Chung khảo Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" lần thứ V

Sáng 3/3 tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ V năm học 2015 – 2016 cấp Thành phố.
Người đam mê đưa công nghệ vào giáo dục mầm non
Hội thi "Cô giáo duyên dáng tài năng" KV3: Hà Nội Amsterdam đoạt giải nhất
Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng

Đến dự và động viên các thí sinh tại hội thi có Chủ tịch CĐGD Việt Nam – TS. Vũ Minh Đức, Phó chánh VP Bộ GD&ĐT Nguyễn Đăng Hợp, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cùng các đồng chí trong BGĐ, Chủ tịch CĐGD Hà Nội Trần Thị Thu Hà, đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các trường có giáo viên dự thi và đông đảo đồng nghiệp, CMHS và HS.

Hội thi được khởi động từ tháng 11/2015, trải qua các vòng thi cấp trường, cụm trường, cấp quận, huyện, thị xã. 47 thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài tại 3 hội thi khu vực cấp Thành phố để tuyển chọn ra 12 cô giáo duyên dáng, tài năng nhất tham gia hội thi chung khảo.

Chung khảo Hội thi
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, TS. Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá: “Hội thi đã thực sự trở thành ngày hội của các Nhà trường và ngày hội của toàn ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô. 47 cô giáo đã tham gia vòng khu vực là những tấm gương điển hình tiêu biểu đại diện cho các cụm trường, các quân, huyện,thị xã. Trải qua 4 vòng thi các cô giáo đã thể hiện được năng lực sư phạm, hiểu biết, kiến thức xã hội và thể hiện được tài năng của mình.

Trong màn trình diễn áo dài, các thí sinh đã thể hiện được nét đẹp của người Phụ nữ Việt Nam duyên dáng, mềm mại, đằm thắm dịu dàng. Trong phần thi trang phục tự chọn, các thí sinh lại trở nên lộng lẫy kiêu sa trong bộ đàm dạ hội hay rất cá tính trong bộ đồ trẻ trung.

Các cô giáo cũng thật sự thăng hoa khi thể hiện những giọng hát, điệu múa hay một loại hình nghệ thuật trong phần thi tài năng. Phần thi ứng xử là nơi các cô giáo chứng tỏ sự thông minh qua nghiệp vụ sư phạm. Trải qua các phần thi đó, các cô giáo không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn rất duyên dáng tài năng, là những những nghệ sỹ tài ba, những nhà giáo yêu nghề, có phong cách sống đẹp, giao tiếp ứng xử thông minh,có nét đẹp văn hóa để trở thành những phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại”.

Chung khảo Hội thi
BTC, BGK, đại biểu cùng các thí sinh đoạt giải trong vòng thi chung khảo

Tại vòng thi chung khảo 12 thí sinh thể hiện tốt 4 phần thi gồm: Trình diễn áo dài, thi hiểu biết xã hội và ứng xử nghề nghiệp, thi tài năng, thi trang phục tự chọn. Phần thi áo dài thực sự trở thành một màn trình diễn đầy sắc xuân của những dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Phần thi trang phục tự chọn khiến cho các thí sinh như lột xác để trở nên yêu kiều quyến rũ trong những chiếc váy nhẹ nhàng thanh thoát.

Chung khảo Hội thi
BTC trao giải nhất cho cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan

Đặc biệt, phần thi tài năng gồm những tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng nhiều loại hình nghệ thuật từ hát, múa, đánh trống, chơi nhạc cụ…được nghệ sỹ – giám khảo Minh Nguyệt đánh giá cao và quyết định trao thêm 3 giải cho các tiết mục ấn tượng nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Kim Hồng Hạnh, Bùi Thị Thu Thủy.

Chung khảo Hội thi
BTC trao giải nhì cho 4 thí sinh

Ban giám khảo gồm đại diện của Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành cùng các nhạc sĩ, chuyên gia về nghệ thuật đã công tâm chấm điểm cho các thi sinh. Kết quả chung cuộc đã làm hài lòng toàn bộ khán giả đến xem hội. Giải nhất được trao cho cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan (THCS Ba Đình, quận Ba Đình) với sự thể hiện vô cùng ấn tượng qua cả 4 phần thi. 4 giải Nhì thuộc về cô giáo Dương Hoàng Linh (THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm), Dương Mỹ Linh (TH Tân Mai, quận Hoàng Mai), Tạ Thị Thương Thương (TH Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy), Phan Hồng Anh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). 7 giải ba được trao cho các thí sinh còn lại.

Chung khảo Hội thi
BTC trao giải ba cho 7 thí sinh

4 giải chuyên đề cho các thí sinh thể hiện xuất sắc nhất các phần thi: Trang phục áo dài đẹp nhất thuộc về thí cô giáo Phạm Thu Huyền (Trường mẫu giáo Mầm non B), Tài năng nhất thuộc về cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan (THCS Ba Đình), Ứng xử hay nhất thuộc về cô giáo Dương Mỹ Linh (Trường TH Tân Mai), Trang phục tự chọn đẹp nhất thuộc về cô giáo Tạ Thị Thương Thương (TH Dịch Vọng A).

Chung khảo Hội thi
Các thí sinh được trao giải chuyên đề

Đánh giá tổng kết Hội thi, Chủ tịch CĐGD Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết: Hội thi năm nay đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo nữ giáo viên Thủ đô. Hội thi cấp cơ sở đã có trên 1.000 thí sinh dự thi. Nhiều nữ nhà giáo dù tuổi không còn trẻ nhưng vẫn tự tin và nhiệt tình tham gia hội thi… Các cô giáo dự thi đều có phẩm chất tốt, năng lực sư phạm giỏi, nhiều cô đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.

Chung khảo Hội thi
Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục tự chọn

Hội thi “cô giáo tài năng duyên dáng” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Bảo Thoa

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động