Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Tổng LĐLĐVN

Sáng nay (24.9), đồng chí Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước cùng đại diện một số bộ, ngành đã làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh, thành phố và CĐ ngành trung ương và tương đương.
chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn Trọng tâm là bảo vệ người LĐ và xây dựng quan hệ LĐ hài hòa
chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn Ban Dân vận trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN
chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN-Đảng ủy khối DN trung ương ký chương trình phối hợp

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về: Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI; nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII và một số đề án Tổng LĐLĐVN đang xây dựng, như: Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới” và Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các Khu công nghiệp và chế xuất”.

chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường báo cáo với Chủ tịch Nước về những kết quả chủ yếu trong hoạt động CĐ giai đoạn 2013-2016

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Thực hiện chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018, từ năm 2013 đến nay đã kết nạp hơn 2,41 triệu đoàn viên mới, thành lập 17.352 CĐ cơ sở. Hiện nay, cả nước có hơn 9,2 triệu đoàn viên và 123.326 CĐ cơ sở; trong đó có 497 CĐ cơ sở với 41.161 đoàn viên được thành lập theo phương pháp mới…

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, các cấp CĐ vừa tập trung triển khai các quy định pháp luật, vừa có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời giải quyết bức xúc trong CNLĐ. Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được chú trọng, có nhiều giải pháp hiệu quả. Đến nay, đã ký kết được 26.155 bản TƯLĐTT, chiếm 75,72% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ, tăng 4,83% so với đầu nhiệm kỳ...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng nêu 3 kiến nghị với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, trong đó: Quan tâm đến những nội dung có liên quan đến tổ chức CĐ Việt Nam khi Ban cán sự Đảng Chính phủ trình đề án Hội nhập Quốc tế với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của Tổng LĐLĐVN để nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ trong giai đoạn mới; chỉ đạo các bộ, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐVN trong triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của CĐ tại các khu công nghiệp, góp phần thiết thực chăm lo cho CNLĐ Việt Nam trong giai đoạn mới.

chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến để xuất với Chủ tịch Nước xem xét một số kiến nghị, trong đó rà soát lại Luật cư trú để CNLĐ làm việc lâu năm có thể nhập khẩu vào Hà Nội

Tại buổi làm việc, thay mặt LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiến nghị với Chủ tịch Nước xem xét, nghiên cứu về lộ trình xây dựng Luật thành lập Hội; sớm ban hành Luật tiền lương tối thiểu; rà soát lại Luật cư trú để CNLĐ làm việc lâu năm có thể nhập khẩu vào Hà Nội; xây dựng Luật đình công, lãn công và công tác tài chính CĐ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích to lớn mà giai cấp công nhân và tổ chức CĐ cả nước đạt được trong thời gian qua, trong đó có nhiều sáng kiến, đổi mới sáng tạo vì đoàn viên và CNVCLĐ.

chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và sáng tạo của các cấp CĐ cả nước thời gian qua

Chủ tịch Nước cũng ghi nhận đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, người LĐ và tổ chức CĐVN, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu đó, có đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, người LĐ và tổ chức CĐVN.

“CĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động CĐ, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hàng vạn đoàn viên ưu tú xuất thân từ CNLĐ. Sự hợp tác giữa CĐ Việt Nam và các tổ chức CĐ quốc tế ngày càng được mở rộng… Những kết quả, thành tích to lớn đó không những thể hiện kết quả nỗ lực phấn đấu của cán bộ, CNLĐ cả nước, mà còn khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cũng đề nghị, thời gian tới, Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ cả nước cần thực hiện tốt một số nội dung, trong đó tập trung: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp CĐ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên CĐ, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, CNVCLĐ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động.

CĐ Việt Nam cần khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động CĐ để CĐ thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc, có sức hấp dẫn đối với CNVCLĐ và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng LĐ. Tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, người LĐ; chủ động tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, giải quyết tốt các tranh chấp lao động; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về LĐ, CĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền, nghĩa vụ của người LĐ; kịp thời kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người LĐ hoặc người LĐ.

Sau chương trình làm việc với Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và các đại biểu đã chứng kiến Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và 9 đối tác về chăm lo cho đoàn viên và người LĐ nhằm đảm bảo “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”…

chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Tổng LĐLĐVN ký kết quy chế phối hợp hợp tác chiến lược toàn diện.

Cụ thể: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Tổng LĐLĐVN ký kết quy chế phối hợp hợp tác chiến lược toàn diện. Với mục tiêu hỗ trợ Tổng LĐLĐVN trong việc chăm lo cho đời sống người LĐ trên cả nước, Vietinbank cam kết phát hành thẻ đoàn viên điện tử tích hợp nhiều tiện ích như trả lương, rút tiền, thanh toán, thu, nộp đoàn phí; phối hợp triển khai các dịch vụ quản lý tài khoản đối với Tổng LĐLĐLĐVN và các cấp CĐ như: Dịch vụ thu, chi hộ kinh phí CĐ, dịch vụ trả lương...

chu tich nuoc tran dai quang lam viec voi tong ldldvn
Tổng LĐLĐVN ký hợp tác với 8 đối tác nhằm đảm bảo chăm lo tốt hơn cho đoàn viên CĐ

Tổng LĐLĐVN ký hợp tác với 8 đối tác gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT): Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Lương thực miền Bắc; Liên hiệp các hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Công ty cổ phần viễn thông FPT (Tập đoàn FPT); Hiệp hội du lịch CĐ Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về việc giảm giá các dịch vụ, sản phẩm cho đoàn viên CĐ và CĐ cơ sở khi đến sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

Về phía Tổng LĐLĐVN, Tổng LĐLĐVN cam kết phát hành thẻ đoàn viên và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thẻ để các chính sách ưu đãi thực sự đến với đoàn viên CĐ và người LĐ. Tổng LĐLĐVN sẽ tư vấn, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp và tạo điều kiện để các đối tác tiếp cận, giới thiệu sản phẩm và triển khai thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trên nguyên tắc các bên bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên và người LĐ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động