CĐ các trường ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội: Vào cuộc nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng 24/3/2015, LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác CĐ khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội học kỳ I đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014 – 2015.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua, CĐ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, “Người tốt, việc tốt”.

Nội dung, tiêu chí thi đua được các trường cụ thể hóa, phù hợp với từng trường nên đi vào thực chất, đạt hiệu quả , góp phần đáng kể nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ giảng dạy của từng trường. Điển hình như CĐ Trường Đại học Hòa Bình tổ chức cuộc thi viết hiến kế: “Làm gì, làm như thế nào để góp phần tạo và làm tăng nguồn thu cho trường”; CĐ Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công đoàn với vấn đề nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên”; CĐ Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp giảng dạy theo phương châm: “Lấy người học làm trung tâm”, sử dụng các công cụ hỗ trợ để minh họa nội dung bài giảng; CĐ Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội phối hợp với chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện đề án: Xây dựng đội ngũ giảng viên và thu hút được nhiều nghệ sỹ giỏi, có nhiều kinh nghiệm về làm cán bộ cơ hữu của trường; liên kết với Trường Văn hóa nghệ thuật Nha Trang tuyển sinh lớp bài chòi đầu tiên đào tạo hệ đại học của cả nước v.v…

Thông qua phong trào thi đua, trong các trường  đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả cao. Trong học kỳ I năm học 2014-2015,  đã có 02 cán bộ giảng viên được tặng Huân chương Lao động hàng hai, hạng ba, 11 chiến sỹ thi đua cấp bộ. Nhiều CĐ trường đã làm tốt việc sơ kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác cán bộ (cán bộ CĐ ít, chủ yếu là kiêm nhiệm), nhưng thời gian qua, CĐ các trường ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực, chủ động tham gia với chuyên môn trong công tác quản lý, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Chăm lo đời sống người lao động

Sát cánh với chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục, CĐ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Nội không quên nhiệm vụ chủ chốt của tổ chức CĐ là chăm lo đời sống, bảo đảm các chế độ chính sách cho NLĐ. Quy chế dân chủ ở cơ sở được CĐ các trường thực hiện tốt thông qua việc phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2015, qua đó, cán bộ, giảng viên, nhân viên đều được tham gia đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo các chế độ, chính sách cho CBVCLĐ.

Để chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên và CBVCLĐ, CĐ các trường đã  tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng; thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với CBVCLĐ như chế độ BHXH, BHYT, chế độ hưu trí, nâng lương trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, tiền thưởng nhân dịp lễ, tết, thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo dân chủ, công khai…

Điển hình như CĐ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội dành hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho CB, CNV trong dịp tết năm 2015; CĐ Trường Đại học Hòa Bình triển khai bếp ăn cho hơn 60 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường; CĐ Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội hỗ trợ một nửa học phí cho đoàn viên đi học cao học, nghiên cứu sinh; CĐ Trường Đại học Lao động & xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo con và gia đình cán bộ, CNV  như tổ chức vui tết Trung thu cho 632 cháu và khen thưởng 233 cháu đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, đỗ đại học với tổng số tiền 91 triệu đồng…

Công đoàn các trường còn phối hợp với chính quyền quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt văn hóa trong nhà trường; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi tham quan, du lịch, tổ chức sinh nhật, sinh hoạt câu lạc bộ, khám sức khỏe định kỳ; nắm bắt kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chủ động đề xuất với các cấp xét trợ cấp hoặc vận động cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn tự nguyện ủng hộ giúp đỡ. Học kỳ I vừa qua đã có trên 200 người được đi tham quan du lịch, 83 đoàn viên và con CBVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau được trợ cấp với số tiền 45,372 triệu đồng.

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, vai trò, vị thế của tổ chức CĐ trong các trường ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội đã được Đảng uỷ, ban giám hiệu các trường ghi nhận và đánh giá cao. PGS.TS Tạ Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội nhận xét: CĐ đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nhà trường. Đảng uỷ, ban giám hiệu rất yên tâm, tin tưởng và ủng hộ hoạt động của CĐ.

Ngọc Tú

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động