Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng nay (3/7), Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ chính trị Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP… cùng các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành uỷ; các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và Thành phố.
chinh thuc khai mac ky hop thu 4 hdnd tp nhiem ky 2016 2021 ​Sẽ xem xét thông qua đề án hạn chế xe máy ở nội đô vào năm 2030
chinh thuc khai mac ky hop thu 4 hdnd tp nhiem ky 2016 2021
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố diễn ra trong thời điểm bộ máy HĐND - UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoạt động được 1 năm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố khóa XVI và Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và tâm huyết của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với hoạt động của HĐND, UBND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, trong 1 năm qua, HĐND Thành phố và HĐND các cấp đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, 8 Chương trình công tác lớn Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 để cụ thể hóa bằng nghị quyết HĐND với những cơ chế, chính sách cụ thể, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết: Kỳ họp thứ tư HĐND TP sẽ diễn ra trong 3 ngày với những nội dung chủ yếu:

Đó là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của Thành phố. Có thể thấy, Thành phố chúng ta triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đầu tư, phát triển gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Với tinh thần Năm kỷ cương hành chính 2017, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Thành ủy đã có đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị của Thủ đô ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, quản lý đô thị, quy hoạch, trật tự xây dựng, văn hóa xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đạt được kết quả nổi bật. Cụ thể là:

Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng 7,37%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 50,1% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ. Thành phố đã quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, quản lý thị trường được tăng cường, lạm phát được kiểm soát; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp 14/63 tỉnh, thành (cao nhất từ trước tới nay). Chỉ số cải cách hành chính tăng 6 bậc, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

chinh thuc khai mac ky hop thu 4 hdnd tp nhiem ky 2016 2021
Toàn cảnh kỳ họp.

Thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ cương hành chính”, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức đã chuyển biến tích cực; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và tác nghiệp; Hà Nội xếp thức 2/63 tỉnh, thành phố về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (tăng 01 bậc so với năm 2015); ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.

Công tác quản lý đô thị được tăng cường, diện mạo đô thị ngày một đẹp hơn, khang trang hơn, theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh; cấp giấy chứng nhận sau đồn điền đổi thửa đạt 98%. Thành phố đang chỉ đạo tích cực hoàn thiện các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết. Các công trình hạ tầng giao thông được triển khai đúng tiến độ. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng, đã có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác văn hóa xã hội, an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, chu đáo hơn.

Thành phố đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, nhất là việc thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công cách mạng. Quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại tiếp tục mở rộng….

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém, đó là: bên cạnh những nỗ lực, kết quả rõ nét trong công tác cải cách hành chính thì xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội giảm 8 bậc so với năm 2015 và đang đứng ở vị trí thấp (58/63) trong các địa phương cả nước, trong đó có 3 chỉ số giảm thứ bậc là: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân. Tình hình cháy, nổ còn tiếp diễn, chứa đựng nhiều rủi ro; còn một số vụ việc phức tạp ở cơ sở cần phải tập trung giải quyết….

“Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đề nghị đại biểu HĐND Thành phố thảo luận thấu đáo các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, với mong muốn Thành phố chúng ta sẽ khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, năm bản lề của kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020”, Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết: HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 1 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Các báo cáo và nghị quyết xem xét tại kỳ họp lần này đều là những nội dung lớn và khó, liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và đời sống dân sinh như: Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn đến 2030; quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018; việc điều chỉnh danh mục biệt thự ban hành kèm theo nghị quyết của HĐND Thành phố; định mức, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; một số nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội....

chinh thuc khai mac ky hop thu 4 hdnd tp nhiem ky 2016 2021
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản phát biểu tài kỳ họp

HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan. Tại hỳ họp, HĐND Thành phố sẽ dành ½ thời gian để tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 HĐND; tiếp tục chất vấn đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân Thủ đô và dư luận quan tâm.

Kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố Hà Nội khóa 15 có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo tóm tắt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và hướng dẫn xác định quy mô tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.

Ông Hà Minh Hải – Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 và phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND TP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017...

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính báo cáo tóm tắt công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017...

HĐND TP cũng dự kiến xem xét thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về danh mục các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của TP; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017 – 2018; Nghị quyết thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030”.
X.Sinh-N.Công

Nên xem

Nhận 1,5 tỷ đồng, vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương "thoát" tội Nhận hối lộ?

Nhận 1,5 tỷ đồng, vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương "thoát" tội Nhận hối lộ?

Luật sư Hoàng Văn Doãn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội rằng, tại vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương cần làm rõ thêm hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, bởi có liên quan đến dấu hiệu của tội Nhận hối lộ.
Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2025, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động này thường được Công đoàn phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Nội dung khám tập trung vào sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư.
Khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước

Khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước là Công ty TNHH Trần Thành và Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc.
Hà Nội: Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I vừa có Công văn gửi tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đề nghị tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khám chữa bệnh BHYT.
Ngày mai (26/4), gần 600 nghìn người dân Thủ đô sẽ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

Ngày mai (26/4), gần 600 nghìn người dân Thủ đô sẽ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I cho biết, đơn vị phối hợp với các ngân hàng và Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 5/2025 qua tài khoản cá nhân và tiền mặt tới người hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày mai (26/4).
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4, việc nhìn nhận và đánh giá lại những thành tựu cũng như thách thức trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Nhất là khi phong trào "Bình dân học vụ số" do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động đã và đang khẳng định tính đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Hà Nội - Điểm đến hấp dẫn với chuỗi sự kiện đặc sắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội - Điểm đến hấp dẫn với chuỗi sự kiện đặc sắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngành Du lịch Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn nhằm thu hút và chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô trong 5 ngày nghỉ lễ.

Tin khác

UBND thành phố Hà Nội họp xem xét phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã

UBND thành phố Hà Nội họp xem xét phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 25/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố thường kỳ tháng 4/2025, để xem xét một số nội dung trình HĐND và theo Chương trình công tác năm 2025 của UBND Thành phố.
Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 28/4/2025 đến hết ngày 4/5/2025.
Hà Nội dự kiến tên gọi 126 xã, phường sau sắp xếp

Hà Nội dự kiến tên gọi 126 xã, phường sau sắp xếp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành văn bản về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố để thực hiện lấy ý kiến nhân dân và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. UBND Thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ Đề án báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước ngày 1/5.
Cầu Giấy dự kiến còn 3 phường sau sắp xếp

Cầu Giấy dự kiến còn 3 phường sau sắp xếp

Dự kiến, quận Cầu Giấy sẽ có 3 đơn vị hành chính cơ sở, gồm: Cầu Giấy 1 (Cầu Giấy), Cầu Giấy 2 (Nghĩa Đô) và Cầu Giấy 3 (Yên Hòa).
Khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức có tổng mức đầu tư trên 2.384 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư. Mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông (hạ tầng khung) theo quy hoạch; kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được đầu tư xây dựng...
Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường

Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong chiều nay (18/4), Hà Nội tổ chức cuộc họp về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện. Đây là cuộc họp sẽ cơ bản xác định số lượng và tên gọi các xã, phường. Sau đó, các quận, huyện sẽ triển khai lấy ý kiến nhân dân.
Hà Nội: Hơn 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Hà Nội: Hơn 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Sáng nay (18/4), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025. Tại buổi lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của 48 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí

Công tác GPMB cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án rất cần có sự minh bạch, rõ ràng, cùng với đó là sự phối hợp giữa các sở ngành, quận, huyện với cơ quan báo chí. Dự án đến giai đoạn nào thì kịp thời cung cấp tài liệu, thông tin cho báo chí ở giai đoạn đó. Đây là ý kiến của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tại Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền vận động GPMB dự án trọng điểm trên địa bàn Tây Hồ, Long Biên và Đông Anh.
Hà Nội: Kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Hà Nội: Kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ra Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025.
Cơ quan Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Cơ quan Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Ngày 16/4, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ.
Xem thêm
Phiên bản di động