Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương gia đình tiêu biểu

Sáng 21.7, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chức hội lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2016) và biểu dương gia đình tiêu biểu, khen thưởng các cháu học sinh giỏi là con cán bộ CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2015 – 2016.
cong doan nganh y te ha noi ky niem 87 nam thanh lap va bieu duong gia dinh tieu bieu Nét đẹp nữ cán bộ ngành Y tế Thủ đô
cong doan nganh y te ha noi ky niem 87 nam thanh lap va bieu duong gia dinh tieu bieu CĐ Y tế Hà Nội làm việc với CĐ Y tế thành phố Minsk (Belarus)
cong doan nganh y te ha noi ky niem 87 nam thanh lap va bieu duong gia dinh tieu bieu Công đoàn ngành y tế Hà Nội: Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Huy Toàn đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 87 xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Từ khi thành lập đến nay, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng quang vinh, giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt đi đầu viết nên những trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo cách mạng đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN vẫn luôn là hạt nhân tiên phong đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước...

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đ­­­ược thành lập vào tháng 10 năm 1959, hiện nay đang quản lý hơn gần 20.000 đoàn viên CNVCLĐ với 93 Công đoàn cơ sở trực thuộc, trải qua hơn 57 năm xây dựng và phát triển cùng với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ Thủ đô, cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và các cấp CĐ ngành Y tế Hà Nội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ngành và nỗ lực ra sức thi đua trong lao động, học tập và công tác; tận tụy, sáng tạo không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn giành và đã giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Nhiều phong trào thi đua do CĐ phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; tiêu biểu như các phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Nếp sống văn hóa công nghiệp”. Đặc biệt là các phong trào thi đua mang tính đặc thù ngành nghề được đông đảo đoàn viên CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng và đã mang lại kết quả thiết thực như: “Nụ cười bệnh nhân – niềm vui người thầy thuốc”; “Đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…Thông qua các phong trào đã khẳng định người thầy thuốc ngành Y tế thủ đô không những giỏi về chuyên môn, tay nghề mà còn có tấm lòng nhân hậu, Y đức; kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giao tiếp ứng xử.

Những thành tích đó không chỉ là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, của tổ chức CĐ, mà còn là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức CĐ ngành Y tế thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sức mạnh đoàn kết; thực hiện tốt các chức năng của tổ chức CĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực trong nghiên cứu khoa học, đi tắt đón đầu ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến của khu vực và thế giới vào hoạt động chuyên môn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ CNVCLĐ, giữ vững ổn định an ninh, chính trị; tăng cường hoạt động xã hội từ thiện…Góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

cong doan nganh y te ha noi ky niem 87 nam thanh lap va bieu duong gia dinh tieu bieu
Đồng chí Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội trao giấy chứng nhận và quà cho gia đình CNVCLĐ tiểu biểu

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6), CĐ ngành cũng đã tôn vinh trao quà cho 77 gia đình, đại diện cho hàng nghìn gia đình được bình chọn từ 93 đơn vị trong ngành, đã có nhiều thành tích trong lao động, công tác, xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi.

Cũng tại hội nghị, nhân tháng hành động vì trẻ em CĐ ngành cũng đã khen thưởng và trao quà cho 82 cháu học sinh giỏi các cấp, là con cán bộ CNVCLĐ trong ngành đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2015 – 2016.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động