Cậu bé 15 tuổi mất mẹ vì sốt xuất huyết

Phạm Đức Cường nghẹn ngào không thành lời, vậy là người mẹ - người thân duy nhất trên đời của cậu đã không còn nữa vì căn bệnh sốt xuất huyết quái ác. Suy sụp sau khi biết không thể cứu chữa được cho mẹ, Phạm Đức Cường nói “Giờ cháu chỉ có quyết tâm mình sẽ sống và học tập thật tốt để mẹ dưới suối vàng không phải lo lắng cho cháu”.
cau be 15 tuoi mat me vi sot xuat huyet Thuốc phun muỗi phòng sốt xuất huyết không độc hại cho sức khỏe
cau be 15 tuoi mat me vi sot xuat huyet Trường hợp thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Nội
cau be 15 tuoi mat me vi sot xuat huyet Phụ nữ đang mang thai cần đề phòng sốt xuất huyết
cau be 15 tuoi mat me vi sot xuat huyet
Phạm Đức Cường quyết tâm học tập thật tốt để làm mẹ yên lòng nơi chín suối.

Phép màu mãi chỉ là phép màu

Không như bạn bè đồng trang lứa, Phạm Đức Cường (phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) mất bố từ khi mới 4,5 tuổi. Lúc đó, căn bệnh tim quái ác không chỉ cướp đi người bố thân yêu của Cường mà còn đồng thời làm cho gia đình Cường khánh kiệt. Người mẹ, sau đó vì quá vất vả, gửi Cường ở với bà nội để đi làm kinh tế.

Mẹ của Cường, chị Nguyễn Thị Nhung (quê Thanh Thủy, Phú Thọ) dù mới 36 tuổi nhưng đã sớm lận đận. Mất chồng khi hôn nhân mới qua ngưỡng 5 năm, không có nghề nghiệp ổn định, phải bươn chải với đủ thứ nghề để kiếm tiền gửi về bà nội nuôi con.

Những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cháu Phạm Đức Cường, xin hãy gửi về tài khoản của cô ruột cháu là: Phạm Hà Phương, Số tài khoản: 22210000767126, Ngân hàng BIDV phòng giao dịch địa ốc, Tầng 1, CT1 Vimeco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Gần đây, chị Nhung làm lễ tân ở một Spa. Những tưởng cuộc sống sẽ dần yên ổn để chị có thể yên tâm nuôi dạy Cường thì bất ngờ, chị mắc sốt xuất huyết. Những ngày tháng nằm viện, đau đớn vì suy đa tạng do sốt xuất huyết, cộng với kinh tế kiệt quệ, cậu bé Phạm Đức Cường đã viết một bức “tâm thư” với tựa đề: “Mẹ ơi, cố lên mẹ!”.

Cậu bé tâm sự “Bất hạnh lại đến với gia đình con. Mẹ con mắc dịch sốt xuất huyết cũng giống như hàng chục nghìn người trên cả nước, sao mẹ con lại bị nặng đến thế?”. Cường chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với mẹ, cầu mong mẹ sẽ qua khỏi để ở bên Cường, chăm lo cho Cường để tiếp tục nuôi ước mơ tới trường.

Cường chia sẻ cho chúng tôi biết, mẹ cháu sốt cao kèm có cơn co giật nên sau khi sốt hai ngày, ngày 23-7, gia đình cho vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị. “Cháu xót xa lắm, nhất là khi nhìn thấy mẹ lên cơn co giật. Khi đưa vào viện, mẹ cháu đã hết tình trạng co giật. Nhưng không ngờ, ba ngày sau, ngày 26-7, mẹ cháu lại rơi vào tình trạng xuất huyết nội tạng, suy thận, suy gan, phù nề khắp người và bị hôn mê” - Cường nén tiếng khóc cho biết.

Thương mẹ nằm mê man trên giường bệnh, cậu bé 15 tuổi này còn đau đáu vì một nỗi lo khác, lấy đâu ra số tiền quá lớn, lên tới gần 30 triệu đồng/ngày để trang trải chi phí nằm viện với những biện pháp can thiệp lọc máu, chạy thận, hút dịch... cho mẹ.

Ngậm ngùi nhớ lại những ngày ngắn ngủi chạy vạy khắp nơi để trang trải viện phí cho mẹ, Cường bảo “Từ hôm mẹ rơi vào tình trạng hôn mê, cháu không thể nào chợp mắt được. Mỗi khi chợp mắt cháu lại nghĩ đến hình ảnh mẹ bị co giật do căn bệnh sốt xuất huyết gây nên”.

cau be 15 tuoi mat me vi sot xuat huyet
Bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung những ngày còn nằm điều trị tích cực tại bệnh viện.

BS Đồng Phú Khiêm (Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung cho biết, ngày 23-7, bệnh nhân Nhung nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn và bị sốc. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định mắc sốt xuất huyết.

Sau điều trị tích cực, đến ngày 26-7, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn đông máu, não tổn thương không hồi phục, thận tổn thương nặng bị vô hiệu hoàn toàn, suy đa tạng. Để duy trì sự sống cho người bệnh, phía bệnh viện tiến hành chạy thận, lọc máu liên tục. Tuy nhiên, do bị suy đa tạng, bệnh nhân đã qua đời chiều 7-8.

Bác sĩ Khiêm cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Nhung rất khó khăn, chi phí cho mỗi ngày điều trị lên đến 30 triệu/ngày. Và trong suốt thời gian nằm viện, chi phí của bệnh nhân lên tới hơn 200 triệu đồng.

Vẫn cần những tấm lòng hảo tâm

Cường chia sẻ, từ ngày bố mất, Cường ở với bà nội và mẹ ở riêng để lo toan kinh tế. Hàng tháng, chị Nhung vẫn gửi tiền đều về để trang trải cho cuộc sống của Cường. Biết hoàn cảnh mình khó khăn, nên trong nhiều năm, Cường luôn cố gắng phấn đấu là một cậu học trò ngoan ngoãn, học lực khá.

Ông bà ngoại mất sớm, các bác và cậu, dì bên ngoại lại cũng hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, Cường chỉ biết trông chờ và bà nội và các cô, chú bên đằng nội giúp đỡ lo hậu sự cho mẹ.

Không có thẻ bảo hiểm y tế, với số tiền nằm viện quá lớn, hơn 230 triệu đồng, giờ đây số nợ cậu bé này phải gánh quá sức với độ tuổi còn đang đi học của em. “Cả nhà bên nội, bên ngoại cháu đều cùng hỗ trợ, đi vay, gom góp khắp nơi giờ cháu mới có thể thu xếp được 60-70 triệu đồng. Cháu rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để cháu có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này” - Cường bày tỏ.

Chưa hết trạng thái hoang mang vì mất đi người mẹ thân yêu, Cường cho biết, hiện gia đình đang quàn mẹ tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai. Sáng thứ 5, ngày 10-8, sau lễ truy điệu, Cường sẽ đưa mẹ đi hỏa thiêu và chôn cất bà ở nghĩa trang Thanh Tước.

“Đây là mất mát quá to lớn. Cháu không biết sẽ phải sống tiếp những ngày tháng tới như thế nào. Giờ cháu chỉ mong ước mình phải tiếp tục sống và học tập thật tốt để mẹ dưới suối vàng không phải lo lắng cho cháu” - Cường nghẹn ngào nói.

Theo Hoàng Lâm/ nhandan.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động