Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

Năm 2014 - một năm đầy bận rộn của ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội với sự bứt phá về tiến độ các công trình giao thông, nhiều tuyến đường được nâng cấp mở rộng và xây dựng mới...đã đặt ra cho các cấp Công đoàn ngành nhiều thách thức trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, tâm huyết, các cấp Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị sôi nổi, biến khẩu hiệu thành hành động thực tế nên đã đạt được kết quả khá ấn tượng.

Nâng cao vai trò đại diện người lao động

Ông Trần Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, với 37 CĐCS trực thuộc gồm 3.822 đoàn viên/ 4228 CNVCLĐ trong đó có 1.048 đoàn viên nữ/ 1.112 nữ CNVCLĐ, bài toán chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ này của Công đoàn ngành thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, Công đoàn ngành đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, chỉ đạo Công đoàn các cấp chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong các đơn vị.

Công đoàn ngành thường xuyên đôn đốc CĐCS các doanh nghiệp chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tích cực rà soát, bổ sung, sửa đổi TƯLĐTT, tổ chức ký thật, có nội dung thật và thực hiện những điều có lợi hơn cho người lao động so với Bộ luật Lao động 2012, đồng thời gửi về Công đoàn ngành để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Đến nay đã có  21/25 DN = 84 % DN ký TƯLĐTT, điều đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Tích cực chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách với CNVCLĐ như: BHXH, BHYT, tiền lương, tiền thưởng, BHLĐ trong các đơn vị SXKD; tham gia cùng chuyên môn giải quyết kịp thời các đơn thư của CNVCLĐ với phương châm mọi vướng mắc giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự ổn định tư tưởng CNVCLĐ yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo Hội nghị Cán bộ công chức (CBCC), Hội nghị người lao động (NLĐ) được Công đoàn ngành triển khai bài bản và đạt hiệu quả cao. Theo ông Trần Ngọc Quyến, ngay từ đầu năm Công đoàn ngành đã ký văn bản liên tịch với Giám đốc Sở, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBCC, VC, kết quả: Đã có 32/35 đơn vị (không tính 2 CĐCS mới thành lập) tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ đạt 91,4% (12/12 đơn vị HCSN tổ chức hội nghị CBCC,VC. 20/23 doanh nghiệp ngoài nhà nước (Cty CP, TNHH, HTX ) tổ chức Hội nghị NLĐ). Thông qua Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; các vấn đề đời sống việc làm của NLĐ được quan tâm giải quyết: Có 97% CBCNCVLĐ được đóng BHXH, BHYT và 83 % CNVCLĐ được đóng BHTN, trên 2.000 CNLĐ được khám sức khoẻ định kỳ(trong 10 tháng đầu năm.

Màn trình diễn năng khiếu của đội thi xuất sắc vòng chung khảo hội thi tìm hiểu 85 năm CĐVN.

58651

Công tác xã hội, từ thiện được Công đoàn ngành rất quan tâm. Hằng năm Công đoàn ngành duy trì việc trao quà vào dịp Tết cho CBCNVCLĐ ngay trên công trường nhằm động viên tinh thần người lao động hăng say lao động sản xuất. Năm qua, Công đoàn ngành trao trợ cấp cho 102 CBVC, CNLĐ; thăm tặng quà CBCNVCLĐ Cty CP Xây dựng cầu đường Hà Nội tại công trình đường Hoà Nam- Hoà Phú,Ứng Hoà, Hà Nội với tổng số tiền là 10.200.000đ. Phối hợp với lãnh đạo Sở  hỗ trợ 7 xe ôtô miễn phí loại 45 chỗ đưa công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh về Nghệ An ăn Tết Giáp Ngọ. Vận động CNVC-LĐ trong ngành đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội - từ thiện của LĐLĐ TP và Công đoàn GTVT Việt Nam để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 2014. Công đoàn ngành đã trợ cấp cho 238 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 33.000.000đ. CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở địa phương và trung ương số tiền 55.000.000đ đồng.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Thành tích đạt được trong năm 2014
 - LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen về thành tích vận động CNVCLĐ ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" năm 2014.
  - LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen về thành tích  hoạt động trong "Tháng công nhân" năm 2014.
- Công đoàn GTVT Việt Nam tặng cờ đơn vị đạt giải nhì tại Hội thi "Lái xe ôtô giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2014".
- Năm 2014 Công đoàn ngành đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được  LĐLĐ Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; Công đoàn GTVT Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc .

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp Công đoàn ngành GTVT Hà Nội luôn chú trọng phát triển đội ngũ CNVC-LĐ, thông qua các cơ chế, chính sách, chỉ đạo các CĐCS tạo điều kiện nâng cao trình độ về mọi mặt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho công nhân, người lao động.

Theo ông Trần Ngọc Quyến, năm qua Công đoàn ngành đã triển khai đến 100% các đơn vị trực thuộc kế hoạch truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp  năm 2013, Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản  của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2014.

Công đoàn ngành còn triển khai thực hiện văn bản số 257 của Công đoàn GTVT Việt Nam về "Phát động thực hiện văn hoá ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp" với việc thực hiện tốt các phương châm "4 xin": Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và " 4 luôn ": Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành, đã được cán bộ CNVCLĐ toàn ngành tích cực hưởng ứng. Tổ chức cho các CĐCS ký cam kết với Công đoàn ngành về việc thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp" và đăng ký thực hiện “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá", cam kết thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, cam kết  gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ, thu hút 35/37 đơn vị với tổng số 3.822 đoàn viên/ 4228 CNVCLĐ ký cam kết.

Năm 2014, Công đoàn ngành phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tổ chức tư vấn về Bộ luật Lao động cho hơn 50 công nhân lao động của Cty TNHH TM Thiên Phong. Chỉ đạo các CĐCS thực hiện Chỉ thị số 22 CT/ TW của BCH TƯ Đảng (khoá X) về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, vận dụng vào tình tình cụ thể của đơn vị, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các DN nhà nước phải sắp xếp lại, tái cơ cấu; giải quyết kịp thời  những vấn đề vướng mắc trong quan hệ lao động tại đơn vị, góp phần ổn định tư tưởng CNLĐ, lao động sản xuất có năng xuất, chất lượng, hiệu quả.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động