Biểu dương 90 gương cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn ngành Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (23/7), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu và tôn vinh áng kiến  - sáng tạo ngành Y tế Thủ đô năm 2019.
bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019
bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi Hội nghị ban chấp hành công đoàn ngành Y tế Hà Nội
bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi Hà Nội: Phấn đấu 100% trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); đồng thời biểu dương kịp thời những cán bộ công đoàn tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), cũng như các cá nhân xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến - sáng tạo ngành Y tế Thủ đô thời gian qua.

bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại Hội nghị.

Tới tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và 90 gương cán bộ công đoàn tiêu biểu trong trong toàn ngành và 43 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học sáng kiến – sáng tạo ngành Y tế Thủ đô năm 2019.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Trải qua 90 năm, Công đoàn Việt Nam đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau như: Công hội đỏ, Tổng Công đoàn…và đến nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dù dưới tên gọi nào tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng luôn thể hiện tính thống nhất trong cả nước, trung thành với Đảng với lợi ích giai cấp công nhân. Xây dựng giai cấp công nhân ngày càng xứng đáng là giai cấp lãnh đạo, làm tròn sứ mệnh lịch sử cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa góp phần quan trọng từng bước đưa đất nước vững chắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Thủy trao bằng khen tới cán bộ công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2019.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội hiện quản lý gần 25.000 đoàn viên với 100 công đoàn cơ sở trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn ngành Y tế Hà Hội luôn nỗ lực ra sức thi đua trong lao động, học tập và công tác; tận tụy sáng tạo không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn và đã giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ngành Y tế Thủ đô ngày càng khẳng định là trung tâm Y tế lớn của của cả nước và trong khu vực.

Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn ngành phát động, tổ chức thực hiện đạt kết quả thực chất, tiêu biểu như các phong trào: “Người tốt việc tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nghiên cứu khoa học - Sáng kiến sáng tạo”. Đặc biệt là những phong trào mang tính đặc thù ngành nghề có ý nghĩa thiết thực với đông đảo cán bộ CNVCLĐ hưởng ứng tham gia như: Đổi mới phong cách thái độ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Không những vậy đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực nghiên cứu khoa học… góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi
Tại hội nghị có 90 gương cán bộ Công đoàn tiêu biểu được biểu dương.

Tại hội nghị, 13 cán bộ công đoàn có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2019 và 90 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã ghi nhận và trân trọng tôn vinh 43 cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích trong phong trào nghiên cứu khoa học sáng kiến – sáng tạo trong ngành Y tế Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và biểu dương những hoạt động mà Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đánh giá cao Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu và tôn vinh sáng kiến - sáng tạo ngành Y tế Thủ đô năm 2019, do Công đoàn ngành tổ chức.

bieu duong 90 guong can bo cong doan tieu bieu toan nganh y te ha noi
Công đoàn ngành đã tôn vinh 43 cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích trong phong trào nghiên cứu khoa học sáng kiến – sáng tạo trong ngành Y Thủ đô.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã đề nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, tập trung vào một số hoạt động trọng tâm như: Thực hiện tốt vai trò chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý, phản biện xã hội. Phối hợp thành kiểm tra, giám sát các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Đặc biệt cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, tổ chức các phong trào thi đua. Bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của ngành và cơ sở. Chủ động phối hợp với các đơn vị lựa chọn phong trào cho phù hợp từ đó phát động sâu rộng trong các cán bộ đoàn viên, nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình hay, hiệu quả; động viên đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Xem thêm
Phiên bản di động