Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội:

Chú trọng giáo dục chính trị cho đoàn viên công đoàn

Thời gian qua, Công đoàn (CĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
chu trong giao duc chinh tri cho doan vien cong doan Tháng Công nhân 2018: Chú trọng chăm lo lợi ích vật chất cho đoàn viên
chu trong giao duc chinh tri cho doan vien cong doan Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn và NLĐ

Nhiều đổi mới trong giáo dục đoàn viên

Ban Chấp hành CĐ Công an Thành phố đã chỉ đạo BCH các CĐCS tổ chức phổ biến, quán triện cho đoàn viên CĐ những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Công an CĐ cấp trên, Công an Thành phố.

chu trong giao duc chinh tri cho doan vien cong doan
Hội nghị đại biểu Công đoàn Công an thành phố Hà Nội giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc, của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ đối với Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.

CĐ Công an Thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động 100% CĐCS, đoàn viên CĐ thực hiện Chỉ thị số 05/CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tổ chức và tham gia tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ CAND, Công an Thành phố như: Nghị quyết 28 của BCH TƯ Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của CĐ CAND...

Về công tác giáo dục truyền thống, CĐ Công an Thành phố đã thực hiện đổi mới phù hợp với từng đối tượng, đoàn viên CĐ thông qua những hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đảng, Thủ đô và của ngành.

Các hình thức tổ chức thường xuyên đổi mới, sáng tạo, đa dạng và phong phú như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thường xuyên tổ chức các hoạt dộng “Về nguồn”, tham quan các di tích lịch sử, ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng công an. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhiều CĐCS đã tổ chức cho đoàn viên CĐ thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao luôn được Công đoàn Công an Thành phố, các CĐCS chủ động tổ chức với nhiều nội dung, hình thức thể loại phong phú, đa dạng, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên trong đơn vị tham gia. Các giải đấu thường niên của các CĐCS như giải thi đấu bóng bàn hàng năm của CĐ Phòng PH41B; giải bóng đá của CĐ báo An ninh Thủ đô, CĐ Phòng Hậu cần, ban quản lý dự án...

Qua các giải đấu, các hội diễn nghệ thuật, các cuộc giao lưu đã tạo nên không khí sôi nổi, nâng cao sức khỏe tinh thần đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, CĐ Công an Thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào, các hội thi do CĐ CAND phát động như Hội thao CĐ CAND; Hội thi lái xe giỏi; Hội thi điều dưỡng viên giỏi; Hội thi tuyên truyền viên An toàn giao thông; Hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng trong CĐ CAND.

Qua các phong trào, nhiều cá nhân, tập thể đã đạt giải cao, được CĐ CAND, Giám đốc Công an Thành phố tặng bằng khen. Qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể theo rèn luyện thể chất cho cán bộ đoàn viên CĐ và xây dưng đời sống văn hóa mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, mở rộng giao lưu, học hỏi cho đoàn viên CĐ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong những năm qua đã được đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức. Các hoạt động đều có chủ đề tư tưởng cao, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm chính trị nhằm động viên cán bộ, đoàn viên CĐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ đó, đoàn viên CĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm để lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng đơn vị ngày một trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Trong những năm qua, các CĐCS trong Công an Thành phố liên tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, tạo nên sức mạnh và chuyển biến rõ nét với các mục tiêu cụ thể, thu hút đoàn viên CĐ và người lao động tham gia. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị và cho Công an Thành phố hàng trăm triệu đồng và được lãnh đạo Công an Thành phố ghi nhận.

Điển hình như các công trình: Bếp ăn kiểu mẫu, căng tin tự quản, nâng cao chất lượng bữa ăn phục vụ cán bộ chiến sỹ, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tổ lái xe tốt, công trình xây dựng chất lượng, hiệu quả...

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với chủ đề “Chủ động hội nhập, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác”, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, các CĐCS có đăng ký hàng năm có từ 1 – 2 công trình sản phẩm hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm, phần việc do CĐ đảm nhận

Các phong trào thi đua đa dạng, phong phú với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ chiến đấu. Thông qua các phong trào thi đua đã thực sự nêu cao tính chủ động, sáng tạo từng bước gắn kết trách nhiệm, nhiệm vụ của CĐ với phong trào chung của đơn vị. Kết thúc các phong trào thi đua, CĐ Công an Thành phố và CĐCS tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích, báo cáo CĐ CAND đề xuất tặng bằng khen, biểu dương khen thưởng dưới nhiều hình thức.

CĐ Công an Thành phố cũng tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về “Vệ sinh an toàn lao đọng – Phòng chống cháy nổ” và Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động do Chính phủ, Bộ Công an, CĐ CAND, CĐ Công an Thành phố phát động như: Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường trong đơn vị; vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể; giữ xe tốt, lái xe an toàn; tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa; làm sạch nơi làm việc và cảnh quan đơn vị...

Tích cực tham gia chương trình tôn vinh gương đoàn viên CĐ CAND – Quân đội nhân dân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2015 và 5 năm 2012 – 2017 do Bộ Công an phối hợp với Quân đội nhân dân tổ chức.

Qua đó, 1 tập thể, 5 đoàn viên CĐ được tôn vinh, tặng thưởng, tham gia chương trình gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm trong CĐ CAND và Quân đội nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm công tác thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân trong CĐ Công an Thành phố có thành tích, góp phần động viên, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát triển mô hình sáng kiến, sáng tạo trong công tác CĐ.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động