Công đoàn GTVT Hà Nội vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Chiều ngày 19-11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động Tp Hà Nội do ông Ngô Văn Tuyến, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn LĐTP Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn ngành GTVT Hà Nội
Công đoàn GTVT Hà Nội tổ chức "Ngày hội giao thông” lần thứ 5
Công đoàn GTVT Hà Nội: Trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi
Công đoàn GTVT Hà Nội: Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn”
Hội thi công nghệ thông tin ngành GTVT Hà Nội 2015
Công đoàn GTVT Hà Nội: Hơn 65% CĐCS đạt danh hiệu VMXS

Ông Trần Ngọc Quyến, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã báo cáo với Đoàn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Đại hội XV Công đoàn Thành phố lần thứ XV và hoạt động Công đoàn của ngành GTVT năm 2015.

Công đoàn GTVT Hà Nội vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao
Ông Trần Ngọc Quyến, Chủ tịch Công đoàn GTVT Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ từ 2013 đến tháng 10-2015

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hiện đang quản lý 38 công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 4000 đoàn viên, trong đó có 12 đơn vị hành chính sự nghiệp, 24 đơn vị ngoài nhà nước. Năm 2014, và 10 tháng năm 2015, vượt qua nhiều khó khăn, các cấp công đoàn đã cùng với chính quyền đảm bảo việc làm cho 97% CNVCLĐ với mức thu nhập bình quân đạt từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng, có đơn vị đạt cao 5-7 triệu đồng/tháng.

Ba nhiệm vụ trọng tâm: Đại diện, bảo vệ quyền, lịch ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; Tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu đề ra cũng như nhiệm vụ đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn đã được Công đoàn ngành GTVT thực hiện khá thành công, trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Bởi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn, đặc thù, lao động nặng nhọc, phân tán, việc làm không ổn định, thu nhập thấp...

Công đoàn GTVT Hà Nội vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Năm 2014 cũng như 10 tháng năm 2015, Công đoàn GTVT Hà Nội đã thực hiện được mục tiêu không có tranh chấp lao động, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không xảy ra tai nạn lao động nặng, tai nạn chết người.

Công đoàn các cấp đã vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì ngư dân Trường Sa, đóng góp xây mái ấm công đoàn, đóng góp vào Quỹ từ thiện xã hội của Liên đoàn Lao động TP và Công đoàn ngành GTVT VN. Đã trợ cấp, ủng hộ CNVCLĐ trong ngành và các đối tượng chính sách với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2014, Công đoàn GTVT Hà Nội có 80% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, trong đó danh hiệu vững mạnh xuất sắc đạt 65,71%. Năm 2015 Công đoàn GTVT Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, chú trọng vào việc tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Công đoàn GTVT Hà Nội vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao
Ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn GTVT Hà Nội

Đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn GTVT Hà Nội, sự phối kết hợp giữa chính quyền và công đoàn, ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã biểu dương khen ngợi sự cố gắng của các cấp Công đoàn cũng như toàn thể gần 4000 đoàn viên.

So với nhiều đơn vị trên địa bàn Thủ đô, GTVT Hà Nội là một trong những đơn vị có nhiều khó khăn, việc làm không ổn định, lao động nặng nhọc, thu nhập thấp. Tuy nhiên, chính trong khó khăn, Công đoàn GTVT Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ được giao- ông Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Năm 2015 Công đoàn GTVT Hà Nội đã thành lập thêm 4 Công đoàn cơ sở, kết nạp thêm 646 đoàn viên, 3 năm qua có 132 đoàn viên đứng trong hàng ngũ của Đảng, ký thỏa ước lao động đạt 64%, cao so với mặt bằng chung của Hà Nội ( 50-58%). Đặc biệt công tác chăm loc cho đoàn viên năm sau cao hơn năm trước. Quỹ xã hội hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Chăm lo tốt đời sống cho cán bộ đoàn viên và cả con em họ. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết, khen thưởng tặng quà cho con cán bộ đoàn viên có thành tích trong học tập, sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền, các phong trào thi đua được tổ chức đa dạng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, ở Công đoàn GTVT Hà Nội, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Tổng Liên đoàn LĐVN các nhiệm vụ trọng tâm đều hoàn thành, nhiều nội dung đát khá tốt góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành GTVT cũng như của thành phố Hà Nội. Đề nghị bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho năm 2016, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trước mắt là hoàn thành tháng thi đua nước rút, tháng 12-2015. Tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV có khó khăn trong dịp tết. Đảm bảo mọi người đều có tết an vui- ông Ngô Văn Tuyến chỉ đạo.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động