Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nhờ Công đoàn mà Thủ đô không có đình công, lãn công

(LĐTĐ) Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chiều 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, hệ thống Công đoàn Hà Nội đã làm tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Nhờ vậy tình hình lao động, quan hệ lao động của Thủ đô cơ bản giữ được ổn định, không xảy ra những vụ đình công, lãn công dù số lượng doanh nghiệp và số lượng lao động trên địa bàn rất đông.
bi thu thanh uy vuong dinh hue nho cong doan ma thu do khong co dinh cong lan cong Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội
bi thu thanh uy vuong dinh hue nho cong doan ma thu do khong co dinh cong lan cong Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy khối có 3.200 tiến sĩ
bi thu thanh uy vuong dinh hue nho cong doan ma thu do khong co dinh cong lan cong Thành ủy Hà Nội chốt lịch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong năm 2019 cũng như từ đầu năm 2020 đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố đã bám sát quy định của Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy; chủ động ký kết quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân Thành phố; tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Dân vận Thành ủy và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức chính trị xã hội khác, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

bi thu thanh uy vuong dinh hue nho cong doan ma thu do khong co dinh cong lan cong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

“Nhờ làm tốt chức năng này cho nên tình hình lao động, quan hệ lao động của Thủ đô cơ bản giữ được ổn định, không xảy ra những vụ việc phức tạp, đình công, lãn công; dù số lượng doanh nghiệp và số lượng lao động trên địa bàn rất đông. Từ đó góp phần bảo đảm được quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đây là nỗ lực rất lớn của Công đoàn Thủ đô trong những năm qua.”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá Liên đoàn Lao động Thành phố đã quan tâm, thực hiện tốt việc chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết, thông qua các chương trình như “Tết sum vầy”, thăm và tặng quà cho người lao động, tổ chức những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết... Thông qua hoạt động này cũng giúp thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã làm tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, người lao động.

Ông Vương Đình Huệ cũng bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2020, Công đoàn Hà Nội đã hoàn thành được trên 40% kế hoạch đề ra.

“Chỉ có Hà Nội mới có Nghị quyết “đặc sản” này, đặc biệt là việc phát triển trong khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp FDI,… đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn càng có ý nghĩa quan trọng trước bối cảnh tổ chức đại diện cho người lao động theo Luật Lao động có hiệu lực.”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Theo ông Vương Đình Huệ, một điểm nổi bật nữa trong hoạt động của Công đoàn Thủ đô từ đầu năm 2020 đến nay là khi Hà Nội nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thì Công đoàn cùng với hệ thống chính trị Thủ đô đã làm rất tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành phố. Trong đó có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền thực hiện chi trả gói hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn; đồng thời công nhân viên chức, người lao động cũng đã có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

bi thu thanh uy vuong dinh hue nho cong doan ma thu do khong co dinh cong lan cong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động Thành phố bám sát hơn các luật, các chủ trương của Đảng, Thành phố trong lĩnh vực công tác công đoàn; đặc biệt phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với tổ chức Công đoàn; tiếp tục “phủ khắp” hoạt động đến các đối tượng người lao động, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Nhấn mạnh đến yêu cầu chủ động, năng động và sáng tạo trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn nói riêng, cũng như các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, ông Vương Đình Huệ đề nghị cán bộ công đoàn phải “hòa quyện” vào cuộc sống của người lao động, tránh việc “hành chính hóa” mà phải lăn lộn với thực tiến để nâng cao chất lượng hoạt động.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ đoàn viên là công nhân viên chức, trong đó chú trọng đến các phong trào thi đua, nhất là thi đua trong cải cách hành chính, thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố, đặc biệt là Bộ quy tắc ứng xử trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động, tránh “virut trì trệ”. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp, các ngành, người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Về các kiến nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố tập trung xem xét, cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn Thủ đô phát triển. Trong đó đáng chú ý là việc cải tạo Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, ông Vương Đình Huệ cho rằng đây là nhiệm vụ cấp bách, cần phải khẩn trương triển khai để hoàn thành.

“Đây không chỉ là một biểu tượng mà còn là nơi thường xuyên sinh hoạt chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Do đó, các đơn vị có liên quan cần phải làm hết sức trách nhiệm, phải bảo đảm tính chuẩn mực, an toàn. Ủy ban nhân dân Thành phố phải tăng cường hỗ trợ để cùng Liên đoàn Lao động Thành phố hoàn thành nhiệm vụ này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động