành ủy và UBND Thành phố đang được triển khai có hiệu quả trong thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, dư luận CNVCLĐ cũng cho rằng, đời sống, thu nhập việc làm của đại bộ phận CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trực tiếp vẫn còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong và ngoài nước.

Hiện nhiều doanh nghiệp đã trả lương cho công nhân cao hơn mức tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định nhưng do giá cả thực phẩm và giá thuê nhà, giá điện nước, xăng dầu, khám chữa bệnh, con cái học hành và giá các loại dịch vụ đều tăng nên chất lượng cuộc sống của CNLĐ vẫn bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, theo khảo sát mới nhất của CĐ các KCN&CX Hà Nội, thu nhập bình quân của CNLĐ trực tiếp trong các KCN&CX Hà Nội chỉ đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng trong khi giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu tăng cao khiến đời sống CNLĐ rất chật vật, phải làm thêm mới đủ sống.

“CNLĐ mong muốn các cấp chính quyền, tổ chức CĐ và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ đãi ngộ cho người lao động, trước mắt, khi năm đang hết, tết đang đến, CNLĐ mong muốn tổ chức CĐ và các cấp ngành đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu như tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết, tặng quà, trợ cấp, để san sẻ bớt khó khăn cho người lao động”- ông Nguyễn Đình Thắng nói.

Tại hội nghị, các cộng tác viên DLXH còn phản ánh dư luận về nhiều vấn đề khác mà CNLĐ quan tâm như việc nâng tuổi nghỉ hưu; thời giờ làm thêm, phương án nghỉ Tết âm lịch Đinh Dậu v.v...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đánh giá cao những ý kiến phản ánh sát thực của các cộng tác viên DLXH. Chỉ đạo cho hoạt động thời gian tới, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến yêu cầu các cấp CĐ thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà trước mắt là tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tốt Hội chợ Hàng Việt năm 2016.

cong nhan mong doi song bot vat va
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu kết luận hội nghị

Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến yêu cầu các cộng tác viên DLXH tham mưu cho lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến cũng chỉ đạo, Tết nguyên đán đang sắp đến, các cấp CĐ Thủ đô cần bám sát cơ sở, hướng về người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của người lao động liên quan đến lương, thưởng, chế độ chính sách, nếu có, để giải quyết kịp thời, tránh xảy ra những mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Cán bộ CĐ cần gần gũi cơ sở, người lao động, nắm các trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để trợ cấp kịp thời.

“ Các cấp CĐ cần xúc tiến việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động như tổ chức Tết sum vầy, tổ chức tặng quà, trao trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe đưa CNLĐ về quê đón Tết- tất cả các hoạt động này phải được làm hiệu quả, thiết thực, gọn gàng, không phô trương, hình thức, cồng kềnh”- Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động